Việt Nam
Tuyệt đỉnh song ca: Các giám khảo tranh cãi màn cover hit nhạc phim Tháng năm rực rỡ của hot boy giả thanh Tùng Anh
Quá kỹ khi nhận xét dàn dựng tiết mục của học trò Cẩm Ly – Minh Vy, Quang Lê lần nữa bị Dương Triệu Vũ “chặt chém” về cân nặng.

Tập 12 Tuyệt đỉnh song ca là cuộc đối đầu của các chiến binh còn lại ở vòng chinh phục 2 của cả 3 đội HLV: Dương Triệu Vũ – Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê – Minh Tuyết, Cẩm Ly – Minh Vy.

Đến từ đội HLV Minh Vy – Cẩm Ly, Nhã Trang – Khánh Linh biểu diễn tiết mục Chiều sân ga – Sầu lẻ bóng 2 được dàn dựng sang trọng, đẹp mắt. Cả hai có sở trường nhạc thính phòng nhưng lại được HLV Minh Vy chọn dòng nhạc bolero, và giám khảo Quang Lê không ngại khi nhận xét “không có gì để chê nhưng cũng không có gì nổi bật để khen” vì hai giọng ca chưa có chiều sâu của boleo, đó cũng là ý kiến của HLV Minh Tuyết. Còn Dương Triệu Vũ lại cho biết hiểu được ý nghĩa của việc HLV Minh Vy chọn bài này cho học trò, theo anh đó là sự kết hợp để mang đến màu sắc sang trọng, quý phái, không xa lắm với sở trường của Nhã Trang – Khánh Linh. Anh cũng chỉ ra được vấn đề là do hai thí sinh bị đuối hơi ở những nốt cuối trong khi bolero lại rất quan trọng ở phần cuối câu hát, cần sự ngọt ngào, mượt mà.

Mr Đàm tỏ sự phấn khích với trang phục của học trò Cẩm Ly – Minh Vy, đặc biệt là phụ kiện hột xoàn, đính đá lấp lánh ở trên cổ áo. Nam ca sĩ thậm chí còn lên chụp hình để tham khảo cho bản thân và được Minh Vy gọi là “Hưng chim non”.

Tùng Anh – Hồ Thiên cover lại 2 ca khúc nhạc phim Tháng năm rực rỡNụ hôn đánh rơi – Ai khóc nỗi đau này. Với sở trường giả thanh điêu luyện, lần nữa Tùng Anh khiến các HLV vô cùng thích thú, nhất là HLV Minh Vy. Anh chia sẻ bản thân xúc động ở cảnh trí và visual ở sân khấu, rất nghệ thuật. Tuy nhiên, anh cũng “cảnh báo” học trò Tùng Anh “sở trường vẫn là nhạc truyền thống, còn ở nhạc nhẹ thì phải có sự cố gắng tìm cảm xúc, đặc biệt là phần giả thanh giọng nữ”. HLV Minh Tuyết đồng quan điểm với nhạc sĩ Minh Vy, Tùng Anh cần có sự truyền cảm hơn nữa và có độ ấm trong chất giọng, còn không thì sẽ bị giống một đứa bé mới trưởng thành, không có chiều sâu.

Đàm Vĩnh Hưng giải thích cho học trò, chính anh muốn “Tùng Anh hát với chất giọng của một đứa bé 16 tuổi, đúng với nhân vật trong phim “Tháng năm rực rỡ”, cô bé mới 16 tuổi với tình cảm chớm nở, ngây thơ, non nớt. Do đó cần sự trong sáng, hát thật dễ thương, còn một người bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm thì không thể hát bài này được” anh nói. Và đó là thử thách mà ông hoàng nhạc Việt muốn dành cho học trò của mình.

Minh Trí – Văn Nghị, hai học trò đầy nghị lực của Cẩm Ly – Minh Vy hòa giọng trong ca khúc Chiếc lá mùa đông – Thất tình.

Đàm Vĩnh Hưng yêu thích cách dàn dựng tiết mục, còn Quang Lê thì thắc mắc về bối cảnh “chia tay mà công viên lạnh. Có ai đời ở Mỹ chia tay ngoài công viên, mà mùa đông lúc tuyết rơi không” khiến Cẩm Ly ngơ ngác và lập tức Dương Triệu Vũ phải chặt chém lại “không bao giờ xem phim Hàn Quốc ah. Bản tình ca mùa đông người ta toàn ra ngoài sân chơi không đó, người ta có chơi ở trong nhà đâu”. Quang Lê đành biện hộ lại cho cách nghĩ của mình “ý đây là em khen, đưa cái lạnh cóng vào để diễn viên tội nghiệp mà người xem lại ở trong nhà ấm”. Dương Triệu Vũ vẫn “không buông tha” cho đồng nghiệp, anh hài hước nói “tôi thắc mắc một điều là người mập đâu sợ lạnh, tại sao Quang Lê lại sợ lạnh” làm cả trường quay cười ồ.

Cẩm Ly chia sẻ bài hát có sự khó khăn với hai học trò của mình bởi Minh Trí – Văn Nghị có sở trường bolero, cô cũng nín thở với phần trình diễn của học trò. Còn Minh Vy cho biết, đội của anh ít khi nào có sự trùng lặp về cách thể hiện, vòng tới sẽ khác vòng này nữa.

Hai giọng ca mang màu sắc trữ tình Phi Phi – Trung Nghĩa của đội HLV Minh Tuyết – Quang Lê mang đến ca khúc Sông quê. Dương Triệu Vũ khen giọng hát của Trung Nghĩa hay và đã thoát khỏi hình ảnh của người thầy Quang Lê.

Nhận xét về cách dàn dựng tiết mục, HLV Cẩm Ly góp ý tiết mục này, Phi Phi có thể khoác áo khoác và đội mấn tại chỗ vì chỉ thấy tiếng không thấy người trên sân khấu. Minh Tuyết giải thích ý đồ dàn dựng “mỗi HLV có một cách suy nghĩ khác. Với Tuyết, đứng trên sân khấu mà thay đồ thì thấy nó luộm thuộm, đó là hình ảnh không đẹp. Tại sao Tuyết muốn khuất hẳn ở sau chỉ có tiếng hát vọng ra, lúc đó tiếng hát là con tim của hai bên ở hai nơi khác nhau”. Nhận xét về tiết mục trình diễn của học trò, cô cảm thấy hạnh phúc vì Phi Phi – Trung Nghĩa đã tiến bộ rất nhiều.

Hai cặp chiến binh khác của HLV Minh Tuyết – Quang Lê là Hải Yến – Chí Thảo và Duy Đạt – Hà My cũng đã có màn trình diễn thành công. Trong khi hotgirl Yến Tatoo – Chí Thảo mang đến hình ảnh đẹp của tình phụ mẫu qua ca khúc Cho con được thay cha thì Hà My – Duy Đạt có sự trải nghiệm mới với ca khúc Giã từ đêm mưa. 

Sau vòng chinh phục 2, mỗi đội sẽ loại đi một cặp thí sinh, đội Cẩm Ly – Minh Vy chọn các chiến binh bước tiếp: Lý Thu Thảo – Thanh Thanh, Văn Trí – Minh Nghị, Nhã Trang – Khánh Linh và chia tay Anh Duy – Lê Huy.

Đội HLV Dương Triệu Vũ – Đàm Vĩnh Hưng “đau tim” loại đi cặp thí sinh Thùy Dương – Bảo Ngọc và chọn Hồ Thiên – Tùng Anh, Linh Hoa – Thanh Quý, Lê Cường – Bích Thủy.

Đội HLV Minh Tuyết – Quang Lê đã chọn Hải Yến – Chí Thảo, Hà My – Duy Đạt, Phi Phi – Trung Nghĩa bước vào vòng chinh phục 3 và tạm biệt cặp đôi: Ngọc Vũ – Bá Huy.

Tuyệt đỉnh song ca được phát sóng vào lúc 21h tối thứ ba hàng tuần trên kênh THLV1.

Photo: Lý Võ Phú Hưng – Trần Huy Tuấn
Mơ Hoài


Bình luận

Tin cùng chuyên mục