TV Show
Nam Em bị năng lượng tiêu cực, bạn diễn muốn rút lui khỏi Cặp đôi vàng
Nam Em đã có những chia sẻ mới nhất sau phần trình diễn ở tập 14 vòng Lội ngược dòng Tuyệt đỉnh song ca Cặp đôi vàng được phát sóng tối qua (22/01), cô cho biết bản thân có nhiều năng lượng tiêu cực khó vượt qua được, Mạnh Đồng nhiều lúc muốn bỏ cuộc.

Vòng Lội ngược dòng là màn tranh tài của 6 “cặp đôi vàng”: Tuyền Mập – Văn Hương; Nam Em – Mạnh Đồng; Vũ Thanh – Bảo Trí; Lê Trang – Huỳnh Thanh Vinh, Lý Thu Thảo – Tuấn Dũng, Trường Sơn – Huỳnh Thật. Hai cặp thí sinh giành được số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng chung kết xếp hạng.

Cặp đôi Nam Em – Mạnh Đồng mang đến một phần trình diễn thăng hoa với hai ca khúc Xin gọi nhau là cố nhân và Cát bụi. Hai nghệ sĩ hóa thân thành đôi thành nhân trên sân khấu và thể hiện vô cùng ăn ý từ diễn xuất đến giọng hát. Giám khảo Cẩm Ly bày tỏ sự yêu thích giọng hát của Mạnh Đồng nhất là ở bài hát Cát bụi với chất giọng cao và đầy đặn. Nam Em vẫn ghi điểm với nữ giám khảo bởi hình ảnh tuyệt đẹp của mình trên sân khấu cùng với những nốt cao đẹp.

Chia sẻ về phần dự thi của mình, Nam Em cho biết: “Bài này nghĩ muốn nát não vì Đồng không chuyên bolero, làm sao chọn bài hợp cho cả ảnh và cả em rất khó. Tính em lại thiên về cảm xúc nên nhiều khi em cũng làm cho mọi người khó chịu nhưng mục đích chính vẫn là làm sao cho thăng hoa nhất. Khi em tham gia chương trình này em bị một năng lượng tiêu cực lớn, lớn đến nỗi mà có người đứng kế bên em cũng bị ảnh hưởng chung. Nhưng khi em vượt qua được thì ảnh lại nản. Ảnh nhắn tin em muốn rút thì em phải nhắn lại thuyết phục ảnh.”

Tuy nhiên, đến phút cuối cặp đôi vẫn quay lại và cống hiến cho khán giả một phần trình diễn được đầu tư hoành tráng từ dàn dựng đến kịch bản cùng sự trau chuốt trong giọng hát.

Cặp đôi Tuyền Mập – Văn Hương mang đến cho khán giả phần trình diễn với không khí rộn ràng, tươi vui với liên khúc Cậu Út chung tình, Bà Năm & Đám cưới miền Tây. Với kịch bản có hậu, chiều lòng khán giả nhưng cặp đôi không thực sự chinh phục được giám khảo khó tính Hoàng Nhật Nam. Anh cho rằng kịch bản không mới mẻ, anh không quen với hình tượng mẹ con trong tuần thi này của cặp đôi vì quá quen với hình ảnh cặp tình nhân trong những tập trước. Một chi tiết khiến đạo diễn Hoàng Nhật Nam lấn cấn và cảm thấy vô lí. Giám khảo Đức Huy lại cho rằng đây là phần trình diễn tròn trịa và thích diễn xuất tự nhiên của Tuyền Mập.

Cặp nghệ sĩ gạo cội Vũ Thanh – Bảo Trí giữ đúng lời hứa, trở lại với khán giả qua màn trình diễn bài hát Nội tôi đong đầy cảm xúc. Tiết mục kể lại câu chuyện về tình thân trong gia đình nhưng lại không quá bi lụy, ướt át. Cả hai nghệ sĩ đều có nhiều mảng miếng để tạo niềm vui và sự bất ngờ cho khán giả. Quan trọng hơn hết, cả ban giám khảo đều đánh giá cao và trân trọng vì tâm huyết của hai nghệ sĩ cho sự trở lại lần này.

Cặp đôi Trường Sơn – Huỳnh Thật mang đến cho khán giả một phần trình diễn đầu tư hoành tráng với ca khúc Cung tơ hòa điệu. Từ dàn dựng sân khấu, kịch bản, đến giọng hát, diễn xuất đều được thể hiện một cách tốt nhất và tạo nên tổng thể hoàn hảo. Giảm khảo Cẩm Ly cực kì yêu thích tiết mục này và đánh giá cao “tiếng nói sân khấu” mà cặp đôi thể hiện. Nữ ca sĩ cũng không kiềm được cảm xúc khi cảm nhận được thông điệp đằng sau phần trình diễn về cuộc sống và khát vọng của những người nghệ sĩ khi phải rời xa ánh đèn sân khấu.

Như thường lệ, cặp đôi Lê Trang – Huỳnh Thanh Vinh mang đến một tiết mục cảm xúc cho khán giả với hai bài hát Thương lắm mình ơi & Có duyên không nợ. Lấy ý tưởng truyện dân gian sự tích con muỗi, cặp đôi thể hiện nhiều sự tiến bộ trong giọng hát và diễn xuất. Giám khảo Minh Vy cũng dành lời khen tặng vì cả hai có sự nghiên cứu kĩ về kịch bản và chọn lựa bài hát phù hợp.

Cặp đôi Lý Thu Thảo – Tuấn Dũng khép lại tập 4 vòng Lội ngược dòng với tiết mục đầy màu sắc, có sự hỗ trợ đắc lực của nghệ sĩ Puka, Lê Nam… Hai bài hát Không giờ rồi – Mấy nhịp cầu tre được lồng ghép khéo léo, tuyến nhân vật đa dạng nhưng cặp đôi vẫn tỏa sáng trong giọng hát và diễn xuất. Tuy nhiên, ca sĩ Cẩm Ly có góp ý một chút rằng Huỳnh Thanh Vinh không nên quá bi lụy vì sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định trong giọng hát.

Với phần dự thi khá thuyết phục, hai cặp đôi bước tiếp vào vòng chung kết là: Lý Thu Thảo – Tuấn Dũng, Lê Trang – Huỳnh Thanh Vinh. Cặp đôi Trường Sơn – Huỳnh Thật chiến thắng giải tiết mục xuất sắc nhất tuần với trị giá 20 triệu đồng.

Tập 15 Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng được phát sóng lúc 21h, 29/01 trên kênh THVL1 .

Photo: Cao Hoàng Trọng – Trần Huy Tuấn


Bình luận

Tin cùng chuyên mục