TV Show
Tuyệt đỉnh song ca: Quang Lê thổ lộ từng tỏ tình với Đàm Vĩnh Hưng
Bất ngờ nữa là Minh Vy từng gửi ca khúc Tụi nó được anh sáng tác cách đây 12 năm cho Đàm Vĩnh Hưng nhưng ông hoàng nhạc Việt lại quên mở mail và giờ ông xã Cẩm Ly trách hờ.

Vòng đối kháng mở đầu với phần ra quân của các chiến binh đội HLV Cẩm Ly – Minh Vy. Ở vòng này, các thí sinh sẽ được các HLV ghép cặp, không chỉ là cặp 2 hay tam ca mà có thể là tứ ca để tranh tài với nhau. Kết thúc vòng đối kháng, các HLV sẽ chọn ra 10 thí sinh đồng thời cứu 2 chiến binh của đội khác.

Video mở màn: Minh Tuyết bênh Quang Lê: “Xuống kí chậm nhưng hát hay là được”

Minh Trí – Văn Nghị Sơn Lạc – Thiệu Chấn cùng hòa giọng vào bản mashup Tụi nó và Lá thư đô thị. Các thí sinh cùng kể câu chuyện về tình bạn giữa mưu sinh dòng đời.

Minh Trí – Văn Nghị và Sơn Lạc – Thiệu Chấn trong bản mashup Tụi nó và Lá thư đô thị

Minh Trí – Văn Nghị và Sơn Lạc – Thiệu Chấn trong bản mashup Tụi nó và Lá thư đô thị

HLV Quang Lê cho biết bài hát mang đến nhiều cảm xúc và thích giọng hát của Sơn Lạc, khen Văn Nghị hát cảm xúc và chiếm trọn tình cảm của Quang Lê. Với Thiệu Chấn, học trò cũ của Quang Lê mùa trước, anh cảm thấy đẹp trai là đủ.

Video Đàm Vĩnh Hưng hứa thu âm ca khúc của chồng Cẩm Ly

HLV Đàm Vĩnh Hưng bàn về sự thông minh của HLV Minh Vy trong dàn dựng ca khúc, rất là nhân văn khi dựa vào tố chất, hình tượng của mỗi thí sinh để tạo ra câu chuyện trên sân khấu rất hợp lý. Nhạc sĩ Minh Vy tự hào chia sẻ về học trò “anh rất ít khi đứng lên vỗ tay, nãy anh đứng lên vỗ tay là vì hoàn cảnh nhân vật của 4 đứa em. Về hát anh làm nhiều chương trình, thí sinh lên hát thì ở dưới sân khấu anh đã biết hay dở thế nào. Chỉ hoàn cảnh của các em và bài hát đưa vào hoàn cảnh nó hợp lý. Anh mừng cho tụi em thì đúng hơn”. Ông xã Cẩm Ly còn cho biết thêm, 4 học trò của mình không biết diễn xuất, phải hướng dẫn ghê lắm. Riêng về Sơn Lạc, anh thông cảm cho chàng cảnh sát phòng cháy chữa cháy bởi còn phân tâm nhiều quá khi diễn do chưa quen di chuyển nhiều trên sâu khấu.

Nhạc sĩ Minh Vy còn tiết lộ thông tin thú vị về ca khúc Tụi nó do anh sáng tác cách đây 11-12 năm và đã gửi cho Đàm Vĩnh Hưng nhưng ông hoàng nhạc Việt đã không thể hiện ca khúc này. Minh Vy nói “Sau khi ra bản nháp, tui có gửi cho người bạn thân của tui nhưng mà có thể giai đoạn đó dòng nhạc Bolero chưa cao trào. Nay tui nhắc lại để tui trách hờ”.

HLV Đàm Vĩnh giải thích “Hưng hứa sẽ về nhà bạn Minh Vy, mở cái mail của mình ra và tìm bài đó. Nếu chưa có dấu hiệu mở mail là Hưng chưa từng xem vì Hưng rất ít kiểm tra mail. Minh Vy mà viết nhạc mà sao mình không hát được trời. Do nhiều công việc, khuya nay về mở cho coi liền. Giờ coi tại chỗ thấy hay nè, sẽ về làm thu âm thôi”.

HLV Cẩm Ly gửi nụ hôn gió tới các học trò và xúc động chia sẻ “hình ảnh cuối cùng động lại là tình cảm bạn bè nó đẹp quá mà chị không biết ngoài đời có được không. Tụi em hát không phải hoàn hảo hết nhưng nó rất đời”. Cô cảm nhận học trò của mình đã rất siêng năng tập luyện và mang đến một ca khúc nhiều cảm xúc.

Anh Duy – Đức Duy Hải Yến – Lê Huy cùng mang đến mashup là những ca khúc đình đám Tháng Tư là lời nói dối của em – Ánh nắng của anh – Trót yêu.

Anh Duy – Đức Duy và Hải Yến – Lê Huy với Tháng Tư là lời nói dối của em – Ánh nắng của anh – Trót yêu.

Anh Duy – Đức Duy và Hải Yến – Lê Huy với Tháng Tư là lời nói dối của em – Ánh nắng của anh – Trót yêu.

Video xuất hiện giọng nam hát “Ánh nắng của anh”, “Tháng tư là lời nói dối của em” cực hay

HLV Quang Lê khen Hải Yến sở hữu vẻ đẹp thiên thần, ngây thơ và chưa biết yêu. Anh hài hước nói “chú biết con chưa có người yêu, chưa có người yêu và giống chú”. Dương Triệu Vũ vừa cười vừa trêu chọc giọng ca xứ Huế “Lê ế” khiến Quang Lê ngậm ngùi “Lê biết yêu chứ, lúc trước có thổ lộ yêu anh Đàm Vĩnh Hưng rồi mà không nhớ ah” làm cả Mr Đàm và Dương Triệu Vũ hoảng hốt, cười lớn.

Anh tiếp tục nhận xét tới Lê Huy giống với Tuấn Hưng, giọng hát lãng tử. Tiếp lời, HLV Minh Tuyết khen Đức Huy giọng giả thanh ngọt ngào, là điểm sáng của nam thí sinh. Với Anh Duy là giọng ấm trầm. Riêng về Lê Huy, cô thích giọng ca này bởi sở hữu chất giọng rất lạ, dày, trầm, khán và có chất tình trong đó. Cô nghĩ trong vài năm tới, đủ bản lĩnh, trưởng thành trong nghề thì Lê Huy sẽ là giọng ca rất đặc biệt. Nói về học trò của mình, Cẩm Ly tự hào chia sẻ đây là nhóm thí sinh cô đã rất vất vả để tập luyện và hôm nay học trò đã làm tốt bài thi mà cô và HLV Minh Vy giao.

Thanh Nhị – Bích ThủyThanh Thanh – Thanh Thảo trong bản mashup cực kỳ độc đáo khi trộn giữa ca khúc nhạc trẻ Đừng hỏi em và dòng nhạc dân ca Buồn con sáo sậu.

Thanh Nhị - Bích Thủy và Thanh Thanh – Thanh Thảo với bản mashup cực kỳ độc đáo, pha trộn giữa ca khúc nhạc trẻ Đừng hỏi em và dòng nhạc dân ca Buồn con sáo sậu.

Thanh Nhị – Bích Thủy và Thanh Thanh – Thanh Thảo với bản mashup cực kỳ độc đáo, pha trộn giữa ca khúc nhạc trẻ Đừng hỏi em và dòng nhạc dân ca Buồn con sáo sậu.

Quang Lê nhận xét Thanh Nhị chưa có đủ kinh nghiệm để đi xuống nốt thấp. Trái với Quang Lê, HLV Đàm Vĩnh Hưng lại bênh vực giọng ca 17 tuổi, anh nói “chỉ vì một vài nốt thấp mà mình cứ dí vào đó để nói thì nó không đáng trong khi điều khác em làm hay hơn mà không ai chịu ghi nhớ. Với một cô bé 17 tuổi mà được giao nhiệm vụ khó thì ở đây cười, chứ vào trong khóc”. Đồng thời, ông hoàng nhạc Việt đánh giá bản lĩnh của Thanh Thảo khi song ca, cách hát và thần thái như một cuộc dạo chơi. Còn Thanh Thanh thì vài chỗ vào sớm, anh khuyêlafcoo nên giữ bình tĩnh vì cô sở hữu một chất giọng hay. Riêng về Bích Thủy, đó là một chất giọng không thể bolero hơn được nữa.

Video Cẩm Ly gây choáng khi live siêu ngọt “Buồn con sáo sậu”

Bản mashup mang đậm âm hưởng dân ca Anh về miền Tây – Đò qua bến sông được 4 thí sinh Phi Phi – Lê Cường – Quốc Dũng – Văn Cư thể hiện ngọt ngào và sâu lắng.

Phi Phi – Lê Cường – Quốc Dũng – Văn Cư

Phi Phi – Lê Cường – Quốc Dũng – Văn Cư

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tiết mục như một cuộc hội ngộ nhân tài vì các giọng ca đều sở hữu chất giọng cực chất. Và anh ấn tượng nhất là Văn Cư, sở hữu giọng ca bén, sắc và có thể hát được cải lương.

Video Đàm Vĩnh Hưng trổ tài đoán trúng phóc tài năng thí sinh

HLV Quang Lê thắc mắc không biết cốt thuyện giữa 3 chàng trai và 1 cô gái trong bản mashup này và được HLV Đàm Vĩnh Hưng “chốt lại” ngắn gọn “để ý các phim nghệ thuật trên thế giới coi xong không hiểu gì hết”. Còn chị Tư Cẩm Ly thì kêu gọi về phần nhận xét giọng hát, đáp lại Quang Lê nói Mr Đàm đã nhận xét về giọng hát hết rồi, “em phải tìm cái vô duyên để nói cho nó trở thành cái có duyên”.

Nhạc sĩ Minh Vy nhận xét đây là hai bài dân ca do anh sáng tác và cực kỳ yêu mến, rất khó để chọn 3 nam – 1 nữa để hát cùng nhau. Dù khen 4 thí sinh đã có sự ngọt ngào trong ca khúc nhưng anh vẫn soi tổng thể chưa hoàn thiện về mặt hòa quyện cùng nhau trong song ca. Cẩm Ly tiếp lời, các học trò hát đạt nhưng các mối nối của bài mashup có sự trục trặc, chưa liền mạch cảm xúc.

Với 4 thí sinh này, các HLV Quang Lê và Đàm Vĩnh Hưng đều “canh me” HLV Cẩm Ly – Minh Vy sẽ loại giọng ca nào để đội mình sẽ “hốt về” trong phần cứu thí sinh.

Nhã Trang – Khánh Linh Thùy Đan – Anh Thư cùng thể hiện mashup Em đi rồi – Bài ca không tên. HLV Dương Triệu Vũ nhận xét một số thí sinh còn non và so sánh “mặc một chiếc áo rộng” khi thể hiện 2 ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương và nhạc sĩ Vũ Thành An. HLV Minh Tuyết khuyên các thí sinh nên thự đặt mình vào cảm xúc của nhân vật trong bài hát.

Nhã Trang – Khánh Linh và Thùy Đan – Anh Thư trong Em đi rồi – Bài ca không tên

Nhã Trang – Khánh Linh và Thùy Đan – Anh Thư trong Em đi rồi – Bài ca không tên

Với 20 thí sinh, HLV Cẩm Ly và Minh Vy đã quyết định chọn 10 chiến binh sẽ cùng mình bước vào vòng trong gồm: Văn Nghị – Minh Trí, Thu Thảo – Thanh Thanh, Quốc Dũng – Sơn Lạc, Nhã Trang – Khánh Linh và Anh Duy – Lê Huy.

Như vậy, sau màn chào sân ấn tượng của đội HLV Minh Vy – Cẩm Ly ở vòng đối kháng thì tiếp theo sẽ là những phần tranh tài của các chiến binh đội HLV Dương Triệu Vũ – Đàm Vĩnh Hưng. Tập 6 Tuyệt đỉnh song ca sẽ được phát sóng vào 21h thứ Ba ngày 14/7/2018 trên kênh THVL1.

Topsao


Bình luận

Tin cùng chuyên mục