Phim
Người cha lĩnh án chung thân vì đánh chết bạn của con gái
Tức giận vì con gái bỏ nhà đi nhiều ngày, Thắng dùng dây thắt lưng đánh liên tục vào người con gái và bạn trai, khiến nam sinh 17 tuổi tử vong.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Thắng (39 tuổi) với dáng người nhỏ thó, khắc khổ khai: “Bị cáo vô cùng hối hận vì những gì đã gây ra. Mong HĐXX cho bị cáo cơ hội để có thể sửa chữa lỗi lầm”.

Theo cáo trạng, Thắng làm thợ hồ, là người chăm chỉ, người chồng, người cha tốt. Thế nhưng, do quá bận kiếm tiền nên không thường xuyên gần gũi, chăm sóc con. Vợ Thắng tuy ở nhà nhưng lại chưng diện rồi đàn đúm bài bạc.

Con gái Thắng – Thuý (15 tuổi) vốn là học sinh giỏi nhưng vì thiếu sự quan tâm, nhắc nhở, nên kết bạn với Trần Hữu Việt (17 tuổi) là đối tượng rất ngông nghênh. Cả hai thường xuyên trốn học, cặp kè ăn chơi.

Thấy con yêu sớm, Thắng không ngăn cản mà chỉ khuyên hai con nên tập trung vào việc học để sau này có được công việc tốt. Thế nhưng, Thuý đáp lại lời của cha bằng câu nói: “Đủ rồi, ba đừng nói nhiều nữa. Ba cũng chỉ làm mướn thôi mà”.

Làm lụng vất vả để nuôi gia đình, Thắng không một lời phiền hà nhưng khi nghe cô giáo gọi điện báo tin Thuý đã nhiều ngày không đi học. Không thể chịu được nữa, muốn hỏi con hỏi vợ cho ra nhẽ, anh bỏ việc chạy về nhà. Nhưng người vợ chỉ biết đến bản thân mình không hiểu chuyện đùn đẩy trách nhiệm cho chồng.

Còn Thuý thì ngày càng ngỗ ngược, cho rằng vì cha mẹ nghèo không lo được cho mình nên bỏ nhà đi.

Vài ngày sau, Thuý về nhà, thấy con Thắng tức giận dùng thắt lưng doạ đánh. Đứa con gái không chút sợ hãi mà vẫn rất hung hăng coi thường cha mẹ. Thắng quất dây nịt vào người Thúy. Lúc đó, Việt xông vào xô ngã Thắng. Thắng đứng dậy, trở đầu dây thắt lưng đánh vào Việt. Càng đánh, Thắng càng nhớ lại sự phản kháng của con gái, sự vô tâm của vợ.

Việt bị đánh, bất tỉnh nằm giữa sân.

Chỉ vì thương con, lo cho con mà anh Thắng đã hành xử không đúng cách, để rồi giờ đây phải lãnh hậu quả quá nặng nề với bản án chung thân. Bạn trai chết, cha tù tội là hậu quả đáng tiếc của một mối tình trẻ, đau đớn đó chắc có lẽ sẽ còn ám ảnh vào cả cuộc đời Thuý về sau.

Câu chuyện dựa trên vụ án có thật được tái hiện lại trong chương trình Phía sau một phiên toà: “Phút nóng giận”, phát sóng lúc 19h15 ngày 14/9/2018 trên kênh THVL1. Khán giả tại Hà Nội đã có thể xem kênh THVL1 trên hệ thống cáp analog của VTVcab tại vị trí kênh số 8 bên cạnh các hạ tầng truyền dẫn khác./.

Kim Ngân


Bình luận

Tin cùng chuyên mục