TV Show
Hồ Quang Hiếu “gục ngã” khi nhìn thấy những sinh vật kinh dị của Bản lĩnh ngôi sao
Tối 27/4 vừa qua, gameshow hài hước Bản lĩnh ngôi sao lại tiếp tục mang đến những thử thách khó nhằn cho các khách mời tuần này: Hồ Quang Hiếu, Lưu Hiền Trinh, Nhung Dona, Phạm Yến và cặp vợ chồng Duy Phước - Trân Châu.

Sau khi gây ấn tượng với web drama “Hiếu bến tàu”, chàng ca sĩ điển trai Hồ Quang Hiếu lại ngày càng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả hâm mộ không chỉ ở khả năng ca hát mà còn lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất. Mới đây, chương trình Bản lĩnh ngôi sao đã mời anh đã cùng diễn viên Nhung Dona (góp mặt trong phim của anh với một vai diễn nhỏ) đến tham gia với những thử thách trong tập phát sóng tuần này.

Bên cạnh đó đội của anh còn có thành viên thứ 3 là ca sĩ Lưu Hiền Trinh, cô gợi ý đặt tên đội là “Bến Tàu” được lấy ý tưởng từ bộ phim ca nhạc mới ra của Hồ Quang Hiếu.

Ba vị khách mời tiếp theo của đội chơi thứ hai là vợ chồng diễn viên Duy Phước – Trân Châu và ca sĩ Phạm Yến. Chàng nghệ sĩ hài chia sẻ mong muốn giành được giải quán quân vì lí do “Tại em đã tham gia chương trình 2 lần rồi mà em chưa có quán quân lần nào hết. Hai lần đó em đều đứng bên kia hết nhưng mà vì em thua quá cho nên đổi phong thuỷ sang đây”. MC Nguyên Khang hài hước đáp rằng: “Một lời nói như cà khịa thẳng vào đội bạn”.

Không chọn đường thuỷ như đội của Hồ Quang Hiếu, đội của Duy Phước thống nhất đặt tên đội chơi là “Bến Xe Đò” với quyết tâm giành được chiến thắng.

Trong vòng thi đấu đầu tiên mang tên “Bách phát bách trúng”, cả hai đội chơi đã cử ra 2 đại diện xinh đẹp bắn giỏi nhất là Lưu Hiền Trinh và Phạm Yến. Với khả năng ngắm bắn chuẩn xác, đội Bế Tàu đã nhanh tay chớp lấy 20 điểm đầu tiên khi Lưu Hiền Trinh đã làm đổ được tận 14 cái lon. Lượt chơi tiến theo của 2 vị khách mời nữ còn lại đều ngang tài ngang sức khi Nhung Dona và Trân Châu đều làm đổ được 8 cái lon. Mỗi đội chơi đều được cộng thêm 20 điểm cho phần thi này.

“Bánh rán di động” là tên gọi quen thuộc của vòng thi thứ 2 trong chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Hai chàng trai duy nhất của cả hai đội đều có chiến thuật chơi khác nhau tuy nhiên Hồ Quang Hiếu vẫn không mang về được cho đội mình 20 điểm khi Duy Phước đã lấy được nhiều phao hơn anh. Tới lượt chơi tiếp theo của các thành viên nữ, Hồ Quang Hiếu chuyển sang “chơi xấu” khi giữ phao của Phạm Yến lại khiến cô không thể lấy phao một cách nhanh chóng. Khi chỉ còn vài giây cuối cùng, cả sân khấu của chương trình trở nên náo loạn khi các khách mời đều chạy ra để giành giật phao về cho đội mình.

Kết quả cả hai đội vẫn cân bằng tỉ số với 60 điểm.

Trước khi đến với phòng thi quyết định mang tên “Chinh phục đỉnh cao”, hai đội chơi phải cử đại diện để tham gia phần thi phụ hất tóc quyến rũ. Nhìn vào màn thể hiện đầu tiên của Trân Châu, MC Nguyên Khang trêu chọc nàng diễn viên: “Cái gì vậy bà? Bà đi spa dưỡng tóc hả?”. Trái ngược với độ nhí nhảnh của đối thủ, Lưu Hiền Trinh lại nhiệt tình hất tóc kèm theo đó là những động tác đầy quyến rũ, điều đó giúp cho đội cô giành được bộ đề dễ hơn.

Bước vào phần thi chính là màn đấu trí giữa hai đội chơi nhưng không kém phần vui nhộn. Thú vị nhất là nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu sau khi trả lời đúng câu đầu tiên đã hoảng sợ, chạy trốn khi nhìn thấy những sinh vật kinh dị của chương trình. Sau đó Nhung Dona phải thay anh để tiếp tục phần thi đấu với Phạm Yến của đội Bến Xe Đò.

Chung cuộc, đội của Hồ Quang Hiếu – Lưu Hiền Trinh – Nhung Dona đã giành chiến thắng với giải thưởng 12 triệu đồng. MC Nguyên Khang còn đùa rằng kết quả này là sự vươn lên của cả đội sau quá trình thay đổi nhân sự phút chót. Còn đội Duy Phước – Trân Châu – Phạm Yến về nhì với số tiền thưởng là 9 triệu đồng.

Tiếp tục đón xem chương trình “Bản lĩnh ngôi sao” được phát sóng 19h15 thứ Hai hằng tuần trên kênh THVL1 để không bỏ lỡ những khoảnh khắc thú vị của các nghệ sĩ nhé!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục