Phim Việt
Truy tìm sát thủ, tổ điều tra phát hiện hành động bất ngờ của nạn nhân trước khi bị giết
Chương trình Truy Tìm Bằng Chứng phát sóng lúc 19h15 ngày 15/11/2018 trên kênh THVL1 tiếp tục khiến người xem hồi hộp, căng thẳng khi theo chân các điều tra viên từng bước khám phá bí ẩn vụ án tại khúc cua tử thần.

Ngày 14/11/2012, cơ quan điều tra tiếp nhận một vụ án xảy ra tại xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hiện trường vụ án nằm ở một khúc cua trên đường lộ vắng vẻ. Nạn nhân là anh Trần Trọng Khánh.

Vụ án xảy ra tại một khúc cua trên đường lộ vắng vẻ.

Qua khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y cho biết nạn nhân tử vong do mất máu cấp, xuất phát từ những vết đâm ở vùng ngực và bụng. Có hai loại vết thương được gây ra bởi hai hung khí khác nhau. Dựa vào miệng của vết thương, có thể suy đoán hung khí là dao, loại dao Thái Lan rất phổ biến. Ngoài ra, pháp y còn thu được mô da đáng ngờ trên móng tay nạn nhân.

Có hai loại vết thương được gây ra bởi hai hung khí khác nhau.

Pháp y thu được mẫu mô da đáng ngờ trên móng tay nạn nhân.

Trong khi đó, điều tra viên phát hiện những vết bánh xe bất thường tại hiện trường. Điều này cho thấy có thể nạn nhân đã phải thắng gấp ngay đoạn cua này. Ngoài ra, chiếc xe của nạn nhân còn để lại hiện trường trong khi các tài sản khác đã bị lấy đi.

Dựa vào các dấu vết trên, điều tra viên kết luận hung thủ gây án nhiều hơn một người.

Dò hỏi khu vực xung quanh nơi ở của Khánh và trực tiếp thẩm vấn Hiền, vợ nạn nhân, điều tra viên biết được nội bộ gia đình họ không được hòa thuận. Khánh luôn nghi ngờ vợ ngoại tình với một người đàn ông tên Tân.

Chị Hiền bàng hoàng khi biết tin chồng mình bị giết.

Nghi ngờ đây có thể là một vụ tình án, tổ điều tra cho người đi lấy lời khai của Tân. Trước những nghi vấn từ cơ quan hình sự, Tân khẳng định không có quan hệ bất chính với vợ Khánh. Đồng thời anh cũng có chứng cứ ngoại phạm của mình trong thời điểm xảy ra vụ án.

Tân khẳng định không có mối quan hệ bất chính với nạn nhân và đủ chứng cứ ngoại phạm trong thời điểm xảy ra vụ án.

Trong lúc này, trinh sát báo cáo tìm được nhân chứng gặp nạn nhân trước thời điểm bị giết. Người đàn ông này cho biết ngoài xe của Khánh, còn một chiếc xe khác chạy trước nữa và nhìn được 4 biển số xe cuối là 7.529.

Lần theo manh mối này, trinh sát phát hiện một chiếc xe đáng ngờ, biển số cụ thể là 17.529. Theo điều tra, chiếc xe này bị mất cắp trong một tiệc cưới, cũng nằm trong khoảng thời gian nạn nhân Khánh bị sát hại. Đặc biệt, người dân tại tiệc cưới cho biết có hai người khả nghi là Nguyễn Trung Kiên và Phan Văn Hưng. Hai đối tượng này đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Điểm trùng hợp là cả hai đều rời tiệc cưới rất sớm.

Nhờ nghiệp vụ khai thác thông tin, các trinh sát đã tìm được manh mối mới trong vụ án.

Sau khi xác định đối tượng tình nghi, tổ điều tra nhanh chóng truy tìm tung tích và tóm gọn Phan Văn Hưng đang trên đường lẩn trốn. Tiếp đó, Nguyễn Trung Kiên cũng bị bắt khi gây tai nạn ở Cần Thơ, tang vật nghi ngờ là chiếc xe cũng được thu giữ. Tên này khai nhận đã giết anh Trần Trọng Khánh.

Hai đối tượng Hưng và Kiên bị bắt về cơ quan điều tra.

Về phần đối tượng Phan Văn Hưng, từ lúc bị bắt y liên tục chối tội. Cho đến khi kết quả mẫu ADN từ mô da trên móng tay nạn nhân trùng khớp với ADN của Hưng, y mới cúi đầu nhận tội. Theo lời khai, sau khi Hưng và Kiên ăn cắp xe máy chạy đi thì bị anh Khánh phát hiện và đuổi theo. Dù 2 tên này đã cố tình cắt đuôi nhiều lần nhưng anh Khánh vẫn kiên trì bám sát. Sợ bị bại lộ chuyện trộm xe, Hưng và Kiên đã bày kế chặn đầu xe và giết luôn Khánh.

Hưng và Kiên đã bày kế chặn đầu xe và giết luôn Khánh.

Anh Khánh tử nạn khi đang cố truy bắt hai tên trộm xe máy.

Tháng 4/2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Phan Văn Hưng mức án tử hình, Nguyễn Trung Kiên mức án tù chung thân.

Dakmon


Bình luận

Tin cùng chuyên mục