TV Show
Hồ Việt Trung cùng hai đồng đội nữ liên tục bị phạt hít đất vì nhắc bài nhau khi chơi gameshow
Tham gia những trò chơi từ thể lực đến trí tuệ, dàn khách mời của Bản Lĩnh Ngôi Sao tuần này khiến khán giả không khỏi bật cười với những thử thách vừa hài hước vừa khó nhằn.

Những gương mặt tham gia tranh tài Bản Lĩnh Ngôi Sao tuần này đều là những ca sĩ thân thuộc với giới 8x, 9x cũng như khán giả của dòng nhạc Bolero. Đội chơi đầu tiên xuất hiện với màn giới thiệu đầy ấn tượng khi Thu Hằng, Ánh Linh lần lượt trổ tài khoe giọng hát trữ tình đầy ấm áp. Hồ Việt Trung là thành viên nam duy nhất của đội. Cả ba quyết định đặt tên “Nghiêm nghị” cho đội mình dựa trên phong thái lúc cả ba bước ra sân khấu.

Trái ngược với cái tên “Nghiêm nghị”, đội chơi còn lại quyết định đặt tên cho đội mình là “Vui nhỉ” với các giọng ca Thái Sơn, Duyên Quỳnh, Tuấn Hoàng. Trong đó, cả hai thành viên nam đều đã có kinh nghiệm chinh phục giải thưởng cao nhất của Bản Lĩnh Ngôi Sao tại mùa 1. Với sự trở lại lần này, đội của Tuấn Hoàng cũng bày tỏ sự quyết tâm để giành chiến thắng.

Trò chơi bắt đầu với vòng thi thứ nhất mang tên “Ai nhanh hơn”, đòi hỏi sự nhanh nhẹn và khéo léo của người chơi. Từng khách mời sẽ phải di chuyển đến bảng để đánh số theo yêu cầu của MC bằng cách vừa nhảy bao bố vừa hát ca khúc “Cả nhà thương nhau”. Thú vị nhất là màn “tranh đấu” giữa Tuấn Hoàng và Hồ Việt Trung. Cả hai liên tục vấp ngã do bị đối phương lôi kéo không thương tiếc. 

Chưa dừng ở đó, các khách mời còn phải vừa lắc vòng vừa “đọ” giọng hát của mình trong quá trình tham gia trò chơi. Mặc dù đều xuất thân từ ca sĩ, nhưng có vẻ không một ai có thể hát trọn vẹn vì những thử thách “khó nhằn” của chương trình. Kết thúc vòng 1, đội của Tuấn Hoàng đã dẫn trước với tỉ số 70-30.

“Cánh quạt thần kỳ” là tên gọi của vòng chơi tiếp theo. Độ khó tăng dần khi mỗi người chơi sẽ phải cột chiếc quạt giấy vào cổ hoặc chân của mình để làm tắt nến. Lượt chơi đầu tiên của đội “Vui nhỉ” khiến khán giả không khỏi bật cười trước cách dập nến của cô nàng Duyên Quỳnh. Ngay cả đồng đội của cô phải thốt lên rằng: “Em mổ cái gì vậy?”. Trong khi đó, Tuấn Hoàng phải chuyển đổi đủ tư thế khác nhau mới có thể vượt qua thử thách. Thành viên cuối cùng là Thái Sơn, anh chật vật với chiếc quạt được gắn ở cổ chân nhưng vẫn kịp thời giúp đội hoàn thành chỉ trong 2 phút 30 giây.

Đến lượt đội “Nghiêm nghị”, trong khi Ánh Linh mở đầu khá suôn sẻ thì cô nàng Thu Hằng lại gặp khó khăn trong việc dập nến bằng chiếc quạt được gắn sau gáy. Mặc dù quạt rất nhiệt tình và có sự hỗ trợ từ đồng đội nhưng cô nàng vẫn không thể vượt qua thử thách. Điều đó khiến đội của cô nàng cũng không giành được số điểm tuyệt đối ở phần này.

Đến với “Chinh phục đỉnh cao” – vòng chơi quen thuộc của Bản Lĩnh Ngôi Sao, các khách mời phải vượt qua những ô cửa được đánh số để trả lời câu hỏi từ chương trình. Thú vị nhất là ở lượt của Ánh Linh. Cô nàng nghe lời đồng đội Thu Hằng và quyết định đặt cược nhân đôi. Thế nhưng ngay khi nhận được câu hỏi: “Bài hát nổi tiếng nào của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được dịch ra tiếng Nhật với tên gọi Utsukushii mukashi?”, cô nàng chỉ biết gượng cười với câu trả lời “Chim hót trong vườn”. Đáp án đúng là ca khúc “Diễm xưa”, điều đó khiến nữ ca sĩ phải nhận hình phạt gấp đôi với 6 cái hít đất. Không những thế, đội của cô còn liên tục bị phạt hít đất chung vì nhắc bài ở những câu hỏi sau đó.

Kết thúc chương trình, Hồ Việt Trung – Thu Hằng – Ánh Linh sau nhiều lần bị phạt đã về nhì với số tiền thưởng 9 triệu đồng. Đội chiến thắng tuần này, không ai khác chính là Thái Sơn, Duyên Quỳnh và Tuấn Hoàng với giải thưởng 12 triệu đồng.

Hãy cùng chờ đón những tập phát sóng tiếp theo của Bản Lĩnh Ngôi Sao vào lúc 19h15 trên kênh THVL1 nhé!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục