Xã hội
Bệnh viện Đà Nẵng hoạt động trở lại
Sau gần 1 tháng bị phong tỏa vì dịch COVID-19, Bệnh viện Đà Nẵng đã hoạt động trở lại và sẵn sàng tiếp nhận, khám chữa bệnh cho người dân.

Theo đó, sau khi di chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng đến các cơ sở y tế khác để làm sạch bệnh viện, đồng thời tất cả nhân viên y tế đều có kết quả 6 lần âm tính với SARS-CoV-2, vào 16h chiều qua, Bệnh viện Đà Nẵng chính thức kết thúc cách ly y tế.

TS, BS Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng từng bước. Chúng tôi có 4 giai đoạn để mở lại Bệnh viện Đà Nẵng. Giai đoạn 1 trong 3 ngày đầu tiên, chúng tôi thiết lập lại toàn bộ quy định mới. Trong giai đoạn tiếp theo, tiếp nhận các bệnh nhân nặng, những trường hợp bệnh nhân không cấp cứu được ở các tuyến dưới. Giai đoạn 3 chúng tôi sẽ mở rộng lại các đơn vị khám chuyên khoa, và giai đoạn tiếp theo chúng tôi sẽ triển khai lại khám nội trú”.

Trước đó, từ 0h ngày 28/7, TP. Đà Nẵng đã quyết định phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng để tập trung phòng, chống dịch COVID-19./.

Chương trình Người đưa tin 24G phát sóng lúc 06h30 trên THVL1, thông kênh THVL2; 11h15 trên THVL1; 18h30 trên THVL2 không chỉ mang đến những thông tin về các vấn đề kinh tế, giáo dục, văn hóa, y tế… mà còn cập nhật nhiều thông tin hữu ích trong đời sống, xã hội thường nhật.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục