TV Show
Vũ Quốc Việt “ám ảnh” câu hò của người con gái Đồng Tháp nên viết ‘Ru lại câu hò’ chỉ trong một đêm
Trong tập 13 Vẫn hát lời tình yêu, MC Nguyên Khang sẽ đưa quý khán giả đến với câu chuyện sáng tác tình ca của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Người nhạc sĩ với nhiều “ngón nghề” từ chơi được nhiều loại nhạc cụ đến hát được các dòng nhạc ngoại. Và sau đó lấn sân sang lĩnh vực sáng tác, một số ca khúc nổi tiếng của anh như: Ru lại câu hò, Em đẹp nhất đêm nay, Còn đó chút hồng phai, Hãy hát lên, Trái tim tình si…

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và ca sĩ Lê Minh lần đầu kết hợp trong phần mở đầu của đêm nhạc Vẫn hát lời tình yêu với Liên khúc Trái tim tình si – Về đây – Hãy hát lên vô cùng “máu lửa”, bên cạnh đó còn có màn minh họa đầy ấn tượng của MC Nguyên Khang. Ca sĩ Lê Minh chia sẻ về kỷ niệm của anh với chàng nhạc sĩ đa tài: “Mình kết hợp với anh Vũ Quốc Việt từ ca khúc ‘Mãi cho em mùa xuân’ và lý do khác nữa là anh Việt rất ‘quậy’ nên hợp với MTV”.

Trong chương trình, tác giả của hit Hãy hát lên nào hoài niệm về tuổi thơ của mình. Nam nhạc sĩ nhắc lại: “Lúc còn nhỏ, Việt hay phụ giúp gia đình làm nông, nên hay hát và cầm cuốc, xẻng lên tưởng tượng như cây đàn ghi-ta và làm động tác gãy đàn theo nhạc tự hát. Từ những điều đó, thôi thúc mình một ngày nào đó phải học được âm nhạc. Con đường Việt đi ngược hơn so với người khác là mình làm nghề một thời gian rồi anh mới học nhạc cụ”.

Vào cuối năm 1999 – đầu năm 2000, bài hát Mãi cho em mùa xuân của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt nổi đình nổi đám và anh được khán giả biết đến từ đây. Kỷ niệm đầu đời và “sung sướng” nhất của nam tác giả là trên khắp các nẻo đường năm đó treo poster của ca sĩ Đan Trường và bài hát Mãi cho em mùa xuân. Anh đã đi qua đi lại để ngắm và khoe với bạn bè: “Mình có sáng tác bài hát được dán ở cột điện rồi nha”. Với nhiều đêm thao thức không ngủ được, Vũ Quốc Việt chỉ mong đến sáng để được ngắm nhìn poster có bài hát của mình.

Trong ca khúc Thương lắm mình ơi được ca sĩ Hà Vân thể hiện có 2 câu “Thương nhau nắm lấy dây trầu – Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu” được tác giả tiết lộ anh đã dùng sự tích Trầu cau để viết nên 2 câu hát này. Bởi vì là một học sinh chuyên Văn thuở xưa nên vốn văn học trong anh khá nhiều, cho đến khi viết nên giai điệu, anh đã đưa những hình ảnh đó vào các ca khúc của anh.

MC Nguyên Khang nhận xét: “Có lẽ thầy cô dạy Văn của anh Việt rất tự hào và hạnh phúc vì đứa học trò chăm ngoan, học giỏi và cực kỳ nhớ bài giảng của mình”. Và ca khúc Thương lắm mình ơi, ca sĩ Hà Vân đã xin “cha đẻ” bài hát này để làm MV của cô vì quá yêu thích giai điệu của bản tình ca này.

Với bản hit Ru lại câu hò do ca sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện trong chương trình, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt kể lại hành trình rong rủi ở các tỉnh miền Tây, anh bị “ám ảnh” câu hò của người con gái Đồng Tháp đang ngồi trên ghe nhỏ và câu chuyện của người phụ nữ bán hàng bên bến Ninh Kiều là những chất liệu mộc mạc và chân thật nhất để nhạc sĩ sáng tác ca khúc Ru lại câu hò chỉ trong một đêm. 

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cho biết mình đã sáng tác ca khúc này rất lâu rồi nhưng không ai biết đến, mãi đến khi vở kịch “Ru lại câu hò” của Hoài Linh và cố danh hài Chí Tài ra mắt thì ca khúc Ru lại câu hò bắt đầu “nổi đình nổi đám”.

Trong chương trình, tác giả lần đầu giải thích “từng câu từng chữ” trong sáng tác Ru lại câu hò với câu hát “Trăng già trăm năm tình ngàn năm” có ý nghĩa: “Vũ Quốc Việt đã dùng câu tục ngữ ‘Trăng bao nhiêu tuổi trăng già – Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non’ có nghĩa là trăng 100 tuổi thì trăng đã già nhưng cuộc tình này rất vĩ đại nó kéo dài cả ngàn năm. Việt muốn ca ngợi phụ nữ Việt Nam sẵn sàng chờ đợi, tha thứ khi chồng bị lỗi lầm thì nó vĩ đại đến ngàn năm, tình yêu của người phụ nữ nó vĩ đại hơn cả ánh trăng”.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng chia sẻ những suy nghĩ của mình: “Bình thường con chỉ nghe cô chú đi trước hát sao thì con hát lại như vậy. Nhưng khi được nghe chú Việt giải thích ý nghĩa từng câu từng chữ của bài hát con cảm thấy như được khai sáng. Và trong tâm thức của con các cô chú viết nhạc dân ca thì thường rất lớn tuổi nhưng chú Việt thì…”

Trong chương trình Vẫn hát lời tình yêu, ca khúc Giấc mơ cánh cò lần đầu tiên được thể hiện bởi tứ ca và MC Nguyên Khang. Song Song với đó, chính tác giả của ca khúc Bình thường thôi cũng đã thể hiện lại bản hit của anh, biết rằng ca khúc được viết và kể câu chuyện dành riêng cho cuộc đời của  chính tác giả.

Tuần sau chương trình Vẫn hát lời tình yêu sẽ đưa chúng ta đến với câu chuyện của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa phát sóng lúc 21 giờ thứ Bảy 18/06/2022 trên THVL1, mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục