TV Show
Ký sự pháp đình: Bi kịch cuối đời
Tình cảm không ai nói trước được điều gì, nhiều người sau khi kết hôn đã gặp nhiều vấn đề khiến cho cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng tan vỡ. Hai nhân vật chính được nhắc đến trong tập phim tuần này là những người có hoàn cảnh như vậy. Vì có sự đồng cảm nhất định, họ đã tìm đến và chung sống cùng nhau. Mọi chuyện tưởng chừng là cái kết viên mãn bỗng trở thành bi kịch chỉ vì những hiểu lầm không đáng có.

Lê Thị Thảo – bị cáo trong tập phát sóng lần này là một người phụ nữ đã có tuổi. Chị đã từng có một gia đình và những đứa con. Tuy nhiên người chồng cũ của chị là một người đàn ông vũ phu, thường xuyên trút những con giận lên chị khiến chị không chịu nổi và phải nghĩ đến chuyện li hôn. Từ sau khi li hôn, chị không còn phải chịu cảnh bị đánh đập dày vò nữa nhưng chị lại ở trạng thái cô đơn. Nhưng chính trong giai đoạn này, chị lại gặp bị hại – ông Thành, một người đàn ông cũng có hoàn cảnh tương tự khi vợ mất sớm.

Ông Thành, một người đàn ông cũng có hoàn cảnh tương tự khi vợ mất sớm.

Sau đó hai người cùng dọn về và sống chung với nhau. Vì cả hai ở trong cùng một hoàn cảnh nên chị Thảo rất hiểu tâm tư và cảm xúc của ông Thành và ngược lại. Vậy nên, trong giai đoạn đầu, khi hai người mới chuyển về, mọi thứ rất là êm đẹp. Ngày ngày hai người cùng nhau đi làm kiếm tiền nuôi lẫn nhau. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là cái kết viên mãn cho hai người sau khi phải trải qua những biến cố đau lòng trong hôn nhân. Tuy nhiên, mọi việc lại không được như vậy.

Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là cái kết viên mãn cho hai người sau khi phải trải qua những biến cố đau lòng trong hôn nhân.

Trong thời gian đó, ông Thành bị bệnh nặng, chị Thảo đã phải bán đi đôi bông tai từ má chị để lại để lo thuốc thang cho ông Thành. Ông Thành sau khi uống thuốc một thời gian thì cảm thấy ổn nên không uống nữa, ông dành số tiền còn lại mua vé số và trúng giải 100 triệu đồng. Có tiền, ông vội chuộc đôi bông tai cho chị Thảo và đưa chị 10 triệu để tiêu. Số còn lại ông cất vào tủ có khóa riêng của mình. Chính vì điều này mà chị Thảo đã nảy sinh suy nghĩ trước đây chị vì ông mà sẵn sàng làm mọi việc nhưng khi ông Thành có tiền thì mọi chuyện lại thay đổi. Ông Thành có tiền nên thay tính đổi nết, không còn coi chị ra gì nữa. Những suy nghĩ này cứ liên tục xuất hiện khiến chị đã không làm chủ được bản thân và có những hành động khiến bản thân phải trả một cái giá vô cùng lớn.

Chị Thảo đã nảy sinh suy nghĩ trước đây chị vì ông mà sẵn sàng làm mọi việc nhưng khi ông Thành có tiền thì mọi chuyện lại thay đổi.
Chị Thảo đã có những hành động khiến bản thân phải trả một cái giá vô cùng lớn.

Hành động đó là gì? Chị Thảo sẽ phải chịu bản án như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong Ký sự pháp đình “Bi kịch cuối đời”, phát sóng vào lúc 16h40 ngày 28/06 trên kênh THVL 1. Mời quí vị chú ý đón xem!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục