TV Show
Lột xác gây choáng, Thiện Nhân nhận đánh giá bất ngờ từ NSND Hồng Vân
Thiện Nhân tiếp tục nhận được những lời có cánh từ NSND Hồng Vân khi càng vào những vòng trong của Cặp đôi vàng vì sự tỏa sáng ngoạn ngục của mình.

Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng tiếp tục lên sóng tập 7 trên kênh THVL1 với sự xuất hiện quen thuộc của 6 cặp đôi nghệ sĩ quen thuộc và bộ tứ quyền lực gồm: nhạc sĩ Minh Vy, ca sĩ Cẩm Ly, NSND Hồng Vân và vị khách mời đặc biệt – danh ca Họa Mi. Càng vào sâu, các cặp đôi lại tiếp tục tung những chiêu độc đáo riêng của đội mình để có thể thuyết phục được ban giám khảo và khán giả. Đêm thi này sẽ phải có một cặp đôi nói lời chia tay với chương trình nên các cặp đôi càng thể hiện quyết tâm cao độ để giành vé đi vào những vòng trong.

Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa tiếp tục có một phần trình diễn ấn tượng, mới lạ với liên khúc Thầm gọi tên anh – Buồn con sáo sậu với câu chuyện dí dỏm về 2 cô gái đi xin hát phòng trà. Đây là 2 hit bự của cặp chị em ca sĩ Cẩm Ly và Minh Tuyết đã được hai nữ ca sĩ thể hiện thành công trên sân khấu Cặp đôi vàng. Sự kết hợp giữa 2 ca khúc tưởng như không liên quan đến nhau nhưng lại tạo nên sự thú vị, bất ngờ cho khán giả và cả ban giám khảo. Danh ca Họa Mi không ngớt lời khen ngợi: “Hai bài này mà anh Minh Vy nối từ bài này qua bài kia đã tạo nên một sự khác lạ, mới mẻ cho phần trình diễn. Từ nhạc trẻ mà nối qua dân ca rất là dễ thương, hai bạn thể hiện cực kỳ dễ thương. Cảm ơn anh Minh Vy với sự sáng tạo này.”

Dàn BGK xinh đẹp tỏa sáng trên ghế nóng.
Phần xuất hiện quá xuất sắc của Thiện Nhiên khiến BGK trầm trồ

Riêng với Thiện Nhân, sự tiến bộ vượt bậc của cô bé được ghi nhận và được NSND Hồng Vân dành nhiều lời có cánh: “Cao Công Nghĩa lúc nào cũng giữ phong độ. Còn Thiện Nhân thì từ số một đến số này là lột xác đến 70%. Bữa nay hát là không bị gượng, hát rất thần thái, cười xinh ghê, lại ốm đi nên mặc áo dài cực kỳ đẹp. Mắt cũng đã biết đánh qua đánh lại rồi. Thiện Nhân nay duyên lắm, Công Nghĩa cũng vậy. Cô thích hai đứa lắm nha.”

So với Cao Công Nghĩa luôn ổn định trong cách trình diễn và giọng hát thì Thiện Nhân luôn được nhắc nhở về mặt diễn xuất nhưng càng vào sâu cô bé càng tiếp thu và làm hài lòng giám khảo. Qua 2 tập phát sóng gần đây, Thiện Nhân liên tục mạnh dạn diễn xuất và chính sự chân chất, hồn nhiên và duyên dáng của Quán quân Giọng hát Việt nhí được đánh giá cao.

Tuy nhận được nhiều lời khen nhưng cặp đôi thực sự chinh phục giám khảo trong đêm thi này, nhận về giải thưởng Tiết mục ấn tượng thuộc về 2 cặp đôi Như Thùy – Tạ Đình Nguyên và Minh Dũng – Thái Ngân. Thái Ngân – Minh Dũng thể hiện trọn vẹn cả diễn xuất lẫn ca hát qua liên khúc Xác pháo nhà ai – trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn. Câu chuyện ngang trái, tình tay ba của hai ca sĩ đã khiến cho cả trường quay xúc động. Đây cũng là cặp đôi chịu khó đầu tư vào mặt diễn xuất khi liên tục đem những vở cái lương kinh điển lên sân khấu, tuần trước là vở Lan và Điệp, tuần này là Nửa đời hương phấn. Chính vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hai ca sĩ mà giám khảo đã quyết định trao giải Tiết mục ấn tượng cho cặp đôi.

Tuy nhiên, một cặp đôi khác cũng ngang tài ngang sức khiến giám khảo quyết định chia đôi giải thưởng chính là Như Thùy – Tạ Đình Nguyên. Cặp đôi thể hiện Liên khúc Người ở đừng về – Ai ra xứ Huế – Đất phương Nam. Liên khúc ba miền được hai ca sĩ tái hiện hoành tráng trên sân khấu với tất cả sự nhẹ nhàng, trau chuốt trong từng câu hát. Khác với sự “nhoi” và chiêu trò của những tập trước, đêm thi này cặp đôi duyên dáng nhẹ nhàng, chiếm được cảm tình của khán giả. Đây cũng là tiết mục cho thấy sự linh hoạt trong giọng hát của Như Thùy và Đình Nguyên khi họ có thể phát âm cả giọng Bắc – Trung – Nam cực kỳ tốt. “Thùy hát tôi nghe đã lắm, hát quan họ Bắc Ninh đã quá hay rồi lại còn hát cả ca Huế nữa, qua đến Đất phương Nam thì tôi quá thích rồi. Tôi cực kỳ thích và thỏa mãn với phần trình diễn của các bạn. Vừa tìm được bài hòa giọng với nhau, lại vừa đem đến cảm xúc mới mẻ cho tôi” – NSND Hồng Vân phấn khích.

Thái Ngân – Minh Dũng thể hiện trọn vẹn cả diễn xuất lẫn ca hát qua liên khúc Xác pháo nhà ai – trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn
NSND Hồng Vân tỏ ra rất hài lòng với phần trình bày của cặp đôi Như Thùy – Tạ Đình Nguyên

Minh Luân và Phương Trinh Jolie cũng đem đến không gian âm nhạc đầy sức sống với ca khúc Tình nhỏ mau quên. Phương Trinh Jolie ngày càng tiến bộ, cô có thể hát tốt cả nhạc trữ tình, bolero và cả dân ca miền Nam, còn Minh Luân vẫn lối hát mộc mạc, chân thành. Cách dàn dựng của cặp đôi cũng dễ chịu, kể lại một câu chuyện tình yêu xuyên suốt từ trẻ cho đến khi về già. Dù có duyên, không nợ, không thể bên nhau nhưng cả hai quyết định làm bạn già. Do áp lực mở màn nên cặp đôi không thực sự thể hiện tốt nhất nhưng vẫn nhận được nhiều lời động viên của giám khảo.

Thu Trang – Trần Vũ lại kể một câu chuyện tình yêu có phần bi kịch hơn với ca khúc Bản tình ca cho em. Đây là cặp đôi được rất nhiều khán giả xem truyền hình yêu thích, ủng hộ. Trần Vũ ngày càng diễn xuất tốt hơn, có cảm xúc và giọng hát vẫn đong đầy tình cảm. Tuy nhiên, anh vẫn bị danh ca Họa Mi “soi” khá kỹ những nốt hát chưa tới. Ca sĩ Cẩm Ly khen ngợi sự tiến bộ của Trần Vũ, khuyên anh nên trau chuốt hơn để hóa thân thành nhân vật một cách trọn vẹn. Một nửa của anh – Thu Trang vẫn luôn được khen ngợi vì hát hay, diễn tốt và kịch bản cũng có chiều sâu để tôn cả hai ca sĩ.

Nếu Minh Luân và Phương Trinh Jolie đem đến không gian âm nhạc đầy sức sống với ca khúc Tình nhỏ mau quên thì cặp đôi Thu Trang – Trần Vũ lại kể một câu chuyện tình yêu có phần bi kịch với Bản tình ca cho em

Thiên Vũ – Quỳnh Như không còn làm hai ca sĩ của phòng trà nội tâm nữa, hai cô gái vào vai hai cô gái quê hát về mẹ với liên khúc Bà mẹ quê – Mẹ ơi mai con về. Dù còn nhỏ tuổi nhưng hai cô gái cảm nhận và hát khá tốt, mượt mà, tình cảm những bài hát về mẹ. Cách dàn dựng không quá mới mẻ hay nhiều cao trào nhưng sự chân thật, tình cảm trong cách trình diễn của hai ca sĩ khiến khán giả thổn thức.  

Dù nhận được giải thưởng Tiết mục ấn tượng của tuần nhưng Thái Ngân và Minh Dũng vẫn quyết định xin dừng cuộc chơi vì lý do sức khỏe. Anh cho biết vì bị sốt xuất huyết và không đủ sức khỏe để tiếp tục cuộc thi nên quyết định dừng lại. Minh Dũng cũng chia sẻ bản thân anh là người cầu toàn nên muốn sự xuất hiện và những phần trình diễn của mình phải chỉnh chu.

Thiên Vũ – Quỳnh Như mộc mạc trong vai hai cô gái quê hát về mẹ với liên khúc Bà mẹ quê – Mẹ ơi mai con về
Nhận được giải Tiết mục ấn tượng, cặp đôi Thái Ngân và Minh Dũng bất ngờ quyết định xin dừng cuộc chơi vì lý do sức khỏe

Như vậy, khép lại tập 7, cặp đôi dừng lại là Minh Dũng – Thái Ngân. 5 cặp đôi còn lại tiếp tục cuộc đời gồm: Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa, Thiên Vũ – Quỳnh Như, Minh Luân – Phương Trinh Jolie, Như Thùy – Tạ Đình Nguyên, Thu Trang – Trần Vũ.

Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng tiếp tục lên sóng 21h thứ Ba hằng tuần trên kênh THVL1, phát lại 13h trưa hôm sau trên kênh THVL2.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Trần Huy Tuấn 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục