TV Show
Không hát sở trường, “Thị Mầu” Đức Vĩnh và Quỳnh Anh vẫn giành giải ấn tượng cặp đôi vàng nhí
Sau tiết mục về mẹ lấy nhiều nước mắt của khán giả trong đêm thi trước, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh đã giành giải ấn tượng trong Cặp đôi vàng nhí tuần này, đồng thời là cặp đôi giành được số điểm cao nhất.

Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng nhí tiếp tục lên sóng tập 4 với chủ đề Tôi yêu quê hương Việt Nam cùng sự góp mặt của 6 cặp đôi tài năng nhí. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của 2 vị giám khảo khách mời đặc biệt là nghệ sĩ Long Nhật và nghệ sĩ Ốc Thanh Vân còn ca sĩ Đoan Trang đã là giám khảo xuyên suốt trong chương trình Cặp đôi vàng nhí.

Đây là đêm thi không loại, số điểm sẽ được cộng dồn và sẽ loại 1 cặp ở đêm thi thứ 6 nên các cặp đôi vẫn có thể thoải mái trình diễn mà không bị quá nhiều áp lực. 6 cặp song ca nhí sẽ thể hiện những tiết mục với những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp của đất nước Việt Nam và mỗi cặp sẽ là một phong cách âm nhạc khác nhau.

Ca sĩ Đoan Trang, nghệ sĩ Long Nhật và nghệ sĩ Ốc Thanh Vân cùng nhau ngồi ghế ban giám khảo.

Cặp đôi Đức Vĩnh – Quỳnh Anh đã có thêm một sự đột phá khi chọn một ca khúc nhạc nhẹ khá khó với tên gọi Về với đông để thể hiện trong đêm thi. Tất cả những sự tinh tế, cảm xúc trong trẻo của cặp đôi đều được bộc lộ rõ nét, nhất là Đức Vĩnh đã có những đoạn phiêu đắt giá. Khán giả không còn nhận ra Đức Vĩnh và Quỳnh Anh đóng khung trong hình ảnh cặp đôi chuyên hát dân ca mà bây giờ là một cặp đôi hát nhạc nhẹ cực hay, hòa quyện và đong đầy cảm xúc. Nửa bài đầu, cặp đôi khoe tất cả sự tinh tế, độ cảm trong âm nhạc khi lên cao, xuống thấp , bỏ nhỏ đều làm rất điêu luyện. Nửa bài sau là những đoạn điệp khúc dồn dập, cả hai đã thể hiện được nội lực, bản lĩnh khi lên tông, làm chủ những đoạn phiêu của mình.

Cặp đôi Đức Vĩnh – Quỳnh Anh với ca khúc “Về với đông”.
Ốc Thanh Vân khẳng định: “Cô rất đã khi nghe hai con hát, không còn từ gì để nói được về phần trình diễn của hai con. Cô phải khẳng định nếu không phải là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp thì không thể hát được như vậy vì đây là bài hát quá đẹp, mọi thứ như mơ, phiêu lãng.” 

Riêng giám khảo Đoan Trang, vì theo dõi tất cả các cặp đôi ngay từ đầu, lại quá quen thuộc với hình ảnh Đức Vĩnh – Quỳnh Anh trong những ca khúc dân ca nên vô cũng hài lòng, tán thưởng về sự đột phá của cặp đôi. Không khó hiểu khi cặp đôi giành được điểm số cao nhất trong số 6 cặp đôi và giành luôn giải thưởng Tiết mục ấn tượng của tuần.

Cát Viên – Phương Nhi cũng đem đến những cảm xúc tha thiết, tự hào với sáng tác quen thuộc của Yến Lê – Việt Nam trong tôi là. Đây là cặp đôi được giám khảo ưu ái gọi là Thúy Kiều – Thúy Vân vì không chỉ có hát hay, kết hợp ăn ý mà còn có vẻ ngoài xinh xắn, phong cách khá giống nhau. Cát Viên và Phương Nhi luôn được đánh giá cao bởi sự bè phối ăn ý, cách dựng bài có cao trào, tôn lên được thế mạnh của cả 2.

Những giai điệu quá đẹp của “Việt Nam trong tôi là” đã khiến các giám khảo xúc động, bồi hồi khi nghe hai cô bé trình diễn.

Hai ‘hoàng tử’ bolero Tấn Bảo – Thái Hà từng khiến giám khảo Tố My phát cuồng trong đêm thi trước tiếp tục chinh phục khán giả với Liên khúc Đà Lạt hoàng hôn – Thương về miền đất lạnh. Hát đúng sở trường của mình nên cặp đôi vô cùng thoải mái, tự tin khi trình diễn, gợi ra không khí se lạnh, lãng đãng của xứ sương mù. Tuy nhiên, hai giọng ca lại có sự chênh lệch với nhau, trong khi Tấn Bảo nhận được rất nhiều lời khen ngợi khi hoàn thành trọn vẹn tất cả những đoạn hát của mình thì Thái Hà bị các giám khảo soi khá kỹ. Giám khảo Long Nhật cho rằng Thái Hà thiếu tập trung vì nhiều lý do, có thể do phải đợi quá lâu để trình diễn hoặc do tập luyện quá nhiều. Ốc Thanh Vân cũng đồng quan điểm, cho rằng Thái Hà chưa làm hết sức mình.  

Hai ‘hoàng tử’ bolero Tấn Bảo – Thái Hà.

Nhật Minh – Ngọc Nhi mang đến màu sắc sôi động, bùng nổ với Liên khúc Sài Gòn đẹp lắm – Rọck Sài Gòn. Như thường lệ, hai chú khủng long nhí khiến trường quay hào hứng, tươi vui khi nghe lại những giai điệu quen thuộc của Sài Gòn đẹp lắm hay có lúc lại máu lửa như Rock Sài Gòn. “Nhìn các con diễn và nghe các con hát thì thấy quá khủng, không hiểu sao các con lại làm được điều này.” – Ốc Thanh Vân phấn khích. Cô cũng không quên dặn dò Nhật Minh nên thoải mái hơn nữa, năng lượng truyền cho nhau nên đồng đều để tiết mục thêm phần thăng hoa, khiến khán giả cuồng nhiệt.

Cặp đôi Nhật Minh – Ngọc Nhi.

Cặp đôi giải trí nhất nhì cuộc thi là Kim Jea Bin – Cẩm Tú tạo nhiều sự thú vị, bất ngờ thể hiện Liên khúc Anh Ba Khía – Về miền Tây. Nửa tiết mục đầu, Kim Jea Bin xuất hiện đúng chuẩn hình ảnh Anh Ba Khía trong bộ quần áo bà ba, vẻ điển trai và sự đáng yêu trên sân khấu. Dù không phải là giọng ca xuất sắc nhất trong chương trình nhưng Kim Jea Bin vẫn giành được thiện cảm từ giám khảo và khán giả với sự dễ thương, tiến bộ không ngừng của mình. Nửa bài sau Cẩm Tú góp giọng, vẫn sự chắc chắn về nhịp phách, Cẩm Tú nhận lời khen của giám khảo Long Nhật. Tuy nhiên, phần cuối bài cô bé gặp một số vấn đề và không thể hiện trọn vẹn.

Các giám khảo đã động viên rất nhiều về sự cố quên lời của Cẩm Tú nhưng cô bé vẫn khá lo lắng.

Văn Minh – Ngọc Giàu khép lại đêm thi với cái kết không thể đẹp hơn với ca khúc Giai điệu tự hào. Đây là sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển cũng là giám đốc âm nhạc của chương trình khi có những biến tấu từ những giai điệu quốc ca. Văn Minh và Ngọc Giàu là cặp đôi đươc đánh giá là có cách thể hiện cực kỳ thông minh, hai giọng ca thẩm thấu bản phối và bè phối cho nhau cực kỳ hiệu quả, phong cách trình diễn cũng chuyên nghiệp.

Gặp lại học trò cũ của mình, Ốc Thanh Vân bất ngờ về sự trưởng thành của hai bé, nhất là Văn Minh khi cậu bé đang trong giai đoạn trưởng thành, ngoại hình, phong cách và âm sắc đã có dấu hiệu như một chàng trai trưởng thành.

Kết thúc đêm thi, xếp sau Đức Vĩnh – Quỳnh Anh là Văn Minh – Ngọc Giàu, Cát Viên – Phương Nhi, Ngọc Nhi – Nhât Minh, Tấn Bảo – Thái Hà, Kim Jea Bin – Cẩm Tú.

Tập 5 Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng nhí tiếp tục lên sóng 21h thứ Ba, 10/12/2019 trên kênh THVL1, phát lại 13h trưa hôm sau trên kênh THVL2.

Ảnh: Team Sâu Béo 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục