Nhạc
Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai “cà khịa” Sơn Tùng M-TP
Sau khi "cà khịa" Sơn Tùng M-TP, nhiều nghệ sĩ Việt phải lên tiếng xin lỗi nam ca sĩ khiến công chúng cảm thấy hả hê.

Sơn Tùng M-TP là nam ca sĩ nổi đình đám hiện nay của nền âm nhạc Việt. Với tất cả những thành công mà anh có được như hiện tại, người khác luôn phải dành cho anh sự ngưỡng mộ. Thế nhưng, trước khi có được chỗ đứng hiện tại trong Vbiz, Sơn Tùng đã từng là nhân vật bị người khác mang ra “cà khịa” và họ đều là đồng nghiệp của anh. Sau nhiều năm, kết quả mà những người nghệ sĩ từng “đá xéo” Sơn Tùng nhận được là gì?

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Đạt G

Tháng 5/2018, Sơn Tùng ra mắt MV Chạy ngay đi và tạo nên “cú nổ” lớn cho Vpop bởi chất nhạc cũng như cách xây dựng MV hoàn toàn khác lạ. Thế nhưng, ca khúc này đã vướng vào nghi án đạo nhái MV Body của Mino (WiNNER). Giữa lúc dư luận ồn ào, Đạt G chia sẻ đường link MV Body cùng với dòng trạng thái “Chạy ngay đi” khiến Sky (fandom) của Sơn Tùng phẫn nộ. Bắt đầu từ đó, Đạt G trở thành “cái gai” trong mắt nhiều khán giả.

Hậu quả đầu tiên mà Đạt G phải chịu cho lần “cà khịa” giọng ca Nơi này có anh chính là cầm nhầm cúp mang tên Sơn Tùng M-TP trên sân khấu V Heartbeat. Sau đó, giọng ca Buồn không em bị dư luận “ném đá” dữ dội nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả trên mạng xã hội: “Tao cầm nhầm cúp chứ không cầm nhầm thành công của ai”.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Mới đây, Đạt G trở lại Vpop với MV Khó vẽ nụ cười. Tại buổi họp báo ra mắt MV, nam ca sĩ đã nhắc lại câu chuyện ngày ấy “cà khịa” Sơn Tùng và chia sẻ cảm thấy hối hận vì điều đó. Đạt G tâm sự: “Khi càng đi sâu vào nghề, tôi mới biết thứ cậu ấy đã chịu đựng lớn thế nào. Còn lúc trước, tôi thật là nông cạn. Cảm ơn Sky, các bạn rất là tuyệt. Các bạn đã bảo vệ idol của mình một cách tốt nhất có thể. Những lần đầu tiên em bị đả kích em rất là khó chịu, nhưng mà đó là lỗi của em. Em sẽ thay đổi, không ai đánh người chạy lại hết”.

Bên cạnh đó, Đạt G còn cover hit Anh sai rồi của Sơn Tùng trong một buổi phỏng vấn. Du Uyên – nữ ca sĩ hợp tác với Đạt G trong ca khúc Khó vẽ nụ cười cũng cho biết Đạt G thường xuyên nghe nhạc của Sơn Tùng và hát Hãy trao cho anh. Lời xin lỗi của Đạt G dành cho Sơn Tùng đã được Sky chấp nhận, mâu thuẫn ngày trước xem như tạm gác lại.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Only C 

Là một nhạc sĩ – ca sĩ có tiếng trong showbiz Việt, những phát ngôn của Only C luôn tạo được sự chú ý với công chúng. Anh từng nói về Sơn Tùng như thế này: “Sơn Tùng làm bất cứ gì cũng hot, kể cả mặc quần jeans, cái áo hay phát ngôn. Còn tôi đứng trên âm nhạc thì âm nhạc của tôi sẽ hot chứ tôi không hot. Nhạc của tôi ở đẳng cấp thế giới”.

Vào ngày sinh nhật tuổi 25 của Sơn TùngOnly C đã gửi đến nam ca sĩ một lời xin lỗi vì phát ngôn của mình trong quá khứ. Giọng ca Yêu là “tha thu” chia sẻ: “Đúng là không đau thì khó mà trưởng thành được. Âm nhạc Việt Nam sau bao nhiêu năm thì đã xác định được 1 huyền thoại sống: Sơn Tùng – MTP. Thời gian càng trôi, tôi càng nhận ra sự ấu trĩ và ngu xuẩn của mình về phát ngôn 2 năm trước. Có lẽ không lời xin lỗi nào chân thành bằng việc ủng hộ tích cực và là một phần tiếp lửa cho sự nghiệp của Tùng bay xa và cao hơn. Ở Tùng quá nhiều thứ để nghệ sĩ Việt Nam noi theo. Gặp gỡ Tùng càng nhiều mới biết được diễm phúc của mình là được ở cùng thời và hoạt động cùng môi trường với 1 thiên tài, 1 huyền thoại sống”.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Karik

Từng là một trong số những người khá thân thiết với Sơn Tùng nhưng chính Karik cũng một lần phạm phải sai lầm “đá xéo” Sơn Tùng. Cách đây 4 năm, Karik từng đề cập đến vấn đề mua like của nghệ sĩ sau khi “lượn” một vòng các Fanpage mà mình đã thích. Anh viết trên trang cá nhân: “Nhiều khi mình qua fanpage nghệ sĩ khác xem, mình thấy hoạt động cũng ít mà mà sao lượt like page 2-3 triệu, lượt comment thì vài người. Hơi thắc mắc thì mới hỏi bạn bè xung quanh mới biết giờ còn có vụ mua like cho page nữa cơ à. Rồi ngồi xem lại những page mình like trước giờ toàn artist mình mê từ bé, lòi đâu ra page anh chàng chuyên “Mượn tác phẩm” nhỉ? Mình không thích sao mình có thể click cái nút đó nhỉ?”.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Cư dân mạng cho rằng Karik nhắc đến nhân vật “Mượn tác phẩm” chính là Sơn Tùng M-TP vì sự trùng hợp giữa 3 chữ cái đầu tiên. Hơn nữa thời điểm đó, Sơn Tùng vẫn còn bị không ít khán giả đặt ra nghi vấn đạo nhạc. Những điều này đã làm cho Karik nhận về làn sóng phản ứng gay gắt từ Sky.

Vậy rồi khoảng tháng 3/2018, Karik phải lên tiếng xin lỗi Sơn Tùng, thừa nhận sai lầm khi “đá xéo” nam ca sĩ ngày trước. “Trước tiên, mình xin thừa nhận mình từng đá xéo Tùng về việc cách đây 3 năm! Và qua sự việc bốc đồng đó, Rik nhận thấy mình đã sai và cho đến trước tết 2018 Rik đã suy nghĩ và nhắn tin xin lỗi trực tiếp Tùng. Và đến nay mình với Tùng là những người bạn với nhau như bao người khác. Qua sự việc của quá khứ có người bỏ qua, có người không, nhưng dù sao đi nữa cũng cho mình gửi 1 lời xin lỗi đến fan Tùng (Sky) một cách chân thành”Karik bộc bạch.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Nguyễn Đình Vũ

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ từng nhận những lời chỉ trích dữ dội từ công chúng khi công khai chửi Sơn Tùng M-TPNguyễn Đình Vũ từng nói: “Này cái cậu M-TP gì đó ơi, anh rất thất vọng về em đó. Thật sự không biết nói làm sao khi anh rất buồn vì mọi người nói em lấy nhạc của Hàn Quốc sáng tác, hát hò, đạo nhạc. Anh buồn, không ngờ một người trẻ lại như vậy. Tại sao em lại làm như vậy hả. Tại sao em lại sáng tác nhạc trên nền nhạc của Hàn Quốc làm gì? Để cho anh mỗi ngày phải nghe bài hát của em đó, em biết không hả. Em sáng tác rất hay. Anh biết em có tài. Nhưng kiểu sáng tác underground đã có mặt rất lâu ở Việt Nam và trên thế giới. Đó là chuyện rất bình thường. Em lấy beat để sáng tác rất hay, chứng tỏ em là người có tài. Nhưng mà hi vọng, mai mốt, em sáng tác bài hát mới em sẽ phối thành ra một cái gì đó mang nét đặc trưng của em”.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Kết quả là cũng trong sinh nhật tuổi 25 của Sơn TùngNguyễn Đình Vũ đã chia sẻ về sự ăn năn của mình với sai lầm khi xưa. Nam ca sĩ đăng tải bản cover Hãy trao cho anh trên trang cá nhân và dòng trạng thái: “Nợ Tùng một lời xin lỗi ngày xưa mà không biết bao giờ mới có cơ hội”.

LK

Công chúng chắc chắn sẽ không quên chuyện LK, người sáng lập LadyKillah viết: “Ngôi sao số 1 của bọn mày từng hát lót trong show của tao. Thời mà tao là điểm sáng tung hoành ngang dọc Underground”. Người mà LK ám chỉ khiến các fan nghĩ đến Sơn Tùng. Bởi nam ca sĩ Thái Bình từng biểu diễn trong show sinh nhật LK vào năm 2013 với vai trò… ca sĩ vô danh.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Hậu quả của việc “cà khịa” Sơn Tùng mà LK phải nhận chính là hát lót trong Liveshow M-TP Ambition của Sơn Tùng M-TP. Bên cạnh đó, anh còn phải tặng mũ cho Sơn Tùng. Điều này khiến khán giả cảm thấy hả hê, từng chỉ trích Sơn Tùng vô danh đến cuối cùng vị trí của mình lại không thể sánh được với chàng trai sinh năm 1994 này.

B Ray

B Ray – 1 anh chàng rapper khá được yêu thích từng ra mắt một bài hát rap “diss” Sơn Tùng M-TP. Tên ca khúc viết rõ [2015] Break The Sky – Young H x B Ray (Dizz Sơn Tùng MTP). Thời điểm đó, B Ray khá tự hào về những điều mình đang làm và mặc kệ những lời chỉ trích từ cư dân mạng.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Nhưng rồi tháng 7/2019, Sơn Tùng “khuynh đảo” làng nhạc Việt với MV Hãy trao cho anh thì B Ray lại thể hiện sự thích thú với MV này. Anh đã để lại bình luận khen ngợi bên dưới MV Hãy trao cho anh. Ngay sau đó, B Ray bị cộng đồng mạng “cà khịa” vì từng chửi Sơn Tùng cuối cùng lại bị âm nhạc của anh chinh phục.

Binz

Binz đã từng có phát ngôn về âm nhạc của Sơn Tùng và cộng đồng Sky: “Nhạc Sơn Tùng có đủ để mình tôn trọng không thì chắc chắn không. Mình cũng lấy rất nhiều cảm hứng từ các nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam, nhưng điều quan trọng là làm sao mình cho được phong cách của mình vào trong đó. Mình không có ý đả kích ai, Sơn Tùng là nghệ sĩ lớn mà lấy nhạc của mình thì là điều rất vui thôi”.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Vậy mà sau này, chính Binz phải thay đổi cách nhìn về giọng ca Lạc trôi“Anh rất là ngưỡng mộ Sơn Tùng. Với tư cách của một người làm nhạc như anh, những điều Sơn Tùng làm khiến anh rất ngưỡng mộ. Anh cũng nghe rất nhiều câu chuyện về Tùng: làm việc rất là hết mình, nghiêm túc với công việc của mình. Và nhạc tới thời điểm này thì anh không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là tài năng nên anh không có một tý nghi ngờ nào về Sơn Tùng. Còn về keyword anh rất là nể phục”.

Tùng Dương

Tùng Dương chắc chắn là nhân vật nhiều lần “đá xéo” Sơn Tùng M-TP nhất trong showbiz Việt. Năm 2015, tại Giọng hát ViệtTùng Dương đã có phát ngôn gây tranh cãi về đoạn rap của Sơn Tùng là phản cảm, thể hiện tính cách và thái độ tiêu cực. Nhiều lần sau đó, Tùng Dương còn đăng đàn ám chỉ Sơn Tùng M-TP đạo nhạc.

Rồi chẳng biết “trời xui đất khiến” thế nào, Tùng Dương phải tự tay trao giải thưởng Ca sĩ của năm cho Sơn Tùng M-TP, công nhận anh là nghệ sĩ có nhiều cống hiến nhất năm 2016. Không cam tâm vì điều này, Tùng Dương sau đó còn đăng đàn “đá đểu” cả BTC lễ trao giải:

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

“Cứ hào phóng giải thưởng đi quý vị. Trước khi đặt bút bầu chọn Nghệ sĩ của năm thì suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá và “soi” kỹ nhé”. Đừng nhầm lẫn về sự ảnh hưởng để sáng tạo, phát triển thành ‘đạo, nhái’ – vấn đề mà chúng ta vẫn luôn đau đầu lên án bấy lâu và việc nhìn nhận của chính chúng ta – không có giải pháp. Vốn liếng, trí tuệ của người ‘nghệ sĩ’ đó có cạn hay không thể hiện ngay ở sản phẩm âm nhạc của họ…

Hãy dung dưỡng cho những giá trị đúng đắn, tử tế, thực chất lâu dài nhé để không góp phần làm méo mó và xuống cấp đi các giải thưởng (vốn đã được kỳ vọng và tin tưởng) và sự phát triển (thụt lùi chung) của nền nghệ thuật nước nhà. Tỉnh đi các vị!”.

Vũ Cát Tường

Giữa lúc Sơn Tùng bị chỉ trích nhiều vì nghi án đạo nhạc, Vũ Cát Tường cũng không hề ngồi im mà “mỉa mai” một chút anh chàng: “Chỉ cần mình viết bài nào bất kỳ mà bài đó giống một bài khác nhiều hơn hoặc bằng 6 nốt nhạc thì được coi là ăn cắp bản quyền hay được gọi là “đạo nhạc”. Buồn khi mọi giá trị đạo đức đều bị đảo lộn, cái gì cũng dễ dàng đưa lên để giới trẻ noi theo. Con người có thể bất chấp và xem thường mọi thứ để được trở thành tâm điểm”.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Kết quả là tại đêm trao giải Fitness & Entertainment Awards – Leep Asia 2017Vũ Cát Tường “chạm mặt” Sơn Tùng. Nữ ca sĩ còn lắc lư theo điệu nhạc của Sơn Tùng khi anh trình diễn trên sân khấu. Dường như cô đã bị nhạc của Sơn Tùng cuốn hút chăng?

Chưa dừng lại ở đó, Vũ Cát Tường còn bị Châu Đăng Khoa tố đạo nhạc, cụ thể là sự giống nhau của bài Don’t You Go và UNFRIEND YOU của Breyson ChanceChâu Đăng Khoa viết: “Hãy chỉ lên tiếng nhân văn, chỉ trích, dạy bảo khi bản thân bạn thật sự trong sạch và đủ tư cách. Cho tôi cười khẩy vào mặt bạn”.

Vài ngày sau đó, Vũ Cát Tường lại bị fan Việt tố ngược khi bản hit Vết mưa có khá nhiều điểm tương đồng với một bản nhạc có tên Rain In The Park của nghệ sĩ piano người Nhật – Marika Takeuchi. Sau đó Vũ Cát Tường lại dính vào lùm xùm bị bạn học cũ tố dối trá, chép code, xin điểm, lừa học bổng, sống ảo, đặc biệt gần đây là scandal nói xấu hàng loạt đồng nghiệp.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Thanh Duy Idol

Khi ca khúc Chúng ta không thuộc về nhau vướng nghi án đạo nhái, Thanh Duy Idol đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái: “Trùng hợp nhỉ, we don’n talk anymore like we used to do” gây tranh cãi trên mạng xã hội. 

Tố người khác đạo nhạc để rồi cuối cùng mình là người đạo nhạc. Vụ đạo nhạc mới đây nhất mà Vpop ghi nhận được thuộc về trường hợp của Thanh Duy Idol. Theo đó, MV Người lạ thân quen của “chàng trai tóc hồng” vừa cán mốc 1 triệu view đã bị tố cáo là “đạo” đoạn điệp khúc từ Bộ phim dài nhất của Châu Kiệt Luân. Đây lại là sản phẩm đã được “ông hoàng nhạc Pop châu Á” cho ra mắt từ năm 2007.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Dương Khắc Linh

Trong chương trình X-Factor 2016, khi một thí sinh bật mí đã từng giành giải nhì trong cuộc thi cover nhạc BIGBANGDương Khắc Linh đã có một phát ngôn “để đời”: “Vậy ai giành giải nhất? Sơn Tùng hả?”. Sau phát ngôn này, nam nhạc sĩ bị cư dân mạng “ném đá” dữ dội khi cố tình mang Sơn Tùng ra để thu hút sự chú ý từ công chúng.

Chỉ trích Sơn Tùng M-TP đạo nhạc nhưng lạ lùng thay, chính Dương Khắc Linh lại bị “ném đá” vì bài hát của anh quá giống người khác. Cụ thể, ca khúc Đừng như thói quen mà Dương Khắc Linh sáng tác cho JayKii – Sara Lưu trong đêm chung kết Giai điệu chung đôi bị nhận xét là có quá nhiều điểm chung với bài hát Lời chưa nói và Đã biết sẽ có ngày hôm qua của Trịnh Thăng Bình.

Điểm danh 11 nghệ sĩ Việt từng công khai

Ngay tại chương trình, Trịnh Thăng Bình cũng phải thừa nhận sự trùng hợp kỳ lạ này. Giải thích cho điều này, Dương Khắc Linh nói: “Những ca khúc ballad có vòng hoà âm như vậy rất dễ giống nhau ở giai điệu. Quan trọng là lời khác, cách hát khác, người khác hát là đã thành một bài mới”. Quan điểm này rõ ràng trái ngược với những gì nam nhạc sĩ đã từng chia sẻ.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục