TV Show
Cô bé có vẻ đẹp được Việt Hương khuyên nên đi thi Hoa hậu Việt Nam
Sau tập 4, các chiến binh tiếp theo từ 2 lớp Mây Ngũ Sắc của HLV Phạm Lịch và Quốc Đại, Siêu Sao Nhí của HLV Huỳnh Mến – Tố My góp mặt trong tập 5 của chương trình với những tiết mục hấp dẫn đầy thú vị.

Học trò Tố My – Huỳnh Mến, bé Đức Thanh mở màn với ca khúc dễ thương Anh Ba Khía. Đoan Trang khen giọng ca của Đức Thanh vang, sáng sân khấu. Giám khảo Việt Hương còn có sự so sánh thú vị khi nhận xét cậu bé là hình ảnh của Đan Trường thu nhỏ. Ngoài lời khen dành cho cậu bé, Đại Nghĩa còn chúc lớn lên Đức Thanh sẽ hát hay và đẹp trai như Đan Trường.

Cô bé Trần Gia Hân thể hiện tài năng diễn xuất với tiết mục kịch Điều ước của cô bé mộng mơ. Với giọng nói lảnh lót, Gia Hân mang đến câu chuyện khá dễ thương khi dẫn dắt khán giả khám phá khắp đất nước chỉ trong 4 phút trên sân khấu.

Sau khi xem màn trình diễn của Gia Hân, giám khảo Việt Hương khuyên cô bé sau này nên đi thi Hoa hậu Việt Nam bởi sở hữu vẻ đẹp truyền thống, ngoài ra Gia Hân còn có năng khiếu nhảy múa, ca hát. Cô còn nhấn mạnh sẽ đợi Gia Hân thêm 9 năm nữa để cô bé đủ tuổi đi thi hoa hậu. Giám khảo Đại Nghĩa dành lời khen cho Gia Hân biết cách lôi cuốn khán giả, đặc biệt là cách diễn bi, đang rất là sôi nổi nhưng mà rẽ hướng xuống một cách rất mượt, tự nhiên nhưng lại không hề ủy mị, chính sự nhẹ nhàng ấy mới làm cho khán giả nhói tim. Đoan Trang chia sẻ cô bé lanh trí, biểu diễn tốt khi chuyển nhiều màu sắc đến với tiết mục của mình. Nữ ca sĩ còn nhấn mạnh Gia Hân là ứng viên ấn tượng của Thử tài siêu nhí mùa 3.

Với tiết mục nhảy Jazz fun và ChachachaNguyễn Anh Thy được HLV Huỳnh Mến dàn dựng tiết mục sáng tạo khi mang đến những quy định an toàn trên máy bay thành điệu nhảy ấn tượng. Đoan Trang chia sẻ cô bé chưa đạt được sự tuyệt đối nhưng mang đến sự dễ chịu trong từng động tác. Đại Nghĩa bày tỏ ý kiến “bài múa rất đẹp khiến chú nghĩ nếu trên máy bay, các tiếp viên hướng dẫn cho khách những an toàn sử dụng mà nhảy như vậy chắc vui lắm, họ sẽ chú ý tập trung theo dõi. Bởi nhiều khi trên máy bay người ta không chú ý lắm hoặc đi nhiều và quen thuộc quá rồi. Nếu có màn này trên máy bay thì thu hút mọi ánh nhìn luôn”. Giám khảo Việt Hương là ấn tượng… đôi chân của cô bé. Cô nói “các nghệ sĩ múa mà có được cặp chân như con là điều mơ ước, thẳng và đẹp. Và cô coi tiết mục của con như là tiết mục để biểu diễn thì còn đợi chờ gì thêm nữa”.

Cô bé Dương Ngọc Hà – học trò của Quốc Đại – Phạm Lịch thể hiện ca khúc Quạt giấy. Chỉ mới 5 tuổi nhưng Ngọc Hà khiến các giám khảo ấn tượng với chất giọng vang, dày. Việt Hương phải trầm trồ và hứa hẹn kết nối với Hồ Ngọc Hà, để nữ hoàng giải trí gọi cho cô bé. Còn Đại Nghĩa thì nói Dương Ngọc Hà còn “sang chảnh hơn cả cô Hồ Ngọc Hà”. Giám khảo Đoan Trang thì vô cùng bất ngờ bởi ca khúc này cô đã mua độc quyền rồi và rất khó hát, khó nghe nhưng cô bé lại dám thể hiện. Học trò Quốc Đại kể rằng cô bé thích ca khúc này và mở nghe suốt, và tới vòng tỏa sáng, chính bé là người chọn ca khúc. Mặc kệ cho cô bé giải thích, Đoan Trang vẫn giả bộ làm mặt nghiêm nghị, đòi bản quyền ca khúc. Quốc Đại ở trên ghế HLV, phải giải bày “cô Trang ơi, đây là ca khúc mà thầy Đại xúi con chọn đó. Thầy Đại hứa thầy Đại bảo kê vụ độc quyền”. Đại Nghĩa cũng lên tiếng bảo vệ cô bé đáng yêu “Bởi vì con còn nhỏ, con hát nghe không rõ lời nên khán giả không biết bài Quạt giấy của cô”. Sau đó, Đoan Trang vừa cười vừa cho biết là cô “xí xóa” vụ bản quyền và cùng cô bé thể hiện luôn một đoạn ca khúc này. Hát xong, Đoan Trang còn khen tiết mục của Ngọc Hà duyên dáng, đáng yêu.

Trung Tín thể hiện tài năng vũ đạo với tiết mục nhảy Hiphop – Jochoreo. Giám khảo Việt Hương nhận xét Trung Tín cần phải cố gắng hơn nữa vì các động tác chưa đều, chưa chắc chắn. Ca sĩ Đoan Trang góp ý cậu bé cần phải có thần thái hơn nữa nếu vào vòng trong.

Học trò Quốc Đại – Phạm Lịch là Minh Anh mang tới bài hát Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh. Dù sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ nhưng bé Minh Anh có những nhấn nhá trong ca khúc này làm cho các vị giám khảo lầm tưởng cô bé là người miền Trung.

Thùy Vy – học trò của Tố My – Huỳnh Mến mang đến ca khúc quen thuộc Mẹ yêu. Do quá hồi hộp, cô bé đã bị vấp khi hát, và được Đại Nghĩa an ủi “bản lĩnh sân khấu sẽ quyết định chiến thắng của mình. Hôm nay xem như bài học của con, có thể mình chưa làm đúng như mong muốn nhưng có những lần sau, hay may mắn đi tiếp thì hãy nhớ để lần sau làm tròn vai trò của mình hơn”.

Phương Trinh đến từ đội HLV Phạm Lịch – Quốc Đại mang đến tiết mục nhảy Samba. Cô bé chính là học trò cũ của Đoan Trang trong một cuộc thi trước đây và lần gặp gỡ này khiến nữ giám khảo vô cùng bất ngờ. Giám khảo Đại Nghĩa cũng nhớ tới Phương Trinh, “cô bé tròn tròn, mũm mĩm như cục bột nay đã khác”. Giờ đây Phương Trinh cao lớn và trưởng thành hơn, thần sắc khác hẳn, nhảy chắc, có lực hơn.

Mai Anh thể hiện ca khúc Bún riêu cua đồng. Học trò của Huỳnh Mến – Tố My được Đại Nghĩa và Việt Hương dành nhiều góp ý chân thành vì cả hai đều cảm thấy cô bé chưa mang đến cảm xúc cho ca khúc này, kể cả câu thoại nên lần sau có thể cho cô bé hát thôi.

Cô bé Phương Giao với bài múa Bollywood. Ở vòng thiết lập, Phương Giao trình diễn với Thảo My nhưng vòng này, HLV Phạm Lịch đã tách 2 bé trình diễn riêng. Ban giám khảo góp ý cho Phương Giao về khả năng truyền tải bài múa và lay động đến người xem.

Bảo Hưng – giọng ca đa sắc màu của đội HLV Phạm Lịch – Quốc Đại mang đến ca khúc Trên đỉnh phù vân. Đại Nghĩa nhận xét giọng ca Bảo Hưng ma mị, đặt hết tâm hồn vào bài hát và mang đến cho anh cảm nhận đến núi rừng linh thiêng núi Yên Tử. Giám khảo Việt Hương dành nhiều lời khen có cánh cho cậu bé về cách xử lý ca khúc cùng nhiều yếu tố từ dàn dựng đến trang phục. Đó cũng là những chia sẻ của ca sĩ Đoan Trang trong tiết mục của học trò Quốc Đại.

Tập 6 chương trình vẫn là các tiết mục tỏa sáng của các bé còn lại đến từ hai đội. Thử tài siêu nhí mùa 3 được phát sóng hàng tuần vào 21h trên kênh THVL1.

Lan Anh


Bình luận

Tin cùng chuyên mục