TV Show
Cặp đôi triệu view khiến Yến Trang hết “bàng hoàng” đến “bái phục” vì hát quá hay
Một lần nữa, cặp đôi ‘triệu view’ Đức Vĩnh – Quỳnh Anh khiến ban giám khảo, đặc biệt là ca sĩ Yến Trang phải thán phục vì tài năng và tâm hồn khi trình diễn tiết mục trong đêm bán kết.

Cặp đôi vàng nhí tập 14 tiếp tục lên sóng đêm bán kết với phần dự thi của 2 cặp đôi Đức Vĩnh – Quỳnh Anh và Tấn Bảo – Thái Hà. Một lần nữa, ban giám khảo phải thán phục tài năng của các tài năng nhí trong cuộc thi năm nay, đặc biệt là cặp đôi Đức Vĩnh – Quỳnh Anh vì quá thông minh trong cách hát, cách xử lý ca khúc và nhất là tâm hồn đặt để vào trong từng phần trình diễn của mình.

Hai thí sinh mang đến một liên khúc về Hà Nội với 2 ca khúc quen thuộc Tóc gió thôi bay và Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Những bài hát quen thuộc luôn là thử thách cho những nghệ sĩ khi trình diễn lại, với các em nhỏ như Đức Vĩnh – Quỳnh Anh lại càng thêm khó vì hát sao cho mượt mà, có chiều sâu và mang lại một sức sống cho những ca khúc này. Và hai bé đã làm được tất cả những điều đó, từ đoạn bỏ nhỏ, ngân cho đến những lần lên tông khiến cả trường quay phải sởn da gà.

Xuyên suốt tiết mục của Đức Vĩnh – Quỳnh Anh luôn thấy ca sĩ Đoan Trang, Yến Trang và đạo diễn Hoàng Nhật Nam gật đầu không ngừng mỗi lần hai thí sinh xử lý hoặc lên tông.
Vừa kết thúc phần trình diễn, MC Minh Xù đã bày tỏ sự thán phục với tài năng và tâm hồn của 2 giọng ca nhí vì sự hiếm có ở lứa tuổi 11,12 có thể hát một cách tinh tế, nhiều trải nghiệm và chiều sâu như vậy.
Giám khảo Hoàng Nhật Nam nhận xét ngay: “Chú nghi ngờ là cặp đôi này hát nhép quá!” thay cho lời khen ngợi Đức Vĩnh – Quỳnh Anh hát quá hay.
Giám khảo Đoan Trang cũng chia sẻ: “Không bao giờ có chuyện hát nhép được chú Hoàng Nhật Nam ơi vì hát nhép mà có cảm xúc trong câu hát, trong cảm xúc và cách thể hiện gương mặt như thế được.”
Riêng Yến Trang đã đứng dậy và vỗ tay không ngừng, tán dương cho tiết mục, khen ngợi liên tục: “Riêng Trang có lẽ là người bàng hoàng nhất vì ngày hôm nay đến với chương trình mình không nghĩ đây là sân chơi của các em còn đi học. Vì nghe các em hát từng nốt, xử lý từng chữ mà mình nói trời ơi cái gì vậy. Hát khủng khiếp quá, hai con hát quá khủng khiếp luôn”. 
Cô nói thêm cách xử lý tinh tế của hai bé như những người nghệ sĩ thực thụ đã hát dòng nhạc rất nhiều năm rồi, và phải có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống mới hát hết ruột gan như vậy được.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam khen thêm sự bản lĩnh, đàn ông của Đức Vĩnh và làm điểm tựa để Quỳnh Anh được tỏa sáng, hát một cách thoải mái và khoe được tất cả thế mạnh trong giọng hát của mình. Đặc biệt, nam đạo diễn bị “hạ gục” bới cách xử lý của Quỳnh Anh nghe đầy sự mới mẻ và cảm xúc.

Tấn Bảo – Thái Hà cũng nhận được những lời có cánh vì trình diễn vô cùng tự tin, đáng yêu trên sân khấu với liên khúc Gặp nhau giữa rừng mơ và Nhà em ở lưng đồi. Bước vào đêm bán kết, hai giọng ca nhí trình diễn hết mình, không còn sợ sệt mà “bung xõa” hết cỡ khi xuống đến tận bàn ban giám khảo để “thả thính” bằng những vũ đạo đáng yêu và giọng hát thảnh thơi của mình.

Thái Hà có lẽ gây ấn tượng nhất vì trước giờ cậu bé chưa thực sự thoải mái trong cách trình diễn hình thể và giao lưu với khán giả.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam dù luôn thể hiện sự nghiêm túc nhưng cũng phải hòa theo những giai điệu của tiết mục này. “Ai bày mà làm quá trời quá đất luôn. Hôm qua lúc chạy chương trình là không có đâu nhưng hôm nay gan quá xuống tận đây thả thính. Chú bị dính thính nhẹ đó.” – Nam đạo diễn hào hứng. Hai giám khảo nữ cũng cực kỳ nhí nhảnh khi nhảy múa theo cặp đôi. “Không ngờ là 2 đứa tiến thẳng xuống đây khi hôm nay còn giao lưu, rủ rê khán giả vỗ tay và phải vỡ òa thôi. Cô Yến Trang còn quay qua nói hát như mở đĩa, nhất là Thái Hà.” – Đoan Trang nhận xét.

Riêng Yến Trang lại tiếp tục phấn khích và khen ngợi không ngớt đối với tiết mục này. Cô cho rằng Tấn Bảo có sự chững chạc trong cách xử lý nhưng Thái Hà là lại có sự duyên dáng, đáng yêu, tự nhiên trong cách hát.
Đây cũng chính là phong cách âm nhạc mà 2 thí sinh nên theo đuổi.

4 phần thi trong đêm bán kết đều ngang tài ngang sức khiến ban giám khảo vô cùng đau đầu chấm chọn cặp đôi nào bước tiếp và cặp đôi nào dừng lại. Và bất ngờ phút cuối chính là 4 cặp đôi đều được vào tranh tài trong đêm chung kết.

Đêm chung kết 1 Cặp đôi vàng nhí được phát sóng 21h thứ Ba, 18/02 trên kênh THVL1, phát lại 13h trưa hôm sau trên kênh THVL2.

Ảnh: Team Sâu Béo 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục