TV Show
Love Is Blind: Tranh cãi về vấn đề “tình bạn kiêm tình dục” nhưng cặp đôi song tính vẫn quyết định tìm hiểu nhau
Cuộc gặp gỡ đáng yêu của hai khách mời song tính trong show hẹn hò giấu mặt của VJ Dustin Phúc Nguyễn.

Show hẹn hò giấu mặt “Love Is Blind” tập 7, mùa 1 tiếp tục đón tiếp hai khách mời với những câu chuyện vừa sến sẩm nhưng cũng rất dễ thương là Hoàng Trung (Tô Úp) và Hồng Ánh (JoJo).

Hoàng Trung – người đã từng công khai song tính (Bisexual) trên chương trình “Người ấy là ai”, phân bua về chuyện người ta còn có ý nghĩ những người song tính sẽ lăng nhăng vì họ có nhiều sự lựa chọn. Nhưng sự lý trí là chìa khóa của mỗi người trong việc quyết định đi với ai trên một con đường dài. “Khi em yêu ai, thì lòng chung thủy của em thuộc về một người đó”, Hoàng Trung bày tỏ.

Anh thú nhận đã từng trải qua 3 mối tình với 2 nam và 1 nữ nhưng những mối quan hệ trước đây đều kết thúc bằng sự chai lì trong cảm xúc. Về đối phương, nếu có giới tính đặc biệt như Tô Úp thì thật hoàn hảo, còn nếu không người đó sẽ cần có sự chấp nhận, cảm thông.

Love Is Blind: Tranh cãi về vấn đề tình bạn kiêm tình dục nhưng cặp đôi song tính vẫn quyết định tìm hiểu nhau - Ảnh 1.

Đằng sau tấm rèm, phía đối diện là một cô gái song tính – Hồng Ánh có nickname Jojo. Cô bộc bạch bản thân là một người hướng nội nhưng vì tính chất công việc nên bắt buộc phải thay đổi bản thân, trở thành người nói nhiều hơn. 

Chuyện tình cảm bấp bênh và không phải tuýp người ngồi im chờ tình yêu tới, nhưng sau những cuộc tìm kiếm chẳng đâu vào đâu, cô nàng đành lòng chấp nhận quan điểm trên. JoJo muốn làm quen với cả 2 giới nam-nữ vì từng trải qua mối tình mới một bạn nữ nên vấn đề trên rất bình thường đối với cô.

Love Is Blind: Tranh cãi về vấn đề tình bạn kiêm tình dục nhưng cặp đôi song tính vẫn quyết định tìm hiểu nhau - Ảnh 2.

Tuy sở thích của hai người không có nhiều điểm tương đồng nhưng với những vấn đề cần suy nghĩ sâu xa, Tô Úp và JoJo đều đồng thuận bổ trợ ý kiến. Khi yêu nhau, cả hai nên độc lập, rõ ràng về tài chính. Trong trường hợp một trong hai người vì một lý do nào đó không có công việc, không có thu nhập, bước ban đầu có thể san sẻ bớt gánh nặng tài chính. 

Tô Úp kỳ vọng ở người thất nghiệp đó chính là thái độ không gục ngã, biết đứng dậy để tiếp tục làm việc, sản sinh ra giá trị bản thân. JoJo rất tâm đắc khi nghe Tô đánh giá về trụ cột gia đình: “Dù đó là người đàn ông hay người phụ nữ, trụ cột phải là người nắm giữ hạnh phúc của gia đình.”

Love Is Blind: Tranh cãi về vấn đề tình bạn kiêm tình dục nhưng cặp đôi song tính vẫn quyết định tìm hiểu nhau - Ảnh 3.

Một cô gái hướng nội và một chàng trai hướng ngoại nên không thể tránh khỏi những quan điểm trái chiều. Trước suy nghĩ về “tình bạn kiêm tình dục” (Friends with benefits), Hoàng Trung tỏ ra rất thoải mái và cho rằng vấn đề đó là hoàn toàn bình thường, không có gì xấu xa. JoJo thì nghĩ khác, cô không quá gay gắt nhưng không ủng hộ chuyện khuất mày khuất mặt: “Mình có thể quen với người trước đó có ‘friends with benefits’, nhưng chúng ta đã xác định yêu nhau, người đó có ‘friends with benefits’ là Jo hoàn toàn không đồng ý.”

Hai khách mời tiếp tục đi tìm tiếng nói chung khi bàn đến câu chuyện quan hệ tay ba để “hâm nóng” tình yêu. JoJo chấp nhận có người thứ ba nhưng chỉ nên dừng ở mức nhu cầu và không đi quá giới hạn về mặt tình cảm. Riêng Tô Úp cũng đồng ý với giải pháp này nhưng khi trong mối quan hệ chỉ nên có 2 người, anh không chấp nhận chia sẻ người yêu với một người khác.

Love Is Blind: Tranh cãi về vấn đề tình bạn kiêm tình dục nhưng cặp đôi song tính vẫn quyết định tìm hiểu nhau - Ảnh 4.

Cuộc trò chuyện thú vị và xem ra hai bên đều muốn tìm hiểu về nhau hơn dù bất đồng quan điểm khá nhiều vấn đề. JoJo và Tô Úp đi đến quyết định làm quen trong sự hào hứng, vui mừng của VJ Dustin Phúc Nguyễn. Cả hai chắc chắn sẽ có buổi hẹn tiếp theo để hiểu rõ đối phương.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục