TV Show
Thanh Hằng ‘mệt mỏi’ với việc Võ Hoàng Yến lại yêu cầu đổi thí sinh vào phòng loại và kiên quyết với sự lựa chọn ban đầu
Tập 9 vừa lên sóng của The Face Vietnam 2018 chứng kiến sự “lên ngôi” lần thứ 3 của huấn luyện viên (HLV) Võ Hoàng Yến trong một thử thách đầy khó khăn về áp lực thời gian và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với chủ đề Catwalk, Mentor Võ Hoàng Yến là sự lựa chọn tốt nhất để đứng lớp Master class lần này. Nữ siêu mẫu đã hướng dẫn tỉ mỉ cho các thí sinh những bài học về catwalk từ cơ bản đến nâng cao.

Thử thách cá nhân lần này gây bất ngờ cho toàn bộ thí sinh: Catwalk bịt mắt vượt địa hình.

Với đường đi đầy sỏi đá và những bục cao chông chênh làm chướng ngại vật, các thí sinh phải đội thêm một chiếc mặt nạ cồng kềnh để hoàn thành phần catwalk của mình. Đây thực sự là một thử thách khó khăn và nguy hiểm đối với cả người mẫu chuyên nghiệp.

Các thí sinh nữ rất vất vả để vượt qua phần thi này. Bella, Linh Chi, Trâm Anh còn khá sợ hãi, rụt rè và phải “dò dẫm” đường để hoàn thành phần catwalk. Top các thí sinh nam khá đồng đều nhau khi có thể vượt qua thử thách một cách nhẹ nhàng mặc dù địa hình trắc trở và khó khăn hơn.

Với phần thể hiện ấn tượng, Trương Thanh Long là người giành chiến thắng thử thách Master class trong tập 9. Kết quả này được xem là một bất ngờ thú vị khi Võ Hoàng Yến chính là vị HLV đứng lớp, cũng chính vị HLV này trước đó đã từng lên tiếng đặt nghi vấn: “Không hình dung được Minh Hằng dạy thí sinh catwalk như thế nào?”.

Thử thách chính của các đội trong tập này là thực hiện một fashion video cho Tạp chí Her World. Mỗi HLV đã đưa ra những ý tưởng độc đáo thể hiện màu sắc và cá tính riêng cho phần thi lần này.

Các HLV đã cùng nhau “đột nhập” nhà chung để hướng dẫn các thí sinh. Sau phần training, các HLV và thí sinh di chuyển đến sân thượng một trung tâm thương mại – nơi thực hiện thử thách.

Thời tiết nắng nóng cùng thời gian ít ỏi, các HLV phải đương đầu với nhiều khó khăn cùng lúc để hướng dẫn thí sinh của mình.

HLV Thanh Hằng gặp trục trặc với máy móc, liên tiếp phải dừng quay. Nữ HLV tức giận đòi bỏ về. Trong lúc thực hiện thử thách, Lệ Nam liên tục mắc lỗi khiến Thanh Hằng cáu gắt quát mắng và nhắc nhở.

Team Võ Hoàng Yến còn lại 2 thành viên, đây lại là một lợi thế về việc phân bố thời gian. Nữ HLV có nhiều thời gian cho các thí sinh, đảm bảo lấy được những khung hình đẹp và ưng ý nhất cho mình.

Team Minh Hằng khá vất vả để có những khung hình trọn vẹn với số lượng 4 thành viên, nhưng thời gian lại có hạn. Mỗi thí sinh chỉ có khoảng vài phút để ghi hình. Đòi hỏi tất cả các thành viên phải tập trung cao độ và hạn chế tối đa những sai sót. Trước áp lực rất lớn, HLV Minh Hằng cho thấy được bản lĩnh khi không ngần ngại lăn xả để hướng dẫn thí sinh, mặc cho thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt.

Kết thúc phần ghi hình, các HLV có 3 tiếng để dựng clip và giao nộp cho ban tổ chức. Team Võ Hoàng Yến nộp file thành phẩm chậm hơn so với thời gian quy định 10 phút. Đây có thể được xét đến như một chi tiết “loại” Võ Hoàng Yến ra khỏi sự bình chọn đội chiến thắng. Nhưng xét trên tổng thể nhiều yếu tố từ khi lên ý tưởng, cách thức thực hiện,… Bà Trần Nguyễn Thiên Hương – đại diện Her World – người nhận xét và công bố kết quả trong tập này vẫn đánh giá cao sản phẩm fashion video của Team Võ Hoàng Yến.

Minh Hằng nhận được nhiều lời khen về ý tưởng, nhưng cách thể hiện chưa làm nổi bật được câu chuyện. Võ Hoàng Yến đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc so với lần thử thách trước của Her World, nhận được nhiều lời khen từ phía khách hàng, bên cạnh khuyết điểm về tiết tấu và tính chi tiết của video clip. Thanh Hằng tiếp tục được bà Thiên Hương ca ngợi về sự thông minh, khéo léo khi xây dựng video clip hiện đại và bắt kịp xu hướng thế giới.

Cuối cùng, bà Thiên Hương lựa chọn Võ Hoàng Yến là team chiến thắng.

Lệ Nam và Trâm Anh là 2 thí sinh bước vào phòng loại. Cuộc đối đầu sinh tử lần này diễn ra vô cùng nhẹ nhàng và thân thiện, khiến Võ Hoàng Yến quyết định trao tặng “vương miện hoa hậu” cho 2 thí sinh. Nhận thấy năng lực của cả Lệ Nam và Trâm Anh, Võ Hoàng Yến dắt tay 2 thí sinh về gặp các HLV và yêu cầu đổi người.

Song Hằng đều đưa ra lý lẽ thuyết phục của mình, kiên quyết không thay đổi thí sinh. Trong tình huống đó, Võ Hoàng Yến loại Lệ Nam để trả ơn 2 lần Minh Hằng đã cứu Tuấn Kiệt.

Kết thúc tập 9, cả Võ Hoàng Yến và Thanh Hằng đồng đều về số lượng thành viên còn lại. Trong khi đó, Minh Hằng vẫn xuất sắc giữ được 4 thí sinh khi cuộc đua đã đi đến những chặng đường cuối.

Cùng đón xem tập 10 của The Face Vietnam – Gương mặt Người mẫu Việt Nam 2018 được phát sóng trên kênh VTV9 vào lúc 20 giờ 50 phút, trên Kênh 1 Truyền hình Hà Nội vào lúc 22 giờ 30 phút và trên hệ thống FPT Play lúc 21 giờ 30 phút tối Chủ nhật 09/12.

L.A


Bình luận

Tin cùng chuyên mục