TV Show
Một tuần sảng khoái với Phút Thư Giãn
Chương trình Phút Thư Giãn là những tình huống vui nhộn, hài hước mang đến cho khán giả những giây phút thoái mái.

Tiểu phẩm “ĐIỀU KHÔNG NÊN NÓI”

Môi trường công sở luôn có nhiều rắc rối. Bởi vậy có nhiều chuyện của gia đình chúng ta không nên nói ra để tránh những điều rắc rối ấy.

Chị Linh (NSUT Ngọc Trinh) là nhân viên văn phòng của một công ty. Vợ chồng chị vì quan điểm sống không phù hợp nên quyết định ly hôn. Chị đem chuyện này kể với chị Hoài (Bích Trâm)- đồng nghiệp của mình.

Chị Hoài cũng thề thốt hứa là sẽ không nói với người thứ 2 biết. Tuy nhiên ngày hôm sau đi làm, chị Linh nhận được rất nhiều lời hỏi thăm động viên, rồi không những vậy chị còn choáng váng khi mọi người nói chồng chị có bồ nhí bên ngoài nên mới ly hôn chị.

Chị Linh biết ngay chị Hoài chính là người nói ra, chị gặp chị Hoài hỏi rõ đầu đuôi. Chị Linh rất thất vọng về chị Hoài, lúc này chị Hoài mới xấu hổ nói rằng mình chỉ nói chuyện vui vui không ngờ. Sau đó chị Hoài nhận ra bài học cho mình.

Tiểu phẩm mang thông điệp tới khán giả đó là những chuyện riêng của mình thì không nên nói ra, nhất là trong môi trường công sở. Bởi nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân và người được nghe cũng không nên nói lại cho người khác biết.

Tiểu phẩm “NHÂN VIÊN HỢP TUỔI”

Ông Ba- NS Bảo Trí làm giám đốc một công ty. Vì muốn công ty làm ăn đi lên nên ông đã đi xem thầy bói. Và thầy khuyên ông nên chọn những nhân viên hợp tuổi. Ông Ba nhất mực nghe theo, tuyển dụng người chỉ cần hợp tuổi mà không chú trọng đến năng lực, kinh nghiệm.

Sau một thời gian, ông cũng là tìm được một người hợp tuổi – ăn nhậu tốt để vào làm việc bất chấp sự ngăn cản của trợ lý. Công ty làm ăn đi lên không thấy đâu mà chỉ thấy dự án mới của công ty ông bị công ty khác cướp mất. Sau khi tìm hiểu thì ông biết được người nhân viên mà ông tuyển dụng chính là cháu của công ty đối thủ với ông lẻn vào vì biết được điểm yếu mê tín của ông.

Sau sự việc đau đớn, ông Ba nhận ra bài học cho mình rằng không nên quá mê tín để rồi gây nên hậu quả nghiêm trọng.

Tiểu phẩm “KHÔNG GIAN LÀM VIỆC”

Trong môi trường làm việc công sở thường rất đông người trong một không gian giới hạn, vậy nên mỗi người cần có ý thức để tránh gây ảnh hưởng đến công việc người khác. Tuy nhiên anh Hy trong câu chuyện lại là một người như vậy.

Anh Hy làm việc cùng với chị Trinh và anh Tú. Nhưng anh không hề tôn trọng không gian làm việc chung. Hằng này anh bật loa làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Khi được góp ý thì anh bỏ mặc ngoài tai.

Sau đó chị Trinh và anh Tú quyết định lên kế hoạch để giúp anh Hy nhận ra bài học cho mình. Sau sự việc, anh Hy xin lỗi đồng nghiệp và hứa tôn trọng không gian làm việc của người khác.

Còn nhiều tình huống hài hước mang thông điệp nhân văn đang chờ đón khán giả vào 11h50 phút hàng ngày trên kênh THVL1.


Bình luận

Tin cùng chuyên mục