TV Show
Lý Hùng thanh minh tin đồn yêu Diễm Hương trên sóng truyền hình
Bị các khách mời “hỏi khó” về mối quan hệ với “người tình màn ảnh” Diễm Hương, nam tài tử một thời đã khẳng định cả hai chỉ là bạn bè.

Vang bóng một thời tập 3 tiếp tục lên sóng với sự xuất hiện của dàn khách mời đặc biệt là những gương mặt nức tiếng một thời, làm xao xuyến bao trái tim khán giả bởi nhan sắc và tài năng của mình. Cảm xúc vỡ òa khi khán giả được gặp lại Hoa hậu đền Hùng Giáng My, Á hậu – diễn viên Kim Khánh, diễn viên Chánh Tín và diễn viên Lý Hùng. 4 nghệ sĩ vẫn thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng để tề tựu cùng nhau, ôn lại kỷ niệm và thời hoàng kim của điện ảnh, nghệ thuật những năm 90 thì đây là lần đầu tiên.

Khi những thước phim kinh điển của bộ phim Phạm Công Cúc Hoa được phát trên màn hình, tất cả khán giả và ban bình luận đều nhớ đến cặp “tiên đồng ngọc nữ” nức tiếng một thời Lý Hùng – Diễm Hương. Không chỉ một mà rất nhiều bộ phim hai nghệ sĩ đều vào vai tình nhân của nhau nên khiến khán giả đặt nghi vấn Lý Hùng và Diễm Hương từng “phim giả tình thật” ngoài đời thường. Khi được đạo diễn Hoàng Nhật Nam đặt câu hỏi: “Trong rất nhiều những bóng hồng mà anh diễn cùng, thì có chị Diễm Hương mà em rất yêu quý, anh có thường gặp chỉ không và có kỷ niệm nào đáng nhớ giữa hai người không?” thì Lý Hùng cười ngượng ngùng và trả lời rằng đã lâu rồi không còn gặp Diễm Hương nữa.

Dàn nghệ sĩ khách mời tại tập phát sóng “vang bóng một thời” tuần này.

Thế nhưng, diễn viên Kim Khánh lại làm khó đồng nghiệp khi thẳng thừng nói: “Thực ra câu hỏi của Nam muốn hỏi là Lý Hùng và Diễm Hương đúng chung như vậy có yêu nhau thật không?” và đó cũng là thắc mắc chung của các nghệ sĩ và khán giả, một lần nữa Lý Hùng lại đỏ mặt. Anh chia sẻ: “Đi diễn ở đâu khán giả cũng nói sao không dắt vợ theo, mình nói chưa vợ nhưng ai cũng nói Diễm Hương là vợ Lý Hùng mà. Nhưng thực sự hai người không có gì cả, chỉ là bạn bè thôi.” Tuy nhiên, cách trả lời của anh không khiến cho ban bình luận thỏa đáng, nghệ sĩ Hồng Vân tiếp tục hỏi: “Ý là anh có một phút nào đó xao xuyến không, điều đó là bình thường mà, không có việc gì anh phải mắc cỡ.”.

Nam tài tử một thời liên tục ngại ngùng, cười trừ kể lại những câu chuyện như đã hôn Diễm Hương hơi lâu hơn so với bình thường và bị bạn diễn đẩy ra. Từ đó, ban bình luận suy ra rằng anh có tình ý với nữ diễn viên, đôi khi tình cảm lấn át lý trí.
Kim Khánh cũng được dịp trêu chọc Lý Hùng, chị hài hước cho biết không có Diễm Hương ở đây thì chị và Lý Hùng sẽ ‘hâm nóng lại tình cảm’, ngẫu hứng cùng nhau thể hiện ca khúc họ đã từng hát mang tên Lời cuối cho tình yêu.
Tiết mục thêm thú vị vì có sự minh họa của Hoa hậu Giáng My.

Đây cũng là chương trình mà các nghệ sĩ đều khoe giọng dù họ không phải là ca sĩ, Họa hậu Giáng My thì xinh đẹp, ngọt ngào, khoe giọng hát cảm xúc với ca khúc Em nhớ anh vô cùng. Giáng My không chỉ là “người đẹp không tuổi”, mà còn là người đẹp tài sắc vẹn toàn, cô xuất thân trong gia đình nhà nòi hoạt động nghệ thuật và rất yêu thích âm nhạc. Tuy nhiên, gia đình cô không cho theo đuổi nghiệp cầm ca vì quan niệm ‘xướng ca vô loài’.

Sau này, thỉnh thoảng xuất hiện trong những sự kiện, Giáng My vẫn tự tin thể hiện khả năng ca hát.

Lý Hùng cũng là nam tài tử tài năng không chỉ với những vai diễn kinh điển trên màn ảnh mà còn lấn sân khá thành công trong lĩnh vực ca hát. Dù anh hoạt động âm nhạc không lâu nhưng đã kịp gây ấn tượng với khán giả. Trên sân khấu Vang bóng một thời, ngoài phần ngẫu hứng với diễn viên Kim Khánh, anh còn thể hiện nhuần nhuyễn vũ đạo và giọng hát với ca khúc Giấc mơ hồng.

Diễn viên Lý Hùng tự tin thể hiện khả năng vũ đạo trên sân khấu.

Nhân vật gây chú ý trong chương trình hôm nay còn có diễn viên Chánh Tín. Dù đã 68 tuổi nhưng anh vẫn sung sức tham gia một tiểu phẩm cho sự xuất hiện đặc biệt của mình cùng với Lý Hùng. Nam tài tử khiến ban bình luận và khán giả nhớ lại hình ảnh một thời với những thước phim của “Ván bài lật ngửa”. “Lịch sử đã qua, dòng đời đã qua, tuổi già đã tới và mình vẫn không trở lại được như ban đầu. Mỗi lần nhìn hình ảnh của mình trong những tập album mình nhớ lắm.” – Diễn viên Chánh Tín chia sẻ.

Lý Hùng kể lại chuyện lần đầu tiên mình được đóng với diễn viên Chánh Tín và chính nam tài tử đã tiên đoán về sự nổi tiếng của Lý Hùng sau này. Một kỉ niệm vui của anh với hoa hậu Giáng My được chính cô kể lại: “Anh có nhớ lúc đó em mới vào đoàn có 3 ngày mà không được đóng phim với anh không. Lúc đó người yêu em ghen lắm nên đã đút lót cho đạo diễn để không đóng chung với anh Chánh Tín vì rất nguy hiểm..

Diễn viên Chánh Tín cũng là đàn anh có nhiều kỉ niệm với những khách mời còn lại cùng xuất hiện trong chương trình.
Phương Vy Idol cũng góp giọng trong chương trình với phần mở màn liên khúc gồm những bản hit một thời những năm 90. Nữ ca sĩ khoe giọng nội lực, vũ đạo điêu luyện và thần thái ngời ngời sau thời gian dài dành cho gia đình.

Những điểm nhấn thú vị trong chương trình còn nằm ở những tiểu phẩm đặc biệt để gợi mở cho chủ đề nữ hoàng ảnh lịch và nam tài tử của chương trình. Qua đó thấy được sự hết mình, máu lửa, thông minh và duyên dáng của dàn diễn viên trẻ như Ngọc Hoa, Thanh Trực, Phi Nguyễn, Như Thùy,…

Vang bóng một thời lên sóng 21h thứ Bảy hằng tuần trên kênh THVL1, phát lại 13h trưa hôm sau trên kênh THVL2.

Ảnh: Team Sâu Béo 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục