TV Show
Nghệ sĩ Thanh Ngọc tái xuất với dòng nhạc Bolero, anh ba Ngọc Sơn vỡ òa cảm xúc
Tập 11 chương trình Tuyệt đỉnh Bolero với chủ đề “Biệt khúc” – sẽ là những ca khúc ngọt ngào, sâu lắng và mang đậm tâm tư tình cảm của các ca sĩ: Trúc Anh, Yuuki Ánh Bùi, Hoàng Nhật Minh và nghệ sĩ Thanh Ngọc.

Nữ ca sĩ Trúc Anh là người đầu tiên bước lên sân khấu cùng ca khúc Đêm tóc rối – một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu. Danh ca Họa Mi nhận xét Trúc Anh có một chất giọng “lạ” mà từ đầu mùa tới giờ chưa từng được nghe. “Hát bolero mà pha một cái chất sang sang. Trúc Anh luyến láy rất ít nhưng lại rất hợp với ca khúc này” – danh ca Họa Mi kết luận.

Danh ca Ngọc Sơn cũng đồng tình và cho rằng ca khúc Đêm tóc rối không dễ hát nhưng Trúc Anh đã thể hiện một cách tròn trịa, ngọt ngào. Giám khảo Minh Vy thì khen ngợi Trúc Anh lần đầu đi thi đã hát một cách tự tin và thuyết phục.

Tiếp theo, ca sĩ Yuuki Ánh Bùi thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc: Bội bạc. Kết thúc màn trình diễn, Yuuki Ánh Bùi cho biết bản thân đã cố hết sức nhưng chưa thực sự hài lòng với chính mình.

Danh ca Ngọc Sơn tiếp lời và khen ngợi Yuuki Ánh Bùi có một chất giọng riêng biệt, ngọt ngào và rất chân chất. Còn danh ca Họa Mi thì cho biết rất cảm động và trấn quý khi nghe Yuuki Ánh Bùi – một ca sĩ rất trẻ chọn hát dòng nhạc bolero. Riêng nhạc sĩ Minh Vy thì cho biết 2 năm trước Yuuki Ánh Bùi “không biết hát bolero”, đồng thời khen ngợi nữ ca sĩ đã kiên trì theo đuổi để có những thành công bước đầu như hiện nay.

Tiết mục thứ 3 của đêm thi là nam ca sĩ Hoàng Nhật Minh với ca khúc Nỗi lòng người đi – một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng. Kết thúc màn trình diễn, danh ca Ngọc Sơn co biết đã nghe nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc này, tuy nhiên khi nghe Hoàng Nhật Minh hát thì lòng cảm thấy “thổn thức”. Danh ca Họa Minh cũng thừa nhận phần trình diễn của Hoàng Nhật Minh đã “chạm vào trái tim” của mình.  Nhạc sĩ Minh Vy thì khuyên Hoàng Nhật Minh dung hòa giữa cá tính và dòng nhạc mà nam ca sĩ theo đuổi.

Và nghệ sĩ Thanh Ngọc là người cuối cùng bước lên sân khấu với ca khúc Cỏ úa – một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Sau màn thể hiện, danh ca Ngọc Sơn cho biết nghe Thanh Ngọc hát như muốn vỡ òa cảm xúc.

Danh ca Họa Mi thì cho biết cô rất ái mộ Thanh Ngọc trong vai trò diễn viên: “Thanh Ngọc hát rất có tình, giống như là khi đóng phim vâỵ.”  Lúc này nghệ sĩ Thanh Ngọc chia sẻ về kỷ niệm khi cùng chị của mình là nghệ sĩ Ngân Quỳnh tham gia chương trình Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng, lúc này chính nhạc sĩ Minh Vy đã cho nghệ sĩ Thanh Ngọc rất nhiều lời khuyên hữu ích. Nhạc sĩ Minh Vy tiếp lời: “Ca hát không phải thế mạnh của chị Thanh Ngọc, nhưng chị yêu thích và hát rất tình cảm.” Nam giám khảo còn chỉ ra tuy có kinh nghiệm sân khấu nhưng nghệ sĩ Thanh Ngọc vẫn còn “run” khi lên hát, đồng thời mong chờ nữ nghệ sĩ sẽ thể hiện tốt hơn trong tập sau.

Sau 4 tiết mục của tập này, điểm số lần lượt như sau: nghệ sĩ Thanh Ngọc được 28,5 điểm, ca sĩ Yuuki Ánh Bùi được 28.75 điểm; 2 ca sĩ Trúc Anh và Hoàng Nhật Minh cùng đạt 29,25 điểm – tạm thời vươn lên dẫn dầu.

Khép lại tập 11, mời quý khán giả tiếp tục đón theo dõi tập 12 chương trình Tuyệt đỉnh Bolero phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy ngày 14/11/2020 trên kênh THVL1 – để cùng chờ xem ai sẽ là người đoạt vé tiếp theo vào vòng chung kết nhé.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục