TV Show
Sỹ Luân chia sẻ về mối tình đầu 8 năm “đường ai nấy đi” trong Vẫn hát lời tình yêu
Trong tập 5 Vẫn hát lời tình yêu, khán giả sẽ được gặp gỡ nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân và người bạn tri âm Lương Bích Hữu. Sỹ Luân được biết đến với vai trò một nhạc sĩ từ thời còn học trung học phổ thông. Các sáng tác của anh “làm mưa làm gió” thế hệ 8x 9x do các ca sĩ nổi tiếng trình bày được khán giả tuổi teen rất yêu thích như Tuổi hồng, Áo dài ơi, Mắt nai cha cha cha...

Chia sẻ với MC Nguyên Khang về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Mắt nai cha cha cha, anh sáng tác dựa vào những gì anh quan sát và thấy được. Sỹ Luân từng là học sinh của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), rung động đầu đời của anh “va” vào hình ảnh những bạn nữ sinh mặc áo dài với ánh mắt ngây thơ khi bị cô giám thị la, hay làm bài bị điểm kém.

Ca sĩ Sỹ Luân trong bài hit Mắt nai cha cha cha

Đặc biệt, bài hit Mắt nai cha cha cha được viết theo mắt nhìn của người con trai, nhưng thời điểm đó thành công của bài hát này lại đến từ nữ ca sĩ Hồng Ngọc. Sỹ Luân chia sẻ: “Luân nghĩ đó là một cái nhân duyên trong cuộc sống, bởi vì bài hát này Luân để dành hát cùng nhóm nhạc trong chương trình Quà tặng trái tim nhưng chị Hồng Ngọc đã hát trước rồi. Luân suy nghĩ nếu Luân, anh Khang Việt và bạn Trực debut ca khúc đó thì có lẽ sẽ không nổi tiếng. Tất cả là do thiên thời – địa lợi – nhân hòa”.

Ca sĩ Sỹ Luân đã thể hiện lại ca khúc Mắt nai cha cha cha dành tặng quý khán giả cũng như các bạn nữ sinh Việt Nam và tặng luôn “ánh mắt” của cô giám thị. Bản hit làm khuấy động sân khấu Vẫn hát lời tình yêu với phần phụ họa của MC Nguyên Khang và ca sĩ Lương Bích Hữu.

Mắt nai cha cha cha với phần phụ họa của MC Nguyên Khang và ca sĩ Lương Bích Hữu

Đa số những bài hát  mà Sỹ Luân sáng tác có âm điệu vui tươi, “nhí nhảnh” phù hợp cho giới trẻ. Lương Bích Hữu cũng là “bầu trời” của khán giả với hàng loạt ca khúc hit, trong đó phải kể đến Cô gái Trung Hoa – bản hit mang tên tuổi của nữ ca sĩ gần hơn với khán giả thời điểm đó.

Sỹ Luân phát hiện ra sự trong trẻo, đáng yêu của Cô gái Trung Hoa

Trong quá trình làm việc với Cô gái Trung Hoa, Sỹ Luân phát hiện ra sự trong trẻo, đáng yêu của cô. Anh tâm sự: “Bài hát được Luân sáng tác một cách vô tình chứ không có chủ định. Khi ấy mình muốn kể về câu chuyện tình yêu của một cô gái Trung Hoa, đưa sự khó khăn về bất đồng ngôn ngữ vào trong lời bài hát. Luân đặt tình huống là khi nói ‘Tôi yêu cô’ thì cô ấy sẽ không hiểu mà phải nói là Wo ai ni”. Với gợi ý của Nguyên Khang, Lương Bích Hữu đã hát lại một đoạn bài hit của mình.

Ngẫu hứng một đoạn Cô gái Trung Hoa của Lương Bích Hữu

Trong list sáng tác của nhạc sĩ Sỹ Luân, Hit Yêu làm chi là ca khúc “nổi đình nổi đám” trong cộng đồng Thế giới Vpop lúc bấy giờ. Ngoài ra, bài hát được biểu diễn ở rất nhiều chương trình khác nhau như Giai điệu tình yêu, Nốt nhạc vui. MV của ca khúc này được quay ở Hồng Kông, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Lương Bích Hữu trong MV là cảm xúc nhớ nhà và khóc từ lúc chưa quay hình đến lúc kết thúc cảnh quay vẫn còn khóc vì bài hát quá cảm động.

Sỹ Luân cảm thấy hạnh phúc khi các bài hát của mình sáng tác sống mãi theo thời gian. MC Nguyên Khang nhận xét: “Ca khúc Yêu làm chi có ý nghĩa sâu xa là trong tình yêu đôi lúc có những phút giây phải rơi lệ, nhưng khi rơi vào vòng xoáy của tình yêu thì không thể dứt ra được, dù đang “lạc lối”  nhưng vẫn chấp nhận vì đã quá yêu. Có một câu hát “để đời em hát ca”, theo Khang có ý nghĩa là bởi vì cô gái ấy không thể nói được lời yêu nên đã dùng tiếng hát để kể câu chuyện của chính mình”. Và Nguyên Khang không quên “cà khịa” Lương Bích Hữu: “Khi em nghe nguyên bài hát, em thấy nó có một đời sống rất riêng biệt, nói cách khác như anh viết một bài mà đi vào cuộc đời của một người luôn đó anh Luân. Phải không Hữu?” (cười).

MC Nguyên Khang không quên “cà khịa” Lương Bích Hữu

Sỹ Luân nhận xét về Lương Bích Hữu sau 20 năm hát lại ca khúc Yêu làm chi: “Sỹ Luân cảm thấy Hữu hát ca khúc này hay gấp 100 lần so với trước, bởi vì Hữu đã có cảm nhận sâu sắc hơn sau từng ấy năm”.  Cô gái Trung Hoa “lợi dụng” thời cơ đặt hàng ca khúc mới và gợi ý cho Sỹ Luân viết giai điệu vui tươi, làm sao có cái kết happy ending để nữ ca sĩ cũng sẽ có tình yêu đẹp như bài hát.

Lương Bích Hữu sau 20 năm hát lại bản hit Yêu làm chi

Lần đầu trong chương trình Sỹ Luân chia sẻ về mối tình đầu 8 năm của anh. Anh yêu em nhiều lắm là bài hát trữ tình thành công nhất cũng là bài hát đầu tiên mà anh viết cho “người yêu cũ” bằng câu chuyện chính cuộc tình của mình. Chàng nhạc sĩ nhớ lại: “Bạn gái Luân khi đó không thích âm nhạc, đôi lúc mình hát tặng cho cô ấy nhưng lại bị nhắc là đừng hát nữa, sao anh hát hoài vậy. Bất kỳ không gian nào có Sỹ Luân sẽ có âm nhạc hiện hữu, nhưng nơi đó lại không có cô ấy. Bạn gái của Luân yêu cầu mình chọn âm nhạc hoặc là cô, đây là một lựa chọn rất khó cho người nhạc sĩ trẻ được công chúng yêu thích và gặt hái được thành quả đầu tiên. Cuối cùng Luân quyết định dừng lại mối tình này.”

Bài hát được nhạc sĩ Sỹ Luân ra mắt công chúng khi bạn gái cũ của anh đã lấy chồng. Nhắc nhớ lại kỷ niệm thời thanh xuân của anh, bài hát Anh yêu em nhiều lắm được ca sĩ khách mời Tăng Phúc thể hiện vô cùng sâu lắng.

Ca sĩ khách mời Tăng Phúc thể hiện bài hát Anh yêu em nhiều lắm vô cùng sâu lắng

Nguyên Khang chia sẻ cảm nghĩ của anh sau bài hát được khách mời thể hiện: “Trong cuộc đời đôi lúc chúng ta luôn thử thách người yêu của mình bằng những sự lựa chọn. Có rất nhiều sự lựa chọn nhưng điều đáng tiếc là người con trai sau 8 năm, tưởng chừng hạnh phúc ấy được kết thúc bằng một đám cưới viên mãn nhưng anh ấy muộn màng thốt ra câu “anh chúc em sẽ tìm được một người hạnh phúc hơn anh để yêu em”. Sau nhiều năm khi nghe lại ca khúc mà người anh từng yêu đã thành gia lập thất rồi thì anh Luân cảm thấy như thế nào?”

Nguyên Khang chia sẻ cảm nghĩ của anh sau bài hát Yêu làm chi được Tăng Phúc thể hiện

Khi nhận được câu hỏi “khó” từ Nguyên Khang, chàng nhạc sĩ xúc động: “Theo Sỹ Luân biết cách đây vài năm thì cô ấy đã có 2 em bé và rất hạnh phúc bên gia đình. Bản thân mình cảm thấy quyết định hồi xưa khi chia tay cô ấy là điều đúng đắn. Sỹ Luân nói thay các bạn trẻ đang vướng vào tình trạng tương tự, chúng ta cần tôn trọng và yêu thương những quyết định cũng như lẽ sống của đối phương”.

Sỹ Luân và người bạn tri âm Lương Bích Hữu đã cùng song ca bài hát Nếu biết trước tình không vui

Trong những sáng tác của chàng nhạc sĩ, khán giả dễ dàng nhận thấy người con trai luôn cao thượng trong tình yêu. Kết thúc chương trình Sỹ Luân và người bạn tri âm Lương Bích Hữu đã cùng song ca bài hát Nếu biết trước tình không vui. Đồng thời Sỹ Luân còn gửi lời cảm ơn đến khán giả yêu mến âm nhạc của anh trong suốt thời gian qua.

Tuần sau chương trình Vẫn hát lời tình yêu sẽ đưa chúng ta đến với câu chuyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phát sóng lúc 21 giờ thứ Bảy 23/04/2022 trên THVL1, mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục