Người nổi tiếng
Việt Nam mến yêu: Á vương Thuận Nguyễn cùng Á hậu Thanh Tú khám phá “thủ phủ trà” Bảo Lộc
Trong chuyến hành trình lên cao nguyên Lâm Đồng của chương trình “Việt Nam Mến Yêu” kỳ này, chàng á Vương Thuận Nguyễn cùng nàng á hậu Thanh Tú đã đến khám phá “thủ phủ trà” Bảo Lộc và thưởng thức hương vị trà rất riêng của vùng đất này.

Mỗi vùng đất đều có một hương vị rất riêng đặc trưng của mình, đối với Bảo Lộc ngoài những con suối róc rách, dòng thác trắng xóa thì một trong những nét đẹp khiến người ra mê hoặc khi đặt chân đến nơi đây chính là những những nương trà xanh ngắt trải dài tít tắp.

Á hậu Thanh Tú thả hồn giữa nương trà ở Bảo Lộc

Á hậu Thanh Tú thả hồn giữa nương trà ở Bảo Lộc

Trong chuyến hành trình lên vùng cao nguyên Lâm Đồng của chương trình “Việt Nam Mến Yêu”, chàng á Vương Thuận Nguyễn cùng nàng á hậu Thanh Tú đã có dịp ghé thăm “thủ phủ trà” Bảo Lộc, cùng tận hưởng không khí se se lạnh của xứ sở cao nguyên, tìm hiểu về cây trà và cách uống trà của người dân nơi đây.

Thuận Nguyễn và Thanh Tú hào hứng “check-in” cùng những thôn nữ trên nương trà

Thuận Nguyễn và Thanh Tú hào hứng “check-in” cùng những thôn nữ trên nương trà

Đến Bảo Lộc đúng vào dịp thu hoạch trà nên Thanh Tú và Thuận Nguyễn rất hào hứng với không khí hái trà nhộn nhịp của những người dân lao động. Nhìn những thiếu nữ miền sơn cước mang những chiếc gùi xinh xắn, đôi tay thoăn thoát hái những ngọn trà tươi dưới ánh nắng mai khiến 2 MC của chúng ta vô cùng thích thú!

Cũng tại đây, Thanh Tú và Thuận Nguyễn đã gặp chị Lưu Huyền Trang, chủ của vườn trà rộng lớn này, được nghe chị Trang chia sẻ về nỗi niềm của người trồng và chế biến trà, những thăng trầm của nghề làm trà tại Bảo Lộc bao đời qua. Hơn hết, 2 MC còn được chị Trang hướng dẫn thế nào là một đọt trà tiêu chuẩn và được thử tận tay hái những đọt trà tươi xanh, thế là Thuận Nguyễn đã nảy ra ý tưởng cho một cuộc thi hái trà nho nhỏ do chính chị Trang làm giám khảo.

Lần đầu tiên thử đeo gùi thu hoạch trà của Thuận Nguyễn và Thanh Tú

Lần đầu tiên thử đeo gùi thu hoạch trà của Thuận Nguyễn và Thanh Tú

Cả hai đều rất hào hứng với những đọt trà đạt chuẩn mà mình đã hái được.

Cả hai đều rất hào hứng với những đọt trà đạt chuẩn mà mình đã hái được.

Trà tươi sau khi được thu hoạch, được đem về xử lý khô, ướp thêm hương. Chỉ cần một nhúm nhỏ trà khô, cho vào chiếc ấm rồi châm nước sôi, những lá trà nở đều tạo thành thứ nước hấp dẫn lạ thường, vừa chế ra tách đã nghi ngút khói, thoảng hương vài vị thảo mộc.

Đối với người dân nơi đây, “tách trà là đầu câu chuyện”, người ta mời nhau tách trà nóng, rồi cùng hàn huyên vài ba câu chuyện đời trong cái khí trời dìu dịu của xứ sở cao nguyên,

Sau cuộc thi tài nho nhỏ ở vườn trà, cùng trở về nhà chị Huyền Trang, Thuận Nguyễn và Thanh Tú đã được chiêu đãi một bình trà ấm nóng đầy hương vị của thiên nhiên. Quan sát cách chị Trang pha trà đầy tâm huyết, Thanh Tú cũng đã thử tự tay pha cho mọi người một ấm trà.

Cách pha trà cũng kỳ công với nhiều công đoạn.

Cách pha trà cũng kỳ công với nhiều công đoạn.

Chuyến hành trình đến “thủ phủ trà” khép lại bên những tách trà ấm nóng. Sau một ngày tìm hiểu, Thuận Nguyễn và Thanh Tú dường như đã yêu thêm vùng đất này, và cũng yêu hơn hương vị trà vì hiểu được những tâm huyết mà người dân nơi đây đã kỳ công bỏ vào từng tách trà nhỏ.

Chuyến hành trình đến “thủ phủ trà” khép lại bên những tách trà ấm nóng, còn tỏa khói nghi ngút

Chuyến hành trình đến “thủ phủ trà” khép lại bên những tách trà ấm nóng, còn tỏa khói nghi ngút

Chương trình Việt Nam mến yêu với sự đồng hành của nhãn hàng An Trĩ Vương, mỗi tuần sẽ đưa khán giả đến những vùng đất đầy màu sắc của đất nước. Theo chân các MC trong cuộc hành trình trải nghiệm lúc 19h50 thứ 7 hàng tuần trên kênh THVL1, khán giả sẽ được khám phá những địa danh quen thuộc mà vẫn đầy thú vị, mới mẻ mà vẫn đầy thân thương trên khắp mọi miền của Việt Nam.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục