Đời sống
Khánh Hòa cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival Biển 2023
Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6/6 tới, với hơn 60 chương trình, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… tại thành phố Nha Trang và các thành phố, huyện, thị xã khác của Khánh Hòa. Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản hoàn thiện chuẩn bị cho Festival 2023 diễn ra theo đúng kế hoạch.

Để chuẩn bị tốt cho chương trình Festival Biển 2023, tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực liên quan; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất ngành du lịch; bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Khánh Hòa cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival Biển 2023

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

“Chúng tôi luôn luôn hướng dẫn các doanh nghiệp về công tác chuẩn bị về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như công tác phòng cháy chữa cháy, công tác nguồn nhân lực để phục vụ đảm bảo như thế nào dịch vụ tốt nhất cho du khách trong dịp lễ hội, đặc biệt là Festival Biển.”

Năm 2023 là lần thứ 10 Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa được tổ chức với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng phát triển”, tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc cùng với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại. Lễ khai mạc Festival Biển 2023 với chủ đề “Khánh Hòa – Khát vọng bừng sáng”, Chương trình nghệ thuật “Khánh Hòa – Kết nối yêu thương”, Chương trình Đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”và Lễ bế mạc Festival Biển 2023 

Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Fesstival biển lần thứ 10 Tỉnh Khánh Hòa tiếp nối những kết quả đạt được của 9 kỳ trước, đã được các cơ quan đơn vị chuẩn bị  và rất là chu đáo và chuẩn bị cho đến ngày khai mạc 3/6 lần này

Khánh Hòa cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị Festival Biển 2023

 Festival Biển lần thứ 10 sẽ là sự kiện tỉnh Khánh Hòa tiếp nối, tạo dấu ấn nhằm tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam về biển, đảo, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; góp phần nâng cao kiến thức cho người dân hành nghề đánh bắt, nuôi hải sản trên Biển Đông, qua đó bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước./.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục