TV Show
Ngông cuồng cãi nhau tay đôi với huấn luyện viên, thí sinh The Face 2018 suýt nhận cái kết cực đắng
Trước áp lực chỉ còn 3 thành viên và đón nhận rất nhiều những thách thức vì thiếu người, Võ Hoàng Yến đã không buông xuôi, chuyển bại thành thắng, cô chính là chủ nhân tiếp theo của “hang cọp”. Thanh Hằng “chơi chiêu” khi lại tiếp tục chiến thuật “bảo toàn đội”, cô đã thành công khi bảo vệ được Linh Chi trước quyết định loại trừ của Võ Hoàng Yến. Mất đi Xuân Phúc, Minh Hằng lần đầu tiên nắm trải cảm giác đắng khi phải chia tay với một thí sinh nam mạnh mẽ và bản lĩnh.

Master class của tập 4 đem đến cho top 13 thí sinh buổi luyện tập định hình phong cách thời trang cá nhân. Thanh Hằng là vị mentor đứng lớp lần này, cùng với khách mời là giám đốc sáng tạo Hà Đỗ. Thử thách cá nhân được đặt ra, mỗi đội sẽ phải hoàn thành đủ 5 phong cách: Street style, Sporty chic, Rock chic, Dạ tiệc và Công sở. Như Mỹ và Xuân Phúc giành về 2 điểm cho đội của Minh Hằng khi chiến thắng trong các phong cách Sporty chic và Street style. Đồng giành được 2 điểm và Lệ Nam chính là thí sinh mang lại một điểm quyết định mang về chiến thắng cuối cùng cho team Thanh Hằng.

Phong cách Rock chic

Street style

Sporty chic

Thể hiện sự không phục trước kết quả, Tuyết Như đã có những phản ứng và lời nói chưa đúng mực. Điều này đã trở thành ngòi nổ cho cơn giận giữ của Host Nam Trung, Mentor Thanh Hằng và đặc biệt là giám khảo khách mời, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ.

Thanh Hằng nổi cơn thịnh nộ trước sự ngờ vực không công tâm của Tuyết Như: “Tất cả chúng tôi ở đây để chia sẻ kinh nghiệm cho bạn. Nhưng bạn không chịu lắng nghe…Tại sao giữ thái độ đó! Bạn nghĩ bạn thành công không! Bao nhiêu người đẹp hơn kìa! Bao nhiêu người tài năng hơn kìa!”.

Tuyết Như

Sự cứng đầu của Tuyết Như vấp phải khá nhiều phản đối, ngay cả thành viên trong đội cũng không thể bênh vực vì thái độ ngông cuồng này. Tuyết Như sẽ phải là thí sinh bước vào phòng loại trừ nếu team Võ Hoàng Yến thua, đây là hình phạt nghiêm khắc được vị Mentor này áp cho thí sinh để chấn chỉnh lại thái độ của cô gái này. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra khi team Võ Hoàng Yến cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên.

Thách thức lớn nhất của các đội trong thử thách chính là phải thực hiện các động tác vũ đạo giới thiệu sản phẩm trên một bàn xoay kết hợp với nhiều bậc thang cao. Dưới sự xuất hiện của biên đạo múa Tô Lâm, các vị mentor đã được xem mẫu những chuỗi động tác cần thực hiện. Ngay sau đó là một lớp huấn luyện những động tác cơ bản để các vị mentor có thể dễ dàng truyền tải đến các thí sinh theo đứng tinh thần nhất.

Đối mặt với Võ Hoàng Yến trong phòng loại, Linh Chi của đội Thanh Hằng thể hiện sự bản lĩnh hơn khi dõng dạc đưa ra những lý do thuyết phục mình xứng đáng được giữ lại. Xuân Phúc cũng tự tin khi cho rằng anh có màu sắc và cá tính riêng và luôn muốn thoát khỏi sự an toàn của bản thân. Nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ là lời nói, thứ Xuân Phúc thiếu chính là hành động, sự quyết liệt để chuyển hóa những lời nói đó bằng màn thể hiện tại The Face Vietnam 2018. Đây cũng chính là lý do dẫn đến quyết định loại trừ của Võ Hoàng Yến dành cho Xuân Phúc.

Kết thúc tập 4, team Võ Hoàng Yến chiến thắng và giữ lại được 3 thành viên, team Thanh Hằng “lách qua cửa tử” và giữ trọn 5 thành viên, Minh Hằng “thua trận” và chỉ còn lại 4 thành viên. Top 12 thí sinh của chương trình The Face Vietnam 2018 sẽ đối mặt với những thử thách mới trong tập 5 phát sóng vào tối chủ nhật ngày 4/11 trên kênh VTV9 vào lúc 20 giờ 50 phút, trên kênh Hà Nội 1 vào lúc 22 giờ 30 phút và trên hệ thống FPT Play vào lúc 21 giờ 30 phút.

Topsao


Từ khóa

Bình luận

Tin cùng chuyên mục