TV Show
Truy Tìm Cao Thủ: Chỉ vì nói quá nhiều, dancer Kim Anh bị loại từ vòng 1
Sự hoạt ngôn của cô nàng vũ công đình đám đã khiến những khách mời còn lại nghi ngờ và quyết định loại cô ngay từ vòng đầu tiên.

Truy tìm cao thủ tiếp tục lên sóng tuần này với sự tham gia của những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc: Biên đạo Kim Anh, diễn viên hài Ngọc Hoa, diễn viên Ngọc Thuận và ca sĩ Ty Phong. Trong số 4 khách mời thì Kim Anh hoạt ngôn hơn cả, cô nàng thể hiện sự tự tin của mình trước khi bước vào cuộc chơi. Cô còn tranh thủ gởi gắm bới những người chơi còn lại: “Lần trước em là một cao thủ rất ẩn mình nhưng lần này em ẩn mình nhưng em không phải là cao thủ. Mọi người đừng loại em nhé.”. Tuy nhiên, vào cuộc chơi thì diễn biến hoàn toàn khác và người đầu tiên phải nói lời tạm biệt là Kim Anh.

Vòng đầu tiên mang tên gọi Dò tìm, mỗi người chơi sẽ được phát một tấm thẻ quyền năng và lựa chọn 1 câu hỏi để trả lời và tìm cách “lật mặt” cao thủ. Kim Anh tự nhận mình là người không giỏi ở những câu tư duy nhưng cô lại liên tục lập luận bảo vệ bản thân rất trôi chảy và dồn nghi ngờ vào người khác. Điều khiến cô bị nghi ngờ là cao thủ là do Kim Anh trả lời chính xác câu tư duy số 6. Cô đáp trả rằng: “Nếu em là cao thủ thì em không có chơi lộ liễu và ngu ngốc như vậy. Em thấy lúc trước có bạn chơi cùng, bạn ấy là cao thủ và chơi như em nên em ấy bị loại luôn. Nhưng em ấy là cao thủ còn em thì không nên em không muốn bị loại.” Tuy nhiên, cách giải thích của Kim Anh không thực sự thỏa đáng với các khách mời nên Ngọc Thuận và Ngọc Hoa đều quyết định loại Kim Anh.

Đội hình dàn khách mời trong chương trình Truy Tìm Cao Thủ lần này chính là biên đạo Kim Anh, diễn viên hài Ngọc Hoa, diễn viên Ngọc Thuận và ca sĩ Ty Phong.
Giải thích không thực sự thỏa đáng, Kim Anh ngay lập tức bị Ngọc Thuận và Ngọc Hoa loại.

Đến vòng 2 với tên gọi Định vị, chỉ còn Ngọc Hoa, Ngọc Thuận và Ty Phong. Ty Phong khá kiệm lời nhưng dường như có chiến thuật chơi trước 2 người còn lại. Còn Ngọc Hoa bật mí mình loại Kim Anh vì cô nàng cao điểm chứ hoàn toàn không nghi ngờ Kim Anh. Tuy nhiên, Ngọc Thuận lại cho rằng Kim Anh là cao thủ và đã bị loại nên anh vô cùng khó xử khi phải lựa chọn loại 1 trong 2 người còn lại. Ty Phong lập luận rằng anh nghi ngờ Ngọc Thuận tuy nhiên Ngọc Hoa lại nghi ngờ anh, vì vậy đến cuối vòng anh quyết định loại Ngọc Hoa.

Đến vòng 3 thì cao thủ cũng gần như lộ diện vì chỉ còn 2 người, Ngọc Thuận là ngôi sao may mắn và anh chưa kịp sử dụng quyền của mình. Ngọc Hoa là chuyên gia copy, Kim Anh là chuyên gia loại trừ còn Ty Phong mới là cao thủ biết tuốt. Anh nhận về giải thưởng cao nhấy trị giá 8 triệu đồng.

Kim Anh là chuyên gia loại trừ và đã bị loại vì quá hoạt ngôn.
Ngọc Thuận là ngôi sao may mắn.
Ngọc Hoa là chuyên gia copy.
Ty Phong mới đích thị là cao thủ biết tuốt.

Quay ngược lại tình huống lúc nãy, khán giả hoàn toàn có thể giải mã được rằng Ty Phong đã muốn lôi kéo Ngọc Hoa để cùng loại Ngọc Thuận, tuy nhiên vì Ngọc Hoa nghi ngờ mình nên anh quyết định loại Ngọc Hoa. Trùng hợp, Ngọc Thuận cũng chọn Ngọc Hoa nên Ngọc Hoa phải tạm biệt chương trình ở vòng 2.

Giải thưởng trị giá 8 triệu đồng đã thuộc về Ty Phong – cao thủ biết tuốt thực sự của chương trình.

Truy tìm cao thủ được phát sóng 19h15 thứ Tư hằng tuần trên kênh THVL1.

Ảnh: Trần Huy Tuấn 


Bình luận

Tin cùng chuyên mục