TV Show
Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân “Cặp đôi vàng”
Hai cô gái tài năng chính thức đăng quang "Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng 2019" - mùa All Stars đầy thuyết phục sau chiến thắng ở năm 2017.

Đêm Chung kết “Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng 2019” đã lên sóng tối 5/11 với sự tranh tài của 3 cặp đôi: Cao Công Nghĩa – Thiện Nhân, Thu Trang – Trần Vũ, Như Thùy – Tạ Đình Nguyên. Mỗi cặp sẽ trình diễn 2 tiết mục, một tiết mục hát và một tiết mục kết hợp kịch.

Với sự nổi trội trong đêm Chung kết trong cả 2 phần trình diễn, chiến thắng thuộc về Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa. Hai cặp đôi còn lại cũng đã xuất sắc với vị trí Á quân và có hành trình đáng nhớ cùng “Cặp đôi vàng 2019”.

Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân Cặp đôi vàng - Ảnh 1.
Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân Cặp đôi vàng - Ảnh 2.

Mở đầu đêm thi là Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa với Liên khúc “Chiều cuối tuần – Mưa nửa đêm”. Trước một Cao Công Nghĩa quá chuyên nghiệp, quá dày dặn diễn xuất thì Thiện Nhân không những không lép vế mà ngày càng tỏa sáng, tạo thành bộ đôi ăn ý. “Bài đầu thì Nhân hát chỉn chu hơn Nghĩa, vì rất tình và rõ lời còn sang bài thứ hai thì hai em đã bổ sung cho nhau, ngang tài ngang sức. Và tôi đã bị nổi gai ốc khoảng 3,4 lần gì đó khi nghe hai em hát” – Nghệ sĩ Hồng Vân khen ngợi. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đề cao sự phối hợp của hai cô gái, anh cho rằng Thiện Nhân đã “dậy thì thành công” ngày càng đằm thắm hơn trong cách hát, cách diễn xuất còn Cao Công Nghĩa luôn giữ vai trò bọc lót, hòa quyện cùng Thiện Nhân để phần biểu diễn trọn vẹn cảm xúc.

Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân Cặp đôi vàng - Ảnh 4.

Đến tiết mục ca kịch “Tạ ơn mẹ – Mẹ – Bông hồng cài áo” thì diễn xuất của Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa mới tỏa sáng hơn nữa. Câu chuyện “trộm long tráo phụng” được kể đầy cảm xúc trên sân khấu, với sự hỗ trợ đắc lực của diễn viên Hồng Trang. Cao Công Nghĩa vào vai người mẹ, đã tráo con để có được cuộc sống hạnh phúc, khiến Thiện Nhân phải chịu cuộc sống khổ cực với nghề làm nhang và một người cha không yêu thương mình.

Vì quá hối hận nên đến khi bệnh trở nặng, cô quyết định tìm lại con gái của mình và cả gia đình đoàn tụ. Từng cung bậc cảm xúc đều được Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa thể hiện trọn vẹn, khiến giám khảo và khán giả rớt nước mắt. “Hai em đã đạt đến mức độ cao về mặt diễn xuất” – Đạo diễn Hoàng Nhật Nam khẳng định. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng đánh giá cao nỗ lực của 2 cô gái khi tải một vai diễn nặng và nhiều cảm xúc như vậy nhưng vẫn hoàn hảo là quá hay.

Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân Cặp đôi vàng - Ảnh 5.
Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân Cặp đôi vàng - Ảnh 6.

Thu Trang và Trần Vũ tranh tài với liên khúc “Nỗi đau muộn màng – Anh còn yêu em” trong không khí lãng mạn với hàng trăm ngọn nến lung linh trên sân khấu. Đây là cặp đôi chuyên trị những bản tình ca, họ mang đến một màu sắc hoàn toàn khác so với những cặp đôi hát Bolero nên luôn được khán giả chờ đợi. “Tôi nghĩ các bạn đến đây với một tâm thế khám phá mình nên cái màu của tụi em đã điểm xuyết cho đêm Chung kết của mình thêm màu sắc” – Nghệ sĩ Hồng Vân khen ngợi. Ca sĩ Cẩm Ly thì hi vọng hai vợ chồng sẽ luôn song hành cùng nhau để mang đến những phần trình diễn tuyệt vời hơn nữa cho khán giả trên những sân khấu khác.

Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân Cặp đôi vàng - Ảnh 8.

Ở phần dàn dựng ca kịch, tiết mục của cặp đôi khá nhẹ nhàng, đơn giản trong liên khúc “Chờ đông – Cơn mưa băng giá”. Vì đây không phải là thế mạnh của hai ca sĩ nên phần hát vẫn đóng vai trò chủ đạo và phần kịch chỉ tô điểm thêm cho phần hát. Vì phần kịch quá nhẹ nên không nhận được sự đánh giá cao từ giám khảo. Ca sĩ Cẩm Ly nhận xét: “Chương trình mình có 2 phần và phần ca kịch này là muốn cho có kịch để tăng thêm chiều sâu cho phần trình diễn, nó phải có câu chuyện và cốt truyện rõ ràng, thông điệp đủ mạnh nhưng hai em chưa tận dụng điều đó”.

Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân Cặp đôi vàng - Ảnh 9.

Như Thùy và Tạ Đình Nguyên mang đến hai tiết mục gồm tiết mục hát “Hoa mười giờ” và ca kịch “Duyên nghèo – Kiếp nghèo – Khúc hát ân tình”. Với tiết mục “Hoa mười giờ”, Đình Nguyên và Như Thùy thể hiện nhiều tâm trạng, thể hiện được chất tự sự trong ca khúc. Sự tình cảm trong giọng hát của cả 2 đã được khen ngợi.

Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân Cặp đôi vàng - Ảnh 11.

Phần ca kịch của Như Thùy và Đình Nguyên còn có sự hỗ trợ đắc lực của nhóm kịch Buffalo và nghệ sĩ Hữu Trí. Lấy bối cảnh làng nghề dệt lụa, nhóm nhân công phải chịu sự chèn ép của quan lớn và bị tham ô hết tài sản, Đình Nguyên phải giả làm kẻ ngốc để tìm chứng cứ và vạch tội những kẻ tham lam. Phần kịch bản khá thú vị và có nhiều đoạn khiến khán giả tưởng như đang được xem nhạc kịch trên sân khấu. Đến phần này thì sự duyên dáng, hóm hỉnh của cả Như Thùy và Đình Nguyên đều được thể hiện đầy đủ trên sân khấu.

Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa lần thứ 2 đạt Quán quân Cặp đôi vàng - Ảnh 12.

Tuần sau, “Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng nhí” sẽ lên sóng vào khung giờ của “Cặp đôi vàng”, lúc 21h thứ Ba hàng tuần trên kênh THVL1, phát lại 13h trưa hôm sau trên kênh THVL2.

Ảnh: Team Sâu Béo


Bình luận

Tin cùng chuyên mục