Việt Nam
Ngất ngây với ca khúc mới mà nhạc sĩ Minh Vy tặng đội Đàm Vĩnh Hưng
Bên cạnh những tiết mục đặc sắc, vòng bán kết Tuyệt đỉnh song ca có khá nhiều bất ngờ với khán giả truyền hình: nhạc sĩ Minh Vy tặng ca khúc cho đội đối thủ, giọng ca phi giới tính được Dương Triệu Vũ nhận xét giống danh hài Hoài Linh, và ca khúc được Mr Đàm bật mí ca khúc thường nghe khi còn là thợ cắt tóc.

Hai giọng ca đầy nội lực của HLV Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ là Thanh Quý – Linh Hoa mang đến ca khúc Nhớ quê, một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Minh Vy.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, ca khúc mang âm hưởng xứ Nghệ được nhạc sĩ Minh Vy sáng tác và dành tặng cho đội của anh. Ngay sau màn trình diễn của học trò kết thúc, nam ca sĩ kéo Dương Triệu Vũ chạy qua chỗ của nhạc sĩ Minh Vy, cúi gập đầu nói lời cảm ơn ông xã Cẩm Ly: “một sáng tác mới tức thì luôn mà nó hay dã man”.

Đang cảm xúc dâng trào, Quang Lê “cướp lời” của Đàm Vĩnh Hưng để dành tặng lời khen cho nhạc sĩ Minh Vy, anh nói giọng Huế:“một bài hát hay chi mà hay vô hậu rứa. Dòng nhạc có âm hưởng xứ Nghệ là Neo đậu bến quê, Thương về xứ Nghệ, Giận mà thương. Chứ bài này răng mà hay rứa”. Vừa khen xong, Quang Lê liền quay lại “trách khéo” nhạc sĩ Minh Vy “Em thấy anh ghê quá, bài này hay vậy, em cũng hát được dòng nhạc này mà không cho em ca” và được Mr Đàm đáp lại “em không phải là thí sinh”.

Trong phần chia sẻ về màn trình diễn của học trò, Đàm Vĩnh Hưng vẫn không ngừng gửi lời cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy. Anh nói “nhạc sĩ Minh Vy đã cho Hưng toàn quyền xử lý và Hưng đã tham lam cho chút hò của xứ Huế vào trong bài này, đầu tiên để chứng tỏ người mẹ ở quê nhớ con thế nào và người con ở phương xa vọng về quê nhà. Đó là hai nỗi niềm mà Hưng muốn đưa vào tại vì không nơi nào lũ lụt, thiên tai bằng Huế cả”. Anh tâm sự về cách mình dẫn dắt câu chuyện trong ca khúc, đó là người mẹ có gốc Huế, vì cuộc sống mưu sinh nên trôi dần về miền Bắc Trung Bộ, sinh con và nói giọng Bắc Trung Bộ nhưng hình ảnh của Huế vẫn luôn ở trong trái tim của người mẹ. Anh mong nhạc sĩ Minh Vy sẽ rộng lượng đón nhận cách dàn dựng của anh với ca khúc này.

Về phía nhạc sĩ Minh Vy, anh chia sẻ bản thân rất thích những giai điệu Bắc Trung Bộ nhưng chưa có một sáng tác nào chính thức để nói rằng “tôi yêu dòng nhạc dân ca Bắc Trung Bộ”. Và đây là ca khúc để chứng minh tình yêu của nhạc sĩ với dòng nhạc quê hương xứ Nghệ. Ông xã Cẩm Ly tâm sự “một tháng trở lại đây anh hay nói với bà xã anh không biết sao ngủ không được. Mặc dù 11h  hoặc 11h30 là anh ngủ nhưng cứ đến 3h là anh dậy. Tự nhiên dậy vậy và bài hát này ra trong đêm. Và may mắn là hai em hát được dòng Bắc Trung Bộ đúng với hi vọng của anh”.

Dương Triệu Vũ xúc động cho biết thêm, từ khi hai học trò tập bài hát này đã khiến anh muốn rơi nước mắt vì ca khúc dường như nói được những nỗi khổ của người dân miền Trung khi phải chịu đựng thiên tai, lũ lụt. Và trong đó có cả sự bản lĩnh, sự vươn lên của người dân để chống chọi với mọi khó khăn, vất vả.

Với Liên khúc Mùa thu lá bayHồ Thiên – Tùng Anh đã hóa trang thành cô gái xinh đẹp và anh chàng lãng tử trong bộ phim kinh điển cùng tên của nhà văn Quỳnh Dao.

Theo đó, Tùng Anh thể hiện cả hai vai, vừa là Hàn Ni vừa là Tiểu My và Hồ Thiên trong vai Mẫn Vân Lâu. Màn trình diễn gợi nhắc nhiều kỷ niệm cho các khán giả yêu thích dòng phim tình cảm lãng mạn xứ Đài và nhận được nhiều lời khen của các giám khảo. Đặc biệt là HLV Dương Triệu Vũ, anh nhận xét màn hóa trang của Tùng Anh giống với “ông anh” Hoài Linh, còn Minh Tuyết thì cho rằng giống với nữ diễn viên Y Phụng.

Nhận xét về màn tiết mục của học trò, Mr Đàm nhắc lại kỷ niệm thời còn là thợ uốn tóc, anh kể “đây là bài hát được viết năm 1972 rất là nổi tiếng. Và Hưng đã nghe bài hát này từ khi còn là thợ uốn tóc, chưa đi hát và nghe chị Ý Lan hát. Khi bước chân vào nghề hát thì Hưng quyết tâm là sẽ hát lại bài này và đã có bài Hàn Ni. Ngày nay, Hưng đã kết hợp bài Mùa thu lá bay và bài Hàn Ni lại với nhau để cho khán giả những thước phim sống của Mùa thu lá bay ngay tại sân khấu này”.

Ở vòng thi này, HLV Cẩm Ly – Minh Vy dàn dựng liên khúc Tình bơ vơ – Chiều mưa biên giới cho hai cặp học trò Minh Trí – Văn Nghị với phong cách đơn giản, sang trọng và rất đẳng cấp.

Còn với sự biến hóa của  Thanh Thanh – Lý Thu Thảo, cặp vợ chồng nổi tiếng làng nhạc đã mang đến bản phối bolero dành cho hai học trò cưng qua tiết mục Ai khổ vì ai – Ngọn trúc đào – Mùa mưa qua mau.

Không chỉ đẹp đôi về ngoại hình mà còn ăn ý trong song ca, Hà My – Duy Đạt thuyết phục các HLV qua ca khúc Mẹ tôi. Đàm Vĩnh Hưng dành tặng lời khen dàn dựng tiết mục đẹp cho học trò Quang Lê – Minh Tuyết. Cẩm Ly nhận xét cặp đôi có sự đồng điệu trong việc hát chung với nhau. Chia sẻ về tiết mục của hai học trò, Quang Lê và Minh Tuyết vui vì Hà My – Duy Đạt  đã làm tốt được phần thi của mình.

Cũng đến từ đội HLV Quang Lê – Minh Tuyết, cặp đôi Hải Yến – Chí Thảo mang đến ca khúc Sống như những đóa hoa – Đã hơn một lần.

Sau đêm bán kết, đội HLV Dương Triệu Vũ – Đàm Vĩnh Hưng nói lời chia tay với Hồ Thiên – Tùng Anh và chọn cặp đôi Linh Hoa – Thanh Quý vào chung kết. Ở đội Minh Tuyết – Quang Lê, cặp đôi đã tạm biệt Hải Yến – Chí Thảo và chọn Hà My – Duy Đạt. Đội HLV Minh Vy – Cẩm Ly nắm tay Lý Thu Thảo – Thanh Thanh bước tiếp và chia tay cặp đôi Văn Nghị – Minh Trí.

Chung kết Tuyệt đỉnh song ca sẽ được phát sóng vào 21 giờ thứ Ba ngày 16/10 trên kênh THVL1.

Photo: Lý Võ Phú Hưng – Trần Huy Tuấn
Mơ Hoài


Bình luận

Tin cùng chuyên mục