TV Show
Cặp đôi vàng Minh Dũng – Thái Ngân lần đầu chia sẻ mối quan hệ trên sóng truyền hình
Luôn mang đến những màu sắc đa dạng đến cho khán giả, chương trình Giải mã tri kỷ tuần này lại mở ra những câu chuyện đằng sau cặp đôi song ca vàng Minh Dung và Thái Ngân.

Ghép đôi tại nhiều cuộc thi như Tuyệt đỉnh song ca hay Thần tượng Bolero 2019, Minh Dũng và Thái Ngân đã trở thành một cặp bài trùng đầy ưng ý sau hàng loạt ca khúc trữ tình đầy lãng mạn. Sự kết hợp ngọt ngào của hai giọng ca bolero này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Không chỉ đồng hành trong sự nghiệp, cả hai cũng thấu hiểu nhau ở khía cạnh cuộc sống và trở thành tri kỷ sau khi cuộc thi kết thúc. 

Tuy nhiên vừa bước vào những phút đầu tiên của Giải mã tri kỷ, Thái Ngân đã thừa nhận trước đây mình rất ghét Minh Dũng. Hiểu lầm từ những ngày đầu gặp mặt khiến cô nàng lập tức hủy kết bạn Facebook với nam ca sĩ chỉ vì vài bình luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó cả hai đã nhanh chóng làm lành với nhau. Minh Dũng giải thích: “Dũng không phải thuộc tuýp đàn ông lãng mạn, con người Dũng khá hời hợi. Bởi vậy nhiều lúc nói mà mình không nghĩ đâm ra người ta hiểu nhầm câu nói của mình. Chứ ai tiếp xúc với mình rồi thì cũng biết là mình cũng nhây, cũng xàm lắm”.

Mặc dù luôn cho rằng đôi bên rất hiểu nhau nhưng bước sang phần Thách thức tri kỷ quen thuộc, Minh Dũng và Thái Ngân lại chỉ đúng được 5/10 câu hỏi. Khán giả lại được thưởng thức những khoảnh khắc vui nhộn trong hình phạt mà chương trình dành cho hai ca sĩ. Trong khi Thái Ngân thực hiện mải mê làm stylist cho Minh Dũng trong vòng 2 phút thì anh chàng lại khoe giọng ca trữ tình đầy ấm áp của mình. Sau khi thử thách kết thúc, chàng ca sĩ có biệt danh “Bi Rain Việt Nam” đã bị cô bạn của mình dìm hàng tơi tả, ngay cả MC Khả Như cũng nhận xét là trông như mập lên 10kg.

Đến với Góc soi mói, Thái Ngân bị đàn anh nhận xét là hay trễ giờ còn Minh Dũng thì lại khiến cô khó chịu vì đôi lúc quá chỉn chu ở mọi chi tiết. Nam ca sĩ giải bày: “Khi làm nghề, Dũng đòi hỏi cao lắm. Lên sân khấu từ trang phục đến bài vở, mọi thứ phải thật chỉnh chu. Bởi vì khi mình đứng trên sân khấu, trước bao nhiêu khán giả thì mình phải đẹp, phải thật hát hay. Họ bỏ công sức, bỏ tiền ra để đi xem mình hát mà cho nên mình không thể nào phụ lòng khán giả được”.

Bên cạnh đó cả hai còn chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia Tuyệt đỉnh song ca mùa 2019. Thái Ngân nhớ lại vở diễn “Chuyện tình Lan và Điệp” đã khiến đôi bên đều bị cuốn vào tâm lý nhân vật, mãi khóc mà hát không được, đến lúc vào trong cánh gà vẫn còn buồn mà không hiểu lý do vì sao. Đó cũng là một quyết định bứt phá liều lĩnh của cả hai ca sĩ muốn mang đến cuộc thi, may mắn thay tiết mục đã nhận được nhiều lời khen có cánh từng ban giám khảo.

Đặc biệt hơn, theo như yêu cầu của khán giả, Thái Ngân đã thể hiện tài năng hát cải lương của mình qua trích đoạn “Nghêu sò ốc hến”. Tuy chỉ thể hiện một đoạn ngắn thôi nhưng nữ ca sĩ dường như khiến cả trường quay phải nổi da gà vì độ nhập tâm cũng như cảm xúc đặt vào từng câu hát. Kết thúc chương trình, Minh Dũng và Thái Ngân đã có dịp nói ra những lời chân thật qua phần Cảm ơn và Xin lỗi. Cô nàng nói rằng: “Em mong rằng tình cảm này, bây giờ, sau này và mãi mãi, mình sẽ là những người tri kỷ của nhau” và bước đến ôm chầm lấy đối phương.

Đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo của “Giải mã tri kỷ” được phát sóng lúc 19h15 thứ Ba hằng tuần trên kênh THVL1 nhé!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục