Đời sống
Cạm bẫy từ việc làm thêm
Những ngày gần đây, nhiều người sống ở đồng bằng sông cửu long đã bị sập bẫy trước thủ đoạn tinh vi của bọn bất lương. Nạn nhân đa phần là nữ cán bộ công nhân viên chức, người thường sử dụng mạng xã hội Facebook, người hay mua bán giao dịch trên các trang mạng xã hội.
Chị Quỳnh_nhân viên văn phòng, vào những ngày cuối tuần rãnh rỗi, chị thường xuyên lên các trang mạng tuyển dụng cộng tác viên để tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập.

Sau 1 hồi tham khảo, chị Quỳnh quan tâm đến 1 công ty tuyển cộng tác viên đăng bài quảng cáo, điều kiện khá đơn giản chỉ cần người tìm việc có thời gian, có tài khoản trên các trang mạng xã hội là được. Chị Quỳnh cẩn thận vào trang cá nhân của công ty kiểm tra thì thấy lượt thích và lượt theo dõi cũng khá nhiều, bài viết nào của công ty đăng cũng có lượt thích rất cao. Chị quyết định ngày mai lên công ty tìm hiểu thử, được thì làm không thì thôi, xem như đi cho biết với người ta.

Khi đến nơi thì chị Quỳnh thấy có rất nhiều chị em cùng đến đăng kí tuyển dụng vị trí cộng tác viên đăng bài quảng cáo.

Sau khi nghe người của công ty tư vấn và đọc hợp đồng thì mọi thứ đều rất rõ ràng, minh bạch. Công ty có cửa hàng đàng hoàng, công việc thì nhẹ nhàng, chỉ là đăng bài thôi, chẳng quá tốn công sức và thời gian. Chưa kể vừa được có tiền lương đăng bài, mà nếu may mắn có khách vào đặt, chị Quỳnh còn được nhận hoa hồng 20% nữa.

Nhận thấy công việc nhẹ nhàng lại dễ kiếm tiền, chị Quỳnh đã không chút do dự kí hợp đồng làm cộng tác viên, và những rắc rối đã bắt đầu.

Sau 5 ngày kí hợp đồng đăng bài quảng cáo, chị Quỳnh đã nhận được 2 triệu qua tài khoản cá nhân. Điều này khiến chị càng tin tưởng vào uy tín của công ty hơn và dồn hết tâm tư, thời gian rãnh rỗi để làm việc. Rồi 1 ngày, có 1 người lạ mặt nhắn tin cho chị, muốn đặt mua sản phẩm của công ty. Rất nhanh, phía công ty đã lập nhóm bán hàng và đơn hàng trị giá 50 triệu đồng được chốt “rốt rẻn” sau đó.

Từ khi bắt đầu công việc, điều chị Quỳnh hy vọng nhất chính là có khách đặt hàng để nhận được tiền hoa hồng nên lần này chị đã không bỏ lỡ, và sự thật lại không như chị mong đợi.

Nhận hàng xong, thanh toán trước 20 triệu, chị Quỳnh liên lạc với khách sộp để giao hàng thì hỡi ơi, không cách nào liên lạc được. Chị cứ nghĩ do mình xui xẻo bị khách boom hàng.

Nhưng sự thật có đơn giản như vậy? Hay chị Quỳnh đang sập bẫy 1 kế hoạch lừa tinh vi nào đó?

Cùng đón theo dõi tập phát sóng được mang tên “Cạm bẫy từ việc làm thêm” được phát sóng vào lúc 16h40 ngày chủ nhật 6/12/2020 trên kênh THVL1 để tìm câu trả lời quý vị nhé!

Hãy đón xem Chuyện Cảnh Giác vào lúc 16h40 Chủ nhật trên kênh THVL1 với tập hàng tuần trên kênh THVL1 để cùng nhau vạch trần những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của kẻ gian. Và nếu quý vị có gặp phải hay từng chứng kiến những vụ việc lừa đảo, hãy mạnh dạn chia sẻ về cho Ban Biên Tập chương trình thông qua email [email protected] để chúng ta cùng rút ra những bài học cảnh giác bổ ích quý vị nhé.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục