TV Show
Chuyện cảnh giác: Thực hư chuyện lắp đặt mạng wifi không dây
Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là Internet, đã giúp cho cuộc sống của con người trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên kéo theo đó cũng nảy sinh nhiều hệ lụy khó lường. Không ít hình thức lừa đảo của các đối tượng đã lợi dụng việc này nhằm mục đích thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, đặc biệt là đối với những người ít am hiểu về lĩnh vực này.
Câu chuyện lừa đảo ngày hôm nay xảy ra tại nhà của ông Hai Sơn. Ông hiện đang sống 1 mình và các con thì đang đi học và làm việc trên thành phố.

Ban đầu khi nghe 2 người thanh niên tự giới thiệu, họ là nhân viên bên công ty viễn thông xún lắp đặt wifi thì ông Hai Sơn thấy có chút bất thường. Vì vài tháng trước thôi, ông đã từng liên lạc với bên viễn thông để lắp wifi nhưng họ nói nhà ông xa trục lộ nên dây cáp quang không tới được. Ông có nói ra những vấn đề đó thì 2 người họ giải thích rằng bên công ty đã có phương án mới để bà con ở đây đều được sử dụng mạng internet hết, kèm theo chương trình lắp đặt miễn phí nữa. Thấy tác phong họ lịch sự nên ông Hai Sơn mời họ vào nhà nói chuyện.

Tác phong chuyên nghiệp rành rẽ, nếu ông Hai Sơn lắp đặt mạng internet bên họ thì ông vừa được tặng cục moderm và đường truyền lại nhanh hơn so với việc ông đăng kí mạng 3G.

Hai người thanh niên còn nói thêm suất lắp đặt mạng wifi không dây này không có nhiều, nếu ông Hai Sơn chần chừ không lắp đặt hôm nay thì muốn sử dụng mạng wifi thì phải chờ nối dây cáp từ ngoài trục lộ vào, mà không biết đợi đến chừng nào. Nghe xong, ông Hai Sơn biết mình không thể bỏ qua nên đồng ý đăng kí lắp đặt wifi “miễn phí”.

Ông Hai Sơn tận mắt thấy đèn trên cục moderm sáng nhấp nháy, ông không còn nghi ngờ gì và hoàn toàn tin rằng mạng wifi “không dây” là có thật.

Người thanh niên còn lại đưa cho ông xem bản hợp đồng nhưng lại không có mộc đỏ và chữ ký của người đại diện. Đang phân vân không biết có nên đưa tiền hay không thì người thanh niên lắp đặt mạng khi nãy cầm điện thoại của ông và nói rằng nhà ông đã có mạng internet rồi.

Mọi thứ với ông lúc này đều rõ ràng hết, tên wifi là tên ông, ông vào mạng thì nhanh lắm, không có quay vòng vòng như xài mạng 3G, ông đâu còn gì để nghi ngờ nên quyết định trả cho họ 1 triệu 320 ngàn tiền cước của 7 tháng.

Niềm vui chưa tày gang, 2 người thanh niên lạ mặt đi khỏi, cũng là lúc mạng internet nhà ông bị mất, ông không cách nào truy cập được internet, biểu tượng wifi trên màn hình điện thoại cũng “biến mất” theo.   

Hãy cùng đón theo dõi tập phát sóng được mang tên “Lắp đặt wifi miễn phí” vào lúc 16h40 ngày 21/06 trên kênh THVL1 để cùng vạch trần trò lừa của 2 đối tượng xấu này, bọn chúng đã sử dụng cách thức như thế nào để điện thoại của ông Hai Sơn kết nối được mạng internet, dẫn dụ ông đưa tiền cho bọn chúng.

Và nếu quý vị có gặp phải hay từng chứng kiến những vụ việc lừa đảo, hãy mạnh dạn chia sẻ về cho Ban Biên Tập chương trình thông qua email [email protected] để chúng ta cùng rút ra những bài học cảnh giác bổ ích quý vị nhé.!


Bình luận

Tin cùng chuyên mục