TV Show
Gặp gỡ Tuấn Hiếu – Giọng ca 19 tuổi khiến Mỹ Tâm, Hồng Nhung bấn loạn
Cùng lắng nghe những chia sẻ của “Trai Quân đội” Tuấn Hiếu sau cuộc “lật đổ” Ngôi Sao Minh Châu đầy ngoạn mục trong tập 4 Giọng Ca Bất Bại vừa lên sóng.

Trong tập 4 Giọng Ca Bất Bại, Tuấn Hiếu đã “cả gan” bấm nút thách đấu “Soái ca Ballad” Minh Châu với ca khúc Quay lưng của Yến Lê.

Chàng trai đến từ Hà Nội chứng tỏ mình là “một ẩn số đầy bất ngờ” của Giọng Ca Bất Bại khi thay đổi hoàn toàn từ một ứng viên Tuấn Hiếu có vẻ ngoài điềm đạm, ít nói thậm chí khá nhút nhát ban đầu, thành một Tuấn Hiếu đầy phong trần, bụi bặm, “chất lừ” ngay khi bước lên sân khấu. Sau những câu hát đầy nội lực làm khán phòng bùng nổ, anh chàng còn bất ngờ “trổ tài” đọc rap khiến Ban giám khảo cũng như khán giả “ồ òa” thích thú.

Với màn trình diễn này, Tuấn Hiếu đã nhận được vô số lời khen có cánh từ “bộ ba” giám khảo. Đặc biệt, chị Bống Hồng Nhung còn khẳng định “Từ trước đến nay chị tự cho rằng mình tổ chức bài hát rất thông minh nhưng hôm nay em làm cho chị phải thay đổi ý kiến, chị chỉ đứng thứ nhì thôi. Tổ chức bài hát của em quá tuyệt vời. Em làm chủ hoàn toàn về âm nhạc, về cảm xúc, về thần thái của một người nghệ sĩ”.

Ở phần công bố kết quả, Tuấn Hiếu đã chiến thắng áp đảo trước Minh Châu với 60/99 lượt bình chọn từ khán giả. Anh chàng chính thức “lật đổ” đàn anh để trở thành 1 trong 5 Ngôi Sao của Giọng Ca Bất Bại bên cạnh Trung Thuận, Lệ Ngọc, Orange và Đăng Quân.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của anh chàng điển trai này sau khi tập 4 Giọng Ca Bất Bại lên sóng:

Chào Tuấn Hiếu, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho mọi người được biết không?

Chào mọi người, mình là Nguyễn Tuấn Hiếu, năm nay 23 tuổi và đến từ Hà Nội. Mình là con trai út trong gia đình, ngoài mình ra còn có ba, mẹ và một anh trai hiện đã có vợ con.

Mình vào TP. Hồ Chí Minh từ năm 19 tuổi. Mình từng theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, học đến năm 4 mình quyết định hoãn lại. Hiện tại mình đang là ca sĩ tự do, mình thường đi hát buổi tối tại các tụ điểm ca nhạc với nhóm của mình là AcouSouls hoặc cũng có khi đi hát một mình.

Vào Nam từ lúc chỉ mới 19 tuổi, chắc hẳn bạn đã gặp không ít những khó khăn…

Đúng là lúc mới vào cũng có những bỡ ngỡ không quen, mình vào đây một mình, cũng không có người thân, bạn bè gì hết nên cũng hơi khó khăn. Một mình sống ở nơi đất khách quê người cũng gặp khá nhiều vất vả về tài chính, chuyện nhà cửa, chuyện học hành các thứ nhưng mình nghĩ chính những cái đã trải qua đấy đã giúp mình ngày càng mạnh mẽ hơn.

Học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đến năm 4, tức là chỉ còn 1 năm học nữa thôi bạn sẽ tốt nghiệp ra trường, tại sao bạn vẫn quyết định nghỉ ngay lúc đó? 

Mình quyết định nghỉ vì cảm thấy những gì dạy ở trường hơi cổ điển, cứng nhắc mà bản thân mình thì lại thích các gì đó hơi bụi bặm một tí. Mình muốn đi ra ngoài để được cọ sát với thực tế nhiều hơn, để học hỏi những cái mà trong trường không dạy mình. Hơn nữa, ở độ tuổi này, mình cũng muốn bươn chải tự đi làm lo cho bản thân mình mà đi làm nhiều quá lại ảnh hưởng việc học và mình thì không muốn.

Trước Giọng Ca Bất Bại, bạn đã từng tham gia chương trình, cuộc thi âm nhạc nào chưa?

Trước đây mình đã từng dự thi một số chương trình như Phiên Bản Hoàn Hảo, Ban Nhạc Việt, Đấu Trường 9+, tuy nhiên đa phần mình chỉ tham gia theo nhóm và chương trình cũng mang tính chất vui chơi giải trí là chính. Giọng Ca Bất Bại là chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên mà mình tham gia một mình.

 

Đến với Giọng Ca Bất Bại, tại sao bạn lại chọn Ngôi sao Minh Châu để thách đấu? Cũng như lí do bạn chọn trình bày ca khúc Quay lưng là gì, đó có phải là chiến lược chọn bài hát phù hợp với phần đông khán giả bình chọn mà giám khảo Đàm Vĩnh Hưng đã nói?

Mình chọn thách đấu với anh Minh Châu vì mình thấy sở trường âm nhạc của anh ấy rất khác sở trường âm nhạc của mình, mình muốn được thử thách bản thân. Còn lí do chọn ca khúc Quay lưng để trình bày đơn giản vì đó là ca khúc mình rất thích và thuộc sở trường âm nhạc của mình.

Cảm xúc của bạn như thế nào khi biết mình là người chiến thắng?

Cảm xúc lúc đó thật sự rất khó tả, mình không biết là đang thật hay đang nằm mơ nữa.

Trước đó bạn có lo lắng không, nhất khi bạn đang đối đấu với một Ngôi Sao sở hữu đông đảo lượng người hâm mộ như Minh Châu?

Thật ra mình cũng không lo lắng lắm vì mình đến cuộc thi với tinh thần rất thoải mái. Mình đến thách đấu thì mình sẽ chơi hết khả năng của mình, kết quả có ra sao thì mình cũng vui vẻ ra về, nhưng cuối cùng lại may mắn được nhiều khán bình chọn nên mình tự nhủ phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa để không phụ sự yêu thích của khán giả dành cho mình.

Thế còn trước những lời nhận xét của chị Bống Hồng Nhung, chị ấy khen bạn tổ chức bài hát rất thông minh, chị ấy cũng phải đứng thứ hai sau bạn, bạn cảm thấy thế nào?

Chị ấy nói làm mình cảm thấy hơi áp lực. Vì chị Hồng Nhung là một nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm, còn mình cũng chỉ mới bắt đầu con đường ca hát nên mình vẫn phải học hỏi ở các anh chị nhiều lắm.

Trong số 4 Ngôi Sao còn lại là Orange, Lệ Ngọc, Đăng Quân và Trung Thuận, bạn cảm thấy ai là đối thủ “đáng gờm” khiến bạn phải “dè chừng” nhất?

Thật ra mình cảm thấy ai cũng có thế mạnh riêng, ai cũng là đối thủ mà mình phải hết sức cẩn thận nên mình không nhận xét được ai hơn ai hay ai kém hơn ai. Nói chung các Ngôi Sao họ ngồi được ở đấy tức là họ đều đã có thế mạnh của riêng mình. Chủ yếu là mình phải làm cho phần thi của mình tốt nhất là được.

Trong chương trình, bạn tạo ấn tượng ban đầu có vẻ rất điềm đạm, ít nói, thậm chí khá nhút nhát nhưng ngay khi bước lên sân khấu lại trở thành một người hoàn toàn khác, một chàng trai phong trần, “chất lừ” với chất giọng đầy nội lực, thật sự rất thú vị. Vậy bình thường bạn là người có tính cách như thế nào?

Bình thường người ngoài gặp mình sẽ cảm thấy mình hơi khó gần, ít nói nhưng nếu tiếp xúc với mình lâu chắc chắn sẽ thấy tính cách mình khá cởi mở không như bên ngoài. Còn chuyện lúc lên sân khấu khác hẳn vẻ ngoài bình thường thì mình nghĩ cơ hội được lên sân khấu chỉ có mấy phút thôi, thì mình hãy cứ thể hiện hết những gì mình có để chinh phục khán giả.

Bạn đã chuẩn bị gì cho vòng Thách đấu tiếp theo chưa? Chiến lược đánh bại các ứng viên chẳng hạn?

Chiến lược thì không có, nhưng sắp tới mình sẽ thay đổi theo một phong cách khác, mình sẽ trình diễn một bài hát vui tươi, mạnh mẽ hơn. Mình muốn ở mỗi vòng mình sẽ lại mang đến cho khán giả một bất ngờ mới.

Cảm ơn Tuấn Hiếu về những chia sẻ của bạn! 

Đón xem tập 5 Giọng Ca Bất Bại, được phát sóng vào 20g35, Thứ 4, 25/07/2018 trên kênh HTV7.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục