Việt Nam
Tuyệt đỉnh song ca: Tái hiện màn “hái hoa trao tình”, Minh Tuyết – Quang Lê khiến các HLV bái phục diễn xuất
Quang Lê không ngần ngại thể hiện sự “hảo ngọt” của mình khi mong muốn được thưởng thức đạo cụ là quả chôm chôm trong tiết mục của học trò Cẩm Ly – Minh Vy.

Ở vòng chinh phục một, mỗi đội chỉ còn 6 cặp thí sinh, các HVL sẽ chọn 4 cặp chiến binh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chinh phục hai và phải chia tay với 2 cặp còn lại. Sự khác biệt của mùa này chính là các HLV vẫn có thể cứu các thí sinh đội bạn nếu họ loại đơn để ghép vào cặp hoàn chỉnh. Chương trình nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3.

Trong tiết mục Mối tình quê của Quốc Dũng – Sơn Lạc, HLV Quang Lê lại khiến các HLV khác cười không ngớt vì sự “hảo ngọt” thèm chôm chôm của mình. Anh nhờ nhạc sĩ Minh Vy mời cô trợ diễn quay lại sân khấu chỉ vì muốn lấy chôm chôm để ăn. HLV Minh Tuyết tố luôn người đồng hành “ngồi xem mà cứ nói bên tai, chị hình như là chôm chôm thật, chị chút  xíu nữa mình lấy liền không bị rinh thúng chôm chôm vô trong. Mình lấy mình ăn”. Cô khẳng định người em của mình nói miết điều này. HLV Đàm Vĩnh Hưng kể tiếp, Quang Lê có qua ghế mình ngồi và hỏi mua chôm chôm.

Sau màn bỗng dưng thèm chôm chôm, Quang Lê phát hiện Quốc Dũng quên một câu vào ca khúc. Còn Sơn Lạc hát hay nhưng nội tâm lại ít từng trải hơn Quốc Dũng. Kết thúc nhận xét, anh cũng không quên nhắn nhủ Minh Vy gọi cô chôm chôm ra để bán chôm chôm cho anh. Mong ước của anh đã được thực hiện khi nữ diễn viên trợ diễn quay lại sân khấu với thúng chôm chôm và trao từng chùm cho các HLV thưởng thức.

HLV Dương Triệu Vũ dành lời khen cho Sơn Lạc vì quá ngọt ngào, anh cũng nói sự cố quên lời của Quốc Dũng đó chỉ là chuyện nhỏ, để khán giả nhớ lâu hơn phải là chất giọng của mình. Nhận xét chuyên môn của học trò, nhạc sĩ Minh Vy khuyên cả hai nên làm chủ được sân khấu. Với trường hợp quên lời của Quốc Dũng, anh chia sẻ, trong lúc tập thí sinh đã làm rất tốt, nhưng ở sân khấu thi lại hồi hộp lại không thể vượt qua được nốt đó. HVL Cẩm Ly nghiêm khắc hơn, cô nói “trong cuộc thi các HLV khác ấn tượng về giọng hát của mình và họ xí xóa. Nhưng xí xóa một lần chứ không thể nhiều lần được nếu không có bản lĩnh sân khấu”.

Ở tập này, ngoài Sơn Lạc – Quốc Dũng, đội HLV Cẩm Ly – Minh Vy còn có thêm tiết mục trình diễn của hai chiến binh Lê Huy – Anh Duy trong hai tuyệt phẩm cùng tên – Một mình.

Phi Phi – Bích Thủy thể hiện ca khúc Em đi trên cỏ non đầy sự ngọt ngào, da diết và nhận được nhiều lời khen của các HLV khác. HLV Quang Lê tự hào chia sẻ, bài hát Em đi trên cỏ non được danh ca Hương Lan hướng dẫn cho anh và anh đã truyền lại cho học trò. Anh nói “Nếu cô Hương Lan xem thước phim này, chắc chắn cô sẽ mỉm cười vì Quang Lê đã chỉ rất đúng Hương Lan”. Quang Lê còn nói thêm “Hai em là từ đội của anh Minh Vy, chị Cẩm Ly, tạm dừng vòng kia và vòng này anh chị cần giọng ca của hai em. Vòng này, đến bây giờ hai em quá tiến bộ, từ giọng hát, thần thái, phong cách trình diễn tự tin”. Vừa dứt lời thì Dương Triệu Vũ đã kịp “bơm xăng, châm lửa” khi quay qua nói với Cẩm Ly: “Theo em hiểu, cách nói của Lê là chị hướng dẫn không tốt hai bạn này, nên giờ hai bạn này hát hay hơn, sáng sân khấu hơn”. Dù cố ý nói “châm ngòi” cuộc chiến giữa 2 đội Minh Vy – Cẩm Ly và Quang Lê – Minh Tuyết nhưng có vẻ Dương Triệu Vũ đã thất bại khi cả hai đội đã không lên tiếng điều gì mà chỉ cười tươi.

Ngoài Phi Phi – Bích Thủy, đội Minh Tuyết – Quang Lê còn mang đến tiết mục Áo hoa với hai giọng hát Trung Nghĩa – Mỹ Phụng và được các HLV gật gù khen ngợi. Đặc biệt, Đàm Vĩnh Hưng còn phát hiện chiếc áo của Trung Nghĩa mặc là áo của Quang Lê vì size lớn, chỉ vừa với người bạn đồng nghiệp của mình. Ngoài ra, giọng hát của Trung Nghĩa giống với Quang Lê còn Mỹ Phụng lại sở hữu kiểu tóc của Như Quỳnh. Và để tái hiện lại màn “hái hoa, trao tình”, HLV Quang Lê – Minh Tuyết đã lên thị phạm độ diễn xuất nhập tâm của mình, khiến các HLV khác phải ngã mũ bái phục.

Liên khúc Huyền thoại mẹ – Mẹ yêu con là tiết mục được HLV Dương Triệu Vũ – Đàm Vĩnh Hưng giao cho hai học trò Hồ Thiên – Tùng Anh. Vẫn với chất giọng giả thanh cao vót, ấn tượng, lần nữa Tùng Anh khiến người nghe phải sởn da gà với cách xử lý tuyệt vời của mình.

Mở đầu nhận xét, HLV Cẩm Ly đã dành lời khen cho hai học trò của Mr Đàm và Dương Triệu Vũ, đặc biệt cô ấn tượng với giọng hát ngọt ngào của Tùng Anh, cô chia sẻ, Tùng Anh đạt được độ mềm của nữ mà chưa ai có thể làm được. Còn với Hồ Thiên, nữ giám khảo cảm thấy anh nương về Tùng Anh nhiều hơn. Và điều này được HLV Minh Vy giải thích, do chất giọng Tùng Anh được đào tạo bài bản, lại mang âm hưởng thính phòng, do đó Hồ Thiên không biết xử lý hát theo giọng bình thường hay hát theo thính phòng nên không biết chọn theo cách nào, mỗi loại chia 5-5.

Dương Triệu Vũ đứng trên góc độ một khán giả để đánh giá học trò và không ngớt lời khen màn trình diễn này. Anh so sánh đây là tiết mục trong một chương trình đại nhạc hội được đầu tư công phu, bài bản. Anh khẳng định, cặp đôi sẽ là ẩn số khiến cho các đội khác phải loay hoay tìm lời giải đáp bởi sự đa phong cách của mình. Như một lời hứa hẹn một suất vào vòng trong cho Tùng Anh – Hồ Thiên, Đàm Vĩnh Hưng thắng thắn chia sẻ cặp đôi nên cảm ơn lời góp ý của các HLV đội bạn để làm tốt hơn trong vòng trong.

Thêm một tiết mục khác của đội Dương Triệu Vũ – Đàm Vĩnh Hưng được các HLV khác bày tỏ sự thích thú, đó là Diễm My – Ngọc Hiếu với ca khúc Hãy trả lời em. Ghi nhận sự đầu tư trang phục của HLV Đàm Vĩnh Hưng, Minh Tuyết – Cẩm Ly – Minh Vy ngưỡng mộ và mong muốn đội bạn “cho mượn trang phục từ kho đồ đa dạng của mình”. Dương Triệu Vũ cho biết đây không phải là trang phục trong Diamond Show mà được đầu tư may mới hoàn toàn, anh nói “bao nhiêu tiền là hai anh em đổ ra may áo cho thí sinh và dàn dựng hết rồi”. Tuy tốn kém nhưng cả Mr Đàm và Dương Triệu Vũ rất hài lòng vì đã thỏa mãn được cả phần nghe lẫn phần nhìn của khán giả, đặc biệt là thấy các học trò của mình hạnh phúc với những tiết mục dự thi này.

Tập 9 Tuyệt đỉnh song ca sẽ là những màn dự thi của các thí sinh còn lại của cả 3 cặp HLV: Minh Tuyết – Quang Lê, Cẩm Ly – Minh Vy và Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ. Chương trình được phát sóng vào 21h thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1.

Mơ Hoài


Bình luận

Tin cùng chuyên mục