Phim
Làm giả cái chết của Chẩm, ông Lâm còn sai người ám sát Duy Long
Trong tập 26, biết được Duy Long chính là con Ba Thành, ông Lâm bắt đầu ra tay mạnh hơn. Một mặt ông cho người ám sát Duy Long, một mặt bày ra vở kịch rằng Chẩm đã chết trên đường lưu lạc hòng khiến bà Hải không còn thương nhớ…

Duy Long về Vĩnh Long kể cho bác Hai nghe việc mình đã tìm ra hung thủ giết cha. Hơn ai hết, Hai Nhẫn biết đó không phải là sự thật nhưng ông không muốn cháu mình cứ bị cuốn vào cuộc điều tra này để rồi phải nhận lãnh hậu quả đáng tiếc nên đã lựa chọn im lặng.

Về phía Ba Lành, sau khi biết được sự thật về tác giả Ngôi miếu oan khốc đã tức tốc lên Sài Gòn cho ông Lâm biết Duy Long chính là thằng bé Chẩm năm xưa, chính là con trai của Ba Thành… Ông Lâm sững người trước sự việc vừa nghe bèn đuổi Ba Lành về.

Trong lúc này bà Hải vô tình đứng bên ngoài nghe được một phần của câu chuyện. Cho rằng Ba Lành đã tìm ra manh mối mới, bà Hải gặng hỏi Ba Lành nhưng ông đã khéo léo lèo lái câu chuyện khiên bà Hải không thu được thông tin gì.

Biết không thể tiếp tục che giấu bà Hải như bao năm nay, ông Lâm một mặt sai giang hồ xử lý Duy Long để diệt trừ hậu họa, mặt khác mua chuộc một người ở quê nói dối với bà Hải rằng Chẩm đã chết vì đói khát trên đường lưu lạc.

Bà Hải dằn vặt lương tâm khi biết đứa con trai mà bà luôn mong nhớ suốt nhiều năm đã không còn tồn tại trên đời chỉ vì những sai lầm của mình trong quá khứ. Hy vọng trùng phùng cùng con cũng xem như khép lại từ đây…

Không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập, Duy Long nhận lời đến dự buổi ra mắt sách của nhà báo Nam và bất ngờ bị ám sát bởi một tên giang hồ với khuôn mặt đằng đằng sát khí. May mắn thay, “kẻ giấu mặt” đã xuất hiện kịp thời ứng cứu nên Long chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay trong sự hoảng loạn của đám đông những người đến tham dự buổi họp báo.

“Kẻ giấu mặt” thực sự là ai? Tại sao năm lần bảy lượt đều đoán được âm mưu của ông Lâm để kịp thời cứu mạng Duy Long? Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau sẽ được giới thiệu trên sóng THVL1 trong khung giờ quen thuộc các buổi tối lúc 20h từ thứ 2 đến thứ 7. Mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục