Việt Nam
Cặp đôi vàng: Nam Em được giám khảo Cẩm Ly khen ngợi về giọng hát
Trình diễn liên khúc nhạc bolero ở tập 1 Tuyệt đỉnh song ca Cặp đôi vàng, Nam Em được giám khảo Cẩm Ly khen ngợi về chất giọng.

Trải qua hai mùa thi, Tuyệt đỉnh song ca Cặp đôi vàng quay trở lại với nhiều điều mới mẻ. Khác với 02 mùa trước, mùa 3 sẽ chia 10 cặp thí sinh thành 02 bảng đấu (Bảng A & bảng B, mỗi bảng có 05 cặp đôi) cùng tranh tài với nhau qua 15 tuần thi đầy thử thách mới mẻ. Bảng A gồm các cặp thí sinh: ca sĩ Hoàng Nguyên – Yên Nhiên, diễn viên Tuấn Dũng – ca sĩ Lý Thu Thảo, diễn viên Thanh Vũ- Bảo Trí, nghệ sĩ Như Huỳnh – diễn viên Đông Dương, Nam Em – Mạnh Đồng. Bảng B gồm: ca sĩ Triệu Long – Thanh Lan, ca sĩ Huỳnh Thanh Vinh – diễn viên Lê Trang, diễn viên Tuyền Mập – ca sĩ Văn Hương, ca sĩ Trường Sơn – Huỳnh Thật, ca sĩ Sơn Ca – Khưu Huy Vũ.

Ở tập 1, các cặp bảng A chào sân với những tiết mục khá thú vị, nhận được nhiều lời khen từ các giám khảo: Quang Linh, Minh Vy, Cẩm Ly và Hoàng Nhật Nam. Ở vòng chào sân, không có cặp nào bị loại, tuy nhiên sẽ có một cặp được ban giám khảo chấm điểm trao giải Ấn tượng nhất, trị giá 20 triệu đồng.

Mở màn, nghệ sĩ Như Huỳnh – diễn viên Đông Dương mang đến ca khúc Tình ấm chiều quê, kể về câu chuyện tình yêu dễ thương, từ lúc mới quen cho tới khi kết hôn và đầm ấm với cuộc sống hôn nhân.

Sau màn trình diễn ấn tượng của “đôi vợ chồng trẻ”, giám khảo Hoàng Nhật Nam nhận xét cặp đôi sở hữu giọng ca ngọt ngào, có tài, có sắc, và mong  Như Huỳnh – Đồng Dương sẽ mang đến những tiết mục phá vỡ vùng an toàn của bản thân. Với giám khảo Quang Linh, anh cho biết Đông Dương có một giọng hát trầm ấm, “Rất quê hương, đúng chuẩn, không bị lai qua nhạc sến, nhạc trữ tình, hay nhạc cải lương”. Cẩm Ly thích cách diễn của Đông Dương và góp ý cho Như Huỳnh về trang phục “Mặc áo bông quá, nhìn bụng bầu không có rõ”. Biện hộ cho thí sinh, nhạc sĩ Minh Vy cho biết “Mộc mạc của Dương quá chân thực nên Như Huỳnh cần bớt trau chuốt để có sự đồng đều khi hát chung”.

Đóng vai hai có có những tâm sự éo le trong chuyện tình yêu, Nam Em –Mạnh Đồng thể hiện liên khúc Người yêu cô đơn – Ai cho tôi tình yêu. 


Cẩm Ly khen giọng ca Nam Em đẹp ở những nốt cao, cô nói: “Chị có lời khen với Nam Em. Lúc đầu em ra giọng em run rẩy do mình mới, nhưng mà em đẹp ở những nốt cao, khi em đẩy nó ra thì nó chắc và đẹp hơn ở những nốt thấp”. Cẩm Ly góp ý Nam Em cần sự tương tác với Mạnh Đồng hơn trong quá trình diễn chung, còn giám khảo Quang Linh cho rằng theo kịch bản, hai người này không phải là bạn thì làm sao chia sẻ được. Nữ ca sĩ cho biết, đúng là cô biết tuyến kịch bản diễn ra như vậy nên Nam Em cần giữ được mạch cảm xúc khi ngồi một mình, không được thả lỏng cảm xúc khi không hát.

Quang Lê thích cách diễn của Nam Em, hát nốt thấp, nốt cao vẫn giữ được khuôn mặt lạnh lùng, còn trái lại, Mạnh Đồng lại diễn “tan nát hết cả cõi lòng” vì quá đau khổ. Tuy nhiên, anh cũng đồng ý với ca sĩ Cẩm Ly, dù diễn mặt lạnh nhưng Nam Em cần phải có sự kết nối cảm xúc với bạn diễn.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ Nam Em là Top 8 Hoa hậu Trái đất và lấn sân rất nhiều mảng từ phim ảnh tới ca hát. Với cuộc thi này, Hoàng Nhật Nam mong Nam Em đầu tư hơn nữa về chất giọng. Đồng thời khen ngợi vẻ đẹp của cô, gọi cô và Mạnh Đồng là cặp “Nam vương – Hoa hậu”. Anh có sự góp ý về trang phục của cả hai,  không hợp với dàn dựng khung cảnh công viên, và nếu sử dụng trang phục dạ hội thì dàn dựng sân khấu chỉ cần khói lạnh là đủ. Còn đạo diễn Minh Vy phản bác “Không có chữ nào trên LED tui ghi là công viên, này là do anh Quang Linh quy định lúc đầu, còn đây là cảnh…siêu thực”.


Diễn viên Bảo Trí – diễn viên Bảo Thanh mang đến liên khúc Sến – Tình cha. Ca sĩ Quang Linh ngạc nhiên với với khả năng hát bolero của diễn viên Bảo Thanh bởi nắm tiết tấu chắc, nảy nhịp, làn hơn dài và “cách hát như chơi với âm nhạc, sảng khoái, không bị gò ép”, đồng thời nhận xét diễn viên Bảo Trí sở hữu chất giọng truyền cảm.

Diễn viên Tuấn Dũng – ca sĩ Lý Thu Thảo mang đến liên khúc Nỗi buồn hoa phượng – Lưu bút ngày xanh. 

Trong phần nhận xét của mình, đạo diễn Hoàng Nhật Nam góp ý về mặt phục trang của Lý Thu Thảo, mặc áo dài trắng giống với áo dài trắng của người con nên không hợp trong vai người mẹ đưa con tới trường. Còn với Tuấn Dũng, anh cho biết diễn viên hài nên mang một đôi giày phù hợp hơn. Giám khảo Cẩm Ly “soi” về tiết tấu câu chuyện bởi cô thắc mắc về diễn biến quá đột ngột. Cô nói “Hai người là bạn cũ gặp nhau, lại là người cũ mình thích nữa mà lại không có biểu hiện gì hết”. Giám khảo Quang Linh khó tính hơn khi chỉ ra điểm chênh phô của Tuấn Dũng. Đồng thời có góp ý nhắc Thu Thảo nên cắt bớt tà áo dài để tránh luộm thuộm. Về phía Lý Thu Thảo, cô cho biết đáng lẽ cô mang đôi giày cao gót, nhưng vì hát chung với Tuấn Dũng nên cô phải chọn đôi giày thấp để phù hợp với chiều cao của bạn diễn. Nhạc sĩ Minh Vy “dìm chiều cao” của đồng nghiệp bằng cách “mách nước” cho Tuấn Dũng mượn giày của Quang Linh để có được chiều cao như ý. Đáp lại, giám khảo Quang Linh  vừa cười vừa cho biết sẵn sàng cho Tuấn Dũng mượn giày độn chiều cao của mình.

Cặp đôi ca sĩ Hoàng Nguyên – Yên Nhiên thể hiện ca khúc Tình lúa duyên trăng. Ca sĩ nhận xét Yên Nhiên đã thực hiện trọn vẹn, còn Hoàng Nguyên lại quá rụt rè khi đi “tán gái”. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiếp lời cho rằng Hoàng Nguyên cần có sự  tương tác với bạn diễn hơn trong khi trình diễn.

Qua 5 phần thi, các giám khảo đã chọn ra tiết mục ấn tượng nhất, đó là màn thể hiện của cặp đôi diễn viên Bảo Trí – diễn viên Vũ Thanh với phần thưởng 20 triệu đồng. Cặp đôi vàng tập 2 sẽ là màn chào sân của 5 cặp ở bảng B, chương trình được phát sóng vào 21h thứ Ba hàng tuần,  trên kênh THVL1.


Photo: Lý Võ Phú Hưng – Cao Hoàng Trọng  – Trần Huy Tuấn
Mơ Hoài


Bình luận

Tin cùng chuyên mục