TV Show
Khương Ngọc kể khoảnh khắc cưỡi ngựa bị văng xuống… ruộng trong ‘Thiên mệnh anh hùng’
Xuất hiện với vai trò khách mời trong tập 33 “Khoảnh khắc rực rỡ”, nam diễn viên Khương Ngọc tiết lộ ngày đầu đi casting ‘Hoa dã quỳ’ và kỷ niệm đáng nhớ khi quay ‘Thiên mệnh anh hùng’…

Khương Ngọc cho biết mình vốn là một người ít nói, “đặt đâu ngồi đó”, anh cũng không nghĩ mình sẽ hoạt động nghệ thuật, “cho đến một ngày đẹp trời thì mình thành diễn viên”. Nam diễn viên cũng chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình là khi nhận lời đóng phim ‘Hoa dã quỳ’.

“Anh đạo diễn Võ Tấn Bình chọn mình ngay lập tức trong khi nhà sản xuất muốn người khác” – Khương Ngọc nhớ lại lúc casting ‘Hoa dã quỳ’. Thành danh từ phim truyền hình, nam diễn viên còn bén duyên với điện ảnh qua bộ phim Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ.

Anh thổ lộ: “Khi đó, tôi đóng cảnh cưỡi ngựa chạy hết tốc lực từ xa trên một con đường được tráng xi măng. Vì vào vai nhân vật bị chột mắt nên tôi chỉ nhìn thấy một bên. Mỗi khi thắng lại thì con ngựa sẽ bị trượt trên đường vì chân nó không bám được. Tôi cũng hơi sợ rồi. Khi ngựa chạy gần đến máy quay thì tôi nắm dây cương thắng ngựa lại. Con ngựa chổng người, hất tôi văng xuống đồng ruộng. Cũng may tôi không bị gì”.

Khép lại phầ chia sẻ, Khương Ngọc gửi lời cám ơn đến người anh Nguyễn Trường Thịnh, người bạn thân đã khuyến khích nam diễn viên theo nghiệp diễn. Và người thứ hai được Khương Ngọc nhắc tên là Võ Tấn Bình, đạo diễn đã trao cơ hội đầu tiên cho anh.

Khoảnh khắc rực rỡ – nơi các nghệ sĩ trải lòng về cuộc đời và sự nghiệp – phát sóng lúc 19h35 mỗi tối thứ tư trên THVL1, mời quý khán giả đón xem.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục