TV Show
Thanh Duy – Khả Như phiên bản nhí khiến khán giả phát cuồng
Hai thí sinh nhí đội Thanh Duy – Khả Như khiến cả 4 huấn luyện viên còn lại hào hứng vì phong cách trình diễn và giọng hát “sao y bản chính” với cặp đôi huấn luyện viên của mình trong tập 10 Tuyệt đỉnh song ca nhí được phát sóng tối qua.

Quốc Hưng – Gia Uyên là điểm sáng của tập 10 vòng Chinh phục với ca khúc Anh Ba chị Tư. Hai thí sinh nhí chinh phục huấn luyện viên lẫn khán giả vì sự tinh nghịch, dễ thương và giọng hát ổn định tốt hơn hẳn những vòng trước. Nếu như trong vòng trước với ca khúc Mây và núi, Quốc Hưng – Gia Uyên mang đến không khí sôi động thì lần này còn có sự kết hợp cả diễn xuất tinh nghịch, đáng yêu làm tất cả mọi người không thể nào rời mắt. Hai thí sinh vào vai hai ông bà già đang tập tiết mục văn nghệ cho khu phố, từng bước nhảy, từng câu hò, cách run run trong giọng nói, thể hiện quá hoàn hảo phần dự thi.

Quốc Hưng – Gia Uyên

 

Hòa Minzy cho rằng hai thí sinh quá xuất sắc, lột xác hẳn so với vòng trước, chứng minh được giọng hát của mình bên cạnh diễn xuất ấn tượng. Huỳnh Lập tiếp lời: “Đây là phần trình diễn duyên dáng, tụi con rất thoải mái, tự nhiên, không bị khớp, bị lo gì cả. Quốc Hưng  thì quá giống Thanh Duy còn Gia Uyên thì cực kỳ giống Khả Như, như copy paste qua vậy đó”. Quá phấn khích với thí sinh của mình, Thanh Duy – Khả Như lên sân khấu nhưng có phần thể hiện hơi lỗi, Khả Như hài hước: “Cô dạy sao con làm vậy chứ làm đẹp hơn là cô quạo đó”.

Hồ Việt Trung và Diệu Nhi cũng góp giọng: “Nếu hai tụi con mà vào vòng trong thì còn làm những thứ còn ghê hơn nữa. Tụi con hình như chỉ mới làm 80% thôi nên còn những vòng trong thì các con sẽ còn tuyệt vời hơn nữa”. Khả Như tiếp tục tán thưởng học trò khi chia sẻ hai thí sinh có sự tập trung tuyệt đối, luôn cố gắng tập luyện và tự chủ động diễn xuất khiến hai huấn luyện viên nở mày nở mặt.

Thu Huyền – Mỹ Anh

Một màu sắc khác của đội Thanh Duy là Thu Huyền – Mỹ Anh bùng nổ với ca khúc Nếu có yêu tôi. Hóa thân thành hai nhân vật trong rạp xiếc, hai cô bé tuy còn ít tuổi nhưng giọng hát và phong cách trình diễn như những người nghệ sĩ thực thụ. Dù Thanh Duy chưa hài lòng về học trò nhưng tiết mục của hai bé cũng là một phần dự thi ấn tượng bởi thẩm mĩ âm nhạc và sự xuất thần trong cách biểu diễn. Cả hai tiết mục của đội Thanh Duy mang đúng màu sắc tươi vui, năng lượng của nam ca sĩ.

Minh Thư – Thảo Nguyên

Đội Hòa Minzy – Huỳnh Lập cũng có những tiết mục ấn tượng trong đêm nay, thể hiện sự đa dạng của Hòa Minzy khi huấn luyện học trò thực sử ở nhiều dòng nhạc từ nhạc kịch đến dân ca, trữ tình. Minh Thư- Thảo Nguyên mang đến phần trình diễn khá học thuật với ca khúc Never Enough. Ca Bài hát kinh điển được thể hiện tròn trịa qua hai giọng hát với kỹ thuật cực kỳ tốt của Minh Thư và Thảo Nguyên. Đây cũng là hai thí sinh đã có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều cuộc thi nhưng vẫn chưa làm hài lòng Hòa Minzy. Diệu Nhi, Thanh Duy dành nhiều lời khen ngợi, động viên cho 2 bé nhưng Hồ Việt Trung thì nghiêm khắc hơn khi cho rằng bài hát hơi quá sức và hai bé thể hiện chưa tới.

Tiểu Bình – Ngọc Thảo

Tiểu Bình – Ngọc Thảo nhẹ nhàng, đằm thắm trên sân khấu với liên khúc Phải lòng người con gái Bến Tre – Dáng đứng Bến Tre. Tiểu Bình vốn có thế mạnh ở dòng nhạc trữ tình với những bài hát về Đà Lạt nhưng cô bé nỗ lực hát cực ngọt những ca khúc dân ca. Ngọc Thảo thì đúng là “như cá gặp nước” vì dân ca là thế mạnh của cô bé miền Tây. Thanh Duy dành nhiều lời khen cho sự chân thành, mộc mạc của Ngọc Thảo nhưng nghiêm khắc với Tiểu Bình: “Tiểu Bình khiến chú phân vân về cách con phát âm, nhả chữ. Con có sự chuẩn bị trong từng chữ chứ không phải phát ra tự nhiên như Ngọc Thảo. Chú chưa thấy được sự tiến bộ cả con và con cứ giữ mãi phong cách và kiểu hát này. Nếu con muốn phát triển hơn thì con phải cố gắng, lắng nghe và tiếp thu để thay đổi tốt hơn.” Hòa Minzy thanh minh khi cho rằng học trò có những sự cố gắng, nỗ lực nhưng vì thời gian quá ngắn nên cả 2 thí sinh chưa thể nào hoàn thành tốt được.

Kim Anh – Thanh Thủy

Đội Hồ Việt Trung – Diệu Nhi vẫn trung thành với dòng nhạc ca khi dàn dựng khá hay ca khúc Thím Hai lúa. Nửa bài đầu, Kim Anh – Thanh Thủy hò ngọt ngào, hát mộc mạc, chân thành từng câu từng chữ. Nửa bài sau, hai thí sinh đột phá khi đeo kính, đọc rap, khuấy động khán giả và huấn luyện viên. Tuy không thực sự xuất sắc trong giọng hát nhưng chính sự tự nhiên của hai thí sinh khiến tất cả mọi người yêu thích.

Hoàng Minh – Hà Vy

Hoàng Minh – Hà Vy máu lửa khi thể hiện ca khúc quen thuộc Ngựa ô thương nhớ. Tiết mục được đầu tư khá hoành tráng với phần dàn dựng hoành tráng cùng với vũ đoàn. Hai thí sinh cũng nỗ lực hết sức để thể hiện phần dự thi nhưng vẫn mắc lỗi không vào đúng nhịp ngay từ đầu bài hát. Thanh Duy nhận xét: “Đây là phần dự thi nhiều năng lửa, nhiều lửa nhưng nếu nhiều lửa quá mà không kiểm soát thì lại sẽ dễ gặp phải những lỗi vì nốt, về cao đội, nhịp… Mình phải biết cách tiết chế để giọng hát của con lên được tầm cao mới.”

Sau hai tập của vòng Chinh phục 1, các huấn luyện viên lại đau đầu khi phải lựa chọn những cặp đôi bước tiếp. Hòa Minzy – Huỳnh Lập nói lời tạm biệt với Minh Thư – Thảo Nguyên. Hồ Việt Trung – Diệu Nhi chia tay Hoàng Minh – Hà Vy. Kha Thi – Nhật Quang là hai thí sinh dừng chân trong vòng Chinh phục 1 của đội Thanh Duy – Khả Như. Mỗi đội còn lại 3 cặp đôi tiếp tục bước vào vòng Chinh phục 2.

Tập 11 vòng Chinh phục 2 tiếp tục lên sóng lúc 21h, thứ Ba, 16/04/2019 trên kênh THVL2.

Ảnh: Cao Hoàng Trọng – Trần Huy Tuấn


Bình luận

Tin cùng chuyên mục