Đời sống
Bẫy thuê nhà
Cho thuê nhà thế chấp mà dân trong nghề “cò” nhà đất hay gọi bằng thuật ngữ “sang nhà” hay “thục nhà”. Ban đầu, hình thức cho thuê này ra đời vì một số hộ có nhà và có nhu cầu tiền mặt nhưng không muốn thế chấp vay ngân hàng nên rao cho thuê nhà; bù lại, người thuê phải đặt cọc trước cho chủ nhà 1 số tiền lớn (thường bằng tiền thuê nhà trong 1 - 2 năm). Người thuê sẽ được nhận lại số tiền cọc khi hết thời hạn thuê, tức là không mất đồng nào mà vẫn có nhà ở. Sau khi hết hợp đồng thuê nhà, chủ cho thuê sẽ trả lại số tiền đã đặt cọc trước đó. Nhưng thời gian gần đây, các đối tượng xấu đã lợi dụng hình thức cho thuê nhà thế chấp này để giăng bẫy lừa đảo.
Chị Duyên và ông Thành đang ngồi bàn bạc về việc thuê lại căn nhà mà ông Thành là người chủ sở hữu.

Với lý do là nhà mình đang để trống, và đang cần vốn để mở rộng kinh doanh nên ông Thành mới đăng tin cho thuê. Hợp đồng thuê nhà là 1 năm, ông Thành yêu cầu chị Duyên đưa ông 1 lần là 140 triệu, 1 năm sau khi hợp đồng kết thúc, ông Thành sẽ hoàn trả lại số tiền này cho chị như thỏa thuận.

Về phía chị Duyên, trước khi tới đây, chị cũng có tìm hiểu sơ qua công việc làm ăn của ông Thành. Được biết ông Thành hiện đang là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng cũng khá lớn. Chị thì cũng đang có ý định thuê nhà vừa dùng để ở, vừa làm kho chứa hàng hóa. Nhà này gần trường học của 2 đứa con chị, gần cửa tiệm, gần chỗ làm của ông xã luôn, xung quanh cũng khá yên tĩnh, nói chung là tiện đủ đường.

Sau khi đọc hợp đồng, xem giấy tờ nhà đúng chỉnh chủ và cân nhắc, chị Duyên quyết đinh sẽ thuê lại căn nhà của ông Thành.

Hôm sau, chị Duyên cùng ông Thành ra công chứng hợp đồng cho thuê nhà, Lúc này chị cũng có thắc mắc là sao không thấy giấy tờ nhà bản chính thì ông Thành nói là có quen biết nên không cần bản chính vẫn công chứng được, và họ sẽ lo lắng việc này, chị không cần bận tâm. Tính đến thời điểm đó thì mọi việc đang diễn ra hết sức bình thường, không có gì khiến chị nghi ngờ cả.

Đến ngày nhận nhà thì mọi chuyện mới vỡ lẽ và không chỉ có mình chị là nạn nhân của cái bẫy thuê nhà này.

Mời quý vị cùng theo dõi tập phát sóng được mang tên “Bẫy thuê nhà” vào lúc 16h40 chủ nhật ngày 15/11/2020 trên kênh THVL1 để xem ông Thành đã dùng chiêu trò nào để qua mặt được phía ngân hàng và lừa được rất nhiều người đi thuê nhà quý vị nhé!

Hãy cùng đón theo dõi chương trình Chuyện Cảnh Giác được phát sóng vào 16h40 chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1 để vạch trần trò lừa đảo của kẻ gian. Và nếu quý vị có gặp phải hay từng chứng kiến những vụ việc lừa đảo, hãy mạnh dạn chia sẻ về cho Ban Biên Tập chương trình thông qua email [email protected] để chúng ta cùng rút ra những bài học cảnh giác bổ ích quý vị nhé!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục