TV Show
MC Quang Bảo “dằn mặt” người yêu Tùng Leo
Cặp thầy trò và cũng là đôi bạn thân nổi tiếng đã có những chia sẻ thú vị về chuyện tình cảm ngay trên sóng truyền hình.

Giải mã tri kỷ tuần này có sự xuất hiện của cặp tri kỷ: MC Tùng Leo và MC Quang Bảo. Họ không chỉ là những người đồng nghiệp, hoạt động trong cùng lĩnh vực mà còn có mối quan hệ vừa là thầy trò, vừa là bạn thân khi chính Tùng Leo là người đã phát hiện và dìu dắt Quang Bảo trên con đường trở thành MC chuyên nghiệp.

Cũng như nhiều cặp tri kỷ khác khi đến với chương trình, hai chàng MC tài năng đều móc hết ruột gan để cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, trong tình bạn khăng khít của cả hai để quý khán giả hiểu hơn đằng sau những phút cầm mic trên sân khấu.

MC Tùng Leo và MC Quang Bảo là khách mời của Giải mã tri kỷ tuần này.
Đặc biệt, Tùng Leo kể về chuyện cá nhân của mình và tự nhận mình là người lụy tình. 

“Tùng với Quang Bảo có tình yêu riêng nhưng mà người kia không thích điều đó thì chúng tôi chỉ nói với nhau rằng bình yên nha anh hoặc bình yên nha em vì chúng tôi chỉ cần giữ được sự bình yên. Nếu không bình yên thì đứa còn lại sẽ nhảy vào.” – Tùng Leo chia sẻ. Và sự “nhảy vào” đó là như thế nào thì chính MC Quang Bảo kể lại: “Có một lần là khi ở bên Hàn Quốc, đó là ngày mà anh Tùng quằn quại về mặt cảm xúc nhất. Lúc đó ảnh nhắn tin giữa đêm mà Bảo thì ở Hàn, mình không biết làm thế nào để mà chạy đến bên cạnh ảnh.”.

Từ sau chuyện không cùng người thầy của mình chia sẻ nỗi buồn thất tình, nam MC quyết định “xen vào” bằng cách gặp thẳng người yêu Tùng Leo và khuyên họ nên tránh xa nếu thực sự không phù hợp với người bạn thân của mình. “Cứ người nào mà Bảo thấy có thể làm tổn thương Tùng thì Bảo sẽ ngăn chặn ngay bằng cách không nói với anh mà nói thẳng với người ta.” – Tùng Leo kể thêm.

MC Quang Bảo chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ giữa anh và MC Tùng Leo.

Giải thích về hành động “xen vào” những mối quan hệ của Tùng Leo thì Quang Bảo chia sẻ: “Tính Bảo không thích xen vào chuyện của người khác nhưng mà từ sau lần đó, ít nhất 2 lần nữa anh Tùng đã tổn thương nên Bảo phải dằn mặt đúng nghĩa.”. Nam MC thường khuyên người đó nên yêu thương người thầy mình hết lòng và tử tế chứ đừng về thấy Tùng Leo dành nhiều tình cảm mà gây ra những điều trái khuấy. Kết quả là có một người đã “bỏ chạy” ngay sau khi gặp Quang Bảo.

Chính Tùng Leo cũng thú nhận về sự lụy tình của mình: “Mỗi khi yêu là anh yêu điên dại lắm, anh sẵn sàng hủy hoại hết mọi thứ, thậm chí cả bản thân mình. Cảm ơn Quang Bảo đã giúp anh vượt qua chứ bản thân anh là người yếu đuối trong chuyện tình cảm. Không bao giờ anh muốn mình là người kết thúc mối quan hệ dù cho có đau lòng tới cỡ nào.”

Cũng trong chương trình, Quang Bảo và Tùng Leo bật mí nhiều sự trùng hợp mà họ cho đó là duyên khiến họ xích lại gần nhau hơn.

Ví dụ như chuyện 2 người có tên thật bắt đầu là “Nguyễn Ngọc”, cùng có em gái gần giống tên nhau là Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên và Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên hay chuyện mẹ của Quang Bảo và Tùng Leo cùng học lớp tiếng Anh chung với nhau nhưng không biết 2 người con trai lại thân thiết với nhau. Quang Bảo cho rằng đó chính là những cái duyên khó lý giải được giữa hai người.

Ngược lại khoảng thời gian đầu khi mới vào nghề, Quang Bảo là dân ngoại đạo khi anh là vận động viên thể thao. Sau khi thi đấu xong thì anh chưa biết làm công việc gì tiếp theo để có thêm thu nhập nên lấn sang MC thay vì ý định làm người mẫu ảnh như trước đó. Mối duyên với người thầy của mình là Tùng Leo cũng bắt đầu từ đây và chính Tùng Leo đã chỉ dạy, nâng đỡ cho Quang Bảo từ năm 2010. “Để nhìn thấy tố chất của một vận động viên thể thao thành một nhân vật giải trí như bây giờ thì đó là sự may mắn của Tùng vì nếu không phải gặp đúng người như Quang Bảo mà là ai khác thì cũng khó để mà Tùng có một cậu học trò để tự hào sau này.” – Tùng Leo tâm sự.

Tùng Leo bật mí thêm anh không chỉ có một mình học trò là Quang Bảo, anh đã từng nhận được những lời mời đào tạo cho nhiều nghệ sĩ khác nhưng anh vẫn chọn Quang Bảo để dạy dỗ và giúp cho học trò tỏa sáng.

Bên cạnh những chia sẻ về tình bạn, hai nghệ sĩ còn quyết tâm khẳng định tình tri kỷ trong phần Thử thách của chương trình. Cả 2 vui vẻ trả lời 10 câu hỏi được BTC đặt ra nhưng vẫn không trả lời chính xác 7/10 câu hỏi. Trong quá trình trả lời, khán giả được phen cười nghiêng ngả khi thấy Tùng Leo liên tục chọc phá học trò của mình.

Đồng thời, anh cũng cảm ơn chính Quang Bảo đã mang đến sự tích cực, tươi mới cho anh: “Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh 10 năm nay vì nếu không có em, anh sẽ vẫn nổi tiếng nhưng sự có mặt của em đã khiến mọi người nhìn về anh thiện cảm ơn thay vì ném vào anh những điều khắc nghiệt, mọi người biết anh cũng là người ấm áp.”. Anh cũng không quên nhắn gửi học trò: “Mỗi khi em làm điều gì khiến anh buồn lòng thì hãy tin anh luôn hiểu tại sao, anh không bao giờ trách móc em.. Trước đó, Quang Bảo cũng bày tỏ sự biết ơn đối với người bạn, người thầy của mình: “Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là không ai nghĩ mình làm được nhưng đâu đó vẫn có người có niềm tin ở mình, hiểu mình và cảm ơn anh đã dành cho em điều đó.”. Kết lại, Quang Bảo cũng hi vọng Tùng Leo luôn giữ gìn sức khỏe để phát triển sự nghiệp, luôn đồng hành cùng mình trong công việc, cuộc sống và nhìn cuộc đời bằng những điều đẹp đẽ nhất.

Ví dụ như câu hỏi Quang Bảo đã từng có bao nhiêu mối tình, Tùng Leo không ngần ngại ghi đáp án trên 100 mối tình.
Cũng như những cặp đôi khác, đến phần Cảm ơn và Xin lỗi, hai nghệ sĩ dành cho nhau nhiều lời có cánh, tuy nhiên Tùng Leo muốn thay đổi một tí xíu vì anh khẳng định cả hai chưa từng làm gì có lỗi với nhau để phải nói lời xin lỗi.

Bình luận

Tin cùng chuyên mục